Thứ bảy 18/07/2026 20:58
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Thủ tướng Kishida Fumio: Nhật Bản mong muốn Việt Nam trở thành trung tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch

24/11/2021 19:55
Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Phạm Minh Chính sau hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nêu rõ, Nhật Bản mong muốn Việt Nam trở thành trung tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Nhân dịp này, Nhật Bản quyết định hỗ trợ thêm 1.54

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo Chính phủ nước ngoài đầu tiên mà ông đón tiếp sau khi nhậm chức. Gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính là “người bạn thân thiết lâu năm”, ông cho biết, hai bên đã trao đổi ý kiến về phương hướng phát triển quan hệ hai nước sau đại dịch COVID-19.

Thứ nhất, hợp tác về phòng chống dịch bệnh, Nhật Bản quyết định hỗ trợ thêm 1.540.000 liều vaccine phòng COVID-19 và số vaccine này sẽ được đưa về Việt Nam trên chuyên cơ của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay sau chuyến thăm.

Thủ tướng Kishida Fumio nêu rõ, Nhật Bản mong muốn Việt Nam trở thành trung tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, đồng thời mở rộng đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phục hồi kinh tế sau đại dịch, Thủ tướng Kishida Fumio nêu rõ, Nhật Bản mong muốn Việt Nam trở thành trung tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, đồng thời mở rộng đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam. Ông đã nhận được từ Thủ tướng Phạm Minh Chính những cam kết mạnh mẽ về tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản.

Nhật Bản và Việt Nam cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và phát triển công nghệ; thúc đẩy thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và duy trì các tiêu chuẩn cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Vấn đề thứ ba, Thủ tướng Nhật Bản cho biết, nguồn nhân lực Việt Nam đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế Nhật bản. Các thực tập sinh Việt Nam nỗ lực làm việc hàng ngày như thành viên trong các công ty Nhật Bản, dù còn một số vấn đề cần giải quyết. Các cơ quan của hai nước sẽ làm việc nhiều hơn nữa để tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề này.

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác về các vấn đề khu vực. Cùng với đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng như trong lĩnh vực an ninh mạng và quân y...

Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết, hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản vào năm 2023, hai bên phấn đấu để đây trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần vào hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà Ngài Thủ tướng Kishida Fumio, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt và những đóng góp quan trọng của Ngài Thủ tướng Kishida Fumio cho sự phát triển của quan hệ hai nước trên nhiều cương vị khác nhau. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt và những đóng góp quan trọng của Ngài Thủ tướng Kishida Fumio cho sự phát triển của quan hệ hai nước trên nhiều cương vị khác nhau.

Hai Thủ tướng vừa có cuộc hội đàm rất thành công, ra “Tuyên bố chung về việc mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á”, thống nhất cao về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới.

Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc, đặc biệt là cấp cao; tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng; coi nhau là đối tác hàng đầu, đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ. Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ba đột phá chiến lược về cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường năng lực y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản.

Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác y tế, nhất là năng lực y tế dự phòng, sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Nhật Bản đã quyết định cung cấp thêm hơn 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, xem xét mở lại đường bay thương mại, triển khai hộ chiếu vaccine, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (năm 2023). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai bên cũng tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Nhật và công dân Nhật Bản tại Việt Nam sinh sống, làm việc.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, xem xét mở lại đường bay thương mại, triển khai hộ chiếu vaccine, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (năm 2023).

Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, đa phương. Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới, tăng cường quan hệ với Đông Nam Á, ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam tới Nhà vua Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản và trân trọng mời Nhà vua, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản tới thăm Việt Nam. Thủ tướng Kishida Fumio đã vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp chuyến thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Hà Văn

Tin bài khác
Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch đô thị đa trung tâm, phát triển hạ tầng và hình thành các cực tăng trưởng mới đang tạo nền tảng để thị trường bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn, tương tự những gì Thượng Hải và Seoul đã trải qua.
Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Dù gần 100.000 sản phẩm nhà ở được mở bán trong nửa đầu năm 2026, thị trường vẫn thiếu căn hộ giá phù hợp, khi nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.
Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường và khai thác giá trị gia tăng là yêu cầu cấp thiết nhằm phát triển đô thị theo mô hình TOD, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Geleximco được đề xuất

Geleximco được đề xuất 'cầm trịch' dự án sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo nghị quyết, Tập đoàn Geleximco là đơn vị được đề xuất thực hiện dự án trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội đẩy mạnh phát triển đồng bộ nhà ở xã hội, thương mại và cho thuê, bổ sung nguồn cung lớn, trong khi thị trường dần tái cấu trúc theo nhu cầu ở thực của người dân.
Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng phân hóa mạnh, quá trình thanh lọc diễn ra rõ nét, hướng tới nhu cầu ở thực và phát triển bền vững.
Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Thị trường nhà ở Hà Nội đang chuyển dịch mạnh ra khu vực ngoài nội đô, bám theo các hành lang phát triển mới, phù hợp định hướng đô thị đa cực và tăng cường liên kết vùng dài hạn.
Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026/BXD, thay thế quy chuẩn cũ từ năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Thị trường bất động sản Việt Nam đang định hình một chu kỳ phát triển mới, dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực.
Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phục hồi với những động lực hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu giai đoạn 2020–2022 được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá và tâm lý "đón sóng", thì nửa cuối năm 2026 lại chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền về những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và khả năng khai thác lâu dài.
Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Giá nhà tăng cao và nhu cầu cư trú thay đổi đang buộc Hà Nội chuyển hướng sang phát triển nhà ở cho thuê, từng bước hình thành thị trường chuyên nghiệp và đa dạng lựa chọn an cư.
Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn về quỹ đất, thủ tục đầu tư và áp dụng cơ chế "luồng xanh ưu tiên", Đồng Nai đang tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành hơn 8.000 căn hộ trong năm 2026, tiến tới xây dựng 65.000 căn vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp.
Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Xu hướng đầu tư năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt khi dòng vốn trở nên chọn lọc hơn, nhà đầu tư không còn chạy theo số lượng mà tập trung vào giá trị dài hạn.
CEO JLL: Giá nhà leo thang không do TOD

CEO JLL: Giá nhà leo thang không do TOD

CEO của JLL lưu ý rằng không nên mặc định mọi dự án bất động sản phát triển theo TOD đều sẽ tạo ra những đợt tăng giá mạnh trong tương lai. TP.HCM đã quy hoạch nhiều khu TOD dọc các tuyến metro và trong khoảng 3 - 5 năm tới, thị trường có thể đón thêm hàng loạt dự án mới với nguồn cung dồi dào khi quy hoạch dần được hoàn thiện.
TP. Hồ Chí Minh: Phường Long Nguyên bước vào giai đoạn hạ tầng mở đường, dòng vốn dịch chuyển

TP. Hồ Chí Minh: Phường Long Nguyên bước vào giai đoạn hạ tầng mở đường, dòng vốn dịch chuyển

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, mặt bằng giá bất động sản tại khu Đông và khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh đã thiết lập mặt bằng mới. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm và giá bán liên tục tăng, dòng tiền đầu tư bắt đầu có xu hướng mở rộng theo các hành lang hạ tầng kết nối, hướng về những khu vực còn nhiều dư địa phát triển nhưng đã hình thành các động lực tăng trưởng rõ nét.