Tháp tùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae là đoàn đại biểu cấp cao gồm nhiều quan chức chủ chốt của Chính phủ Nhật Bản, đại diện các lĩnh vực an ninh, kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng và quốc phòng. Thành phần đoàn phản ánh rõ trọng tâm hợp tác đa lĩnh vực giữa hai nước, từ kinh tế - thương mại, đầu tư đến khoa học công nghệ, chuyển đổi số và an ninh kinh tế.
Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã không ngừng được củng cố và nâng tầm qua nhiều giai đoạn. Từ quan hệ “Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài” năm 2002, hai nước đã nâng cấp lên “Đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” (2009), “Đối tác chiến lược sâu rộng” (2014) và chính thức trở thành “Đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2023.
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu |
Sự phát triển này được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, cùng việc triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao. Các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương liên tục được duy trì và nâng cấp theo hướng thực chất, hiệu quả.
Kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ hai nước. Nhật Bản hiện là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ ba, đồng thời là đối tác thương mại và du lịch lớn thứ tư của Việt Nam.
Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định, đạt khoảng 52 tỷ USD năm 2025 – tăng gấp đôi so với năm 2014. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến cuối tháng 1/2026, Nhật Bản có 5.722 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 78,9 tỷ USD, giữ vị trí thứ ba trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực truyền thống, hợp tác song phương đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Hai bên đã thống nhất danh mục 15 dự án ưu tiên trong lĩnh vực năng lượng xanh với tổng vốn khoảng 20 tỷ USD, trong đó một số dự án đã được triển khai tại Thái Bình, Nghi Sơn và Yên Bái.
Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa tiếng Nhật vào giảng dạy ở bậc trung học cơ sở từ năm 2003 và tiểu học từ năm 2019.
Ở chiều ngược lại, Nhật Bản là một trong những đối tác viện trợ lớn cho giáo dục – đào tạo của Việt Nam, hỗ trợ nâng cấp nhiều cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phối hợp xây dựng Trường Đại học Việt – Nhật nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý và dịch vụ.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc coi trọng quan hệ với các đối tác chiến lược, đặc biệt là Nhật Bản – đối tác có vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại.
Với nền tảng quan hệ tốt đẹp cùng dư địa hợp tác rộng mở, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy các chương trình hợp tác trọng điểm, qua đó đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản bước sang giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.