![]() |
Thị trường nhóm nông sản 8/5: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì tương lai giảm do mưa xuất hiện trên diện rộng tại vành đai lúa mì Mỹ, làm giảm lo ngại về tình trạng khô hạn và tác động tiêu cực đến năng suất. Hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 7 (WN25) giảm 1,75 cent, đóng cửa tại 5,3425 USD/giạ. Cùng kỳ hạn, lúa mì đỏ cứng mùa đông mã KWN25 mất 8,5 cent, còn 5,2905 USD/giạ. Lúa mì xuân Minneapolis (MWEN25) cũng sụt 7,5 cent, còn 6,03 USD/giạ.
Trong khi đó, tình hình khô hạn ở tỉnh Hà Nam, vùng trồng lúa mì lớn của Trung Quốc từng là yếu tố hỗ trợ giá khi có khả năng thúc đẩy nhập khẩu. Tuy nhiên, kỳ vọng đó bị lu mờ bởi thời tiết thuận lợi tại Mỹ và khu vực Biển Đen, nơi mưa gần đây đang giúp cải thiện điều kiện mùa vụ.
Dù các cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt căng thẳng thương mại, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ chưa dỡ bỏ thuế quan khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng trở lại.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn (CN25) trên CBOT giảm 6,25 cent, chốt ở mức 4,4925 USD/giạ. Dù nhu cầu tiêu thụ ngô Mỹ vẫn ổn định, nhưng điều kiện gieo trồng thuận lợi tại khu vực Trung Tây cùng với triển vọng vụ thu hoạch tại Brazil sắp tới đã làm suy yếu thị trường.
Dữ liệu từ Commodity Weather Group cho biết thời tiết trong 10 ngày tới được đánh giá khá lý tưởng cho việc trồng ngô, mở ra kỳ vọng về một vụ mùa bội thu.
Tương tự như thị trường lúa mì, yếu tố địa chính trị cũng ảnh hưởng nhẹ đến xu hướng giá, khi hy vọng về cuộc gặp giữa Mỹ và Trung Quốc bị lu mờ bởi phát ngôn cứng rắn của chính quyền Washington.
Thị trường đậu tương
Giá đậu nành kỳ hạn (SN25) hạ nhẹ 2 cent xuống còn 10,3925 USD/giạ. Dù thị trường ban đầu có phản ứng tích cực trước thông tin về các cuộc đàm phán Mỹ - Trung, kỳ vọng đó nhanh chóng bị xói mòn sau khi Tổng thống Trump khẳng định chưa có ý định giảm thuế quan. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến giá đậu nành, vốn là mặt hàng nhạy cảm trong xung đột thương mại do Trung Quốc là nước nhập khẩu lớn nhất thế giới.
Ngoài ra, triển vọng sản lượng đậu nành Mỹ năm nay được hỗ trợ bởi thời tiết khô ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động gieo trồng ở khu vực Trung Tây.
Cùng kỳ hạn, dầu đậu nành mã BON25 mất 1,02 cent, còn 47,33 cent/pound. Ngược lại, bột đậu nành mã (SMN25) tăng nhẹ 2 USD lên mức 295 USD/tấn ngắn, phần nào phản ánh sự phân hóa trong nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ đậu tương.