![]() |
Thị trường nhóm nông sản 9/5: Lúa mì và ngô giảm, đậu tương tăng nhờ kỳ vọng đàm phán thương mại |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn tại Sàn CBOT giảm trong phiên thứ Năm, khi triển vọng mùa vụ tại Mỹ cải thiện nhờ mưa và áp lực từ thị trường ngô. Các nhà giao dịch cũng đang hướng sự chú ý đến báo cáo cung cầu nông sản từ USDA dự kiến công bố vào đầu tuần tới.
Mưa tại khu vực đồng bằng Hoa Kỳ đã cung cấp lượng ẩm quan trọng cho cây trồng, từ đó nâng cao kỳ vọng về năng suất lúa mì. Theo USDA, trong tuần kết thúc ngày 1/5, Mỹ đã bán ra 69.700 tấn lúa mì vụ cũ – mức nằm trong phạm vi ước tính, còn doanh số vụ mới đạt 493.000 tấn, vượt kỳ vọng.
Trong khi đó, Canada báo cáo lượng lúa mì tồn kho đến ngày 31/3 giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 15,4 triệu tấn.
Chốt phiên, hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 7 (WN25) giảm 5 cent, còn 5,2925 USD/giạ. Lúa mì đỏ cứng mùa đông tháng 7 (KWN25) mất 4,75 cent, giao dịch tại 5,2475 USD/giạ. Lúa mì xuân tại Minneapolis tháng 7 (MWEN25) hạ 2,25 cent, còn 6,0075 USD/giạ.
Thị trường ngô
Giá ngô tương lai tại Chicago cũng giảm nhẹ, khi thời tiết lý tưởng hỗ trợ hoạt động gieo trồng tại Mỹ, trong bối cảnh các nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Thời tiết khô ráo đã giúp nông dân Mỹ tăng tốc gieo trồng vụ ngô quy mô lớn. Dự báo sắp tới cho thấy mưa sẽ hỗ trợ sự phát triển cây trồng. USDA dự kiến sẽ nâng ước tính sản lượng ngô năm nay của Mỹ và đưa tồn kho cuối kỳ vượt mốc 2 tỷ giạ – theo thăm dò ý kiến các nhà phân tích.
Trong tuần kết thúc ngày 1/5, Mỹ đã bán ròng 1.662.500 tấn ngô, đây là mức cao nhất trong 3 tháng và vượt kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, doanh số bán vụ mới chỉ đạt 18.000 tấn, gần mức thấp nhất trong ước tính thương mại.
Canada cũng ghi nhận lượng ngô tồn kho đến 31/3 giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 7,2 triệu tấn.
Chốt phiên, hợp đồng ngô tháng 7 (CN25) hạ 1,75 cent, còn 4,4705 USD/giạ.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương bật tăng phiên thứ Năm, nhờ hỗ trợ từ đà tăng của dầu đậu nành và kỳ vọng cuộc gặp Mỹ - Trung tại Thụy Sĩ cuối tuần này có thể giúp xoa dịu căng thẳng thương mại kéo dài.
Dù thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng, các nhà đầu tư đang theo dõi liệu cuộc gặp giữa quan chức hai nước có thể mở đường cho việc khôi phục hoạt động xuất khẩu đậu tương Mỹ sang Trung Quốc – vốn bị gián đoạn thời gian qua.
USDA cho biết, trong tuần kết thúc ngày 1/5, các nhà xuất khẩu Mỹ bán được 376.700 tấn đậu tương vụ cũ và 9.800 tấn vụ mới đúng như kỳ vọng. Tuy nhiên, doanh số xuất khẩu bột đậu nành trong tuần qua lại giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tuần.
Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Canada, tồn kho đậu tương tại nước này đến cuối tháng 3 tăng 10,9% lên 2,4 triệu tấn, trong khi tồn kho cải dầu giảm 38,7%, còn 5,9 triệu tấn.
Chốt phiên, hợp đồng đậu tương tháng 7 (SN25) tăng 5,75 cent, đạt 10,45 USD/giạ. Dầu đậu nành tháng 7 (BON25) tăng 1,12 cent lên 48,45 cent/pound, còn bột đậu nành tháng 7 (SMN25) giảm nhẹ 30 cent, còn 294,70 USD/tấn ngắn.