![]() |
Thị trường nhóm nông sản 7/4: |
Giá lúa mì tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) ghi nhận mức giảm đáng kể trong phiên giao dịch cuối tuần qua, khi Trung Quốc áp dụng mức thuế bổ sung 34% đối với hàng hóa Mỹ.
Lúa mì đỏ mềm mùa đông giao tháng 5 (WK25) giảm 7 xu, đóng cửa ở mức 5,29 USD/giạ, mức thấp nhất trong một tuần qua.
Lúa mì cứng đỏ mùa đông KC tháng 5 (KWK25) cũng giảm 11,05 cent, xuống còn 5,5705 USD/giạ.
Trong khi, lúa mì xuân Minneapolis tháng 5 (MWEK25) giảm 6,75 cent, đóng cửa ở mức 5,8405 USD/giạ.
Việc Trung Quốc không còn mua lúa mì từ Mỹ đã làm gia tăng lo ngại rằng các xuất khẩu nông sản Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng. Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc chiến thương mại này sẽ khiến các doanh số xuất khẩu nông sản của Mỹ gặp khó khăn, đặc biệt là với những mặt hàng như đậu nành và ngô, do Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất.
Trái ngược với lúa mì, giá ngô tương lai trên Sàn giao dịch thương mại Chicago (CBOT) có sự tăng nhẹ trong các hợp đồng tháng 5, với mức tăng 2,75 cent, đạt mức 4,6025 USD/giạ. Các nhà phân tích nhận định rằng mức thuế bổ sung của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ sẽ không có tác động quá lớn đến xuất khẩu ngô của Hoa Kỳ, mặc dù Trung Quốc đã không mua ngô từ Mỹ trong suốt nhiều tháng qua.
Trong khi đó, việc Mexico, thị trường xuất khẩu ngô lớn nhất của Hoa Kỳ, không bị ảnh hưởng bởi các mức thuế quan mới của Tổng thống Trump là một yếu tố tích cực giúp giá ngô giữ ổn định. Các thương nhân đang chờ đợi báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), dự kiến sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về nguồn cung và nhu cầu ngũ cốc toàn cầu vào ngày thứ Năm tới.
Giá đậu tương trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) giảm mạnh vào cuối tuần qua, khi Trung Quốc áp thêm mức thuế 34% đối với tất cả hàng hóa của Mỹ, tác động tiêu cực đến kỳ vọng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang thị trường lớn nhất này.
Giá đậu tương giao tháng 5 (SK25) giảm 34,05 cent, xuống còn 9,77 USD/giạ, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Tình hình này khiến nhiều nhà phân tích lo ngại rằng thị trường đậu tương sẽ phải đối mặt với sự thiếu hụt cầu từ Trung Quốc trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, giá dầu đậu tương giao tháng 5 (BOK25) cũng giảm 1,22 cent, xuống còn 45,84 cent/pound. Việc áp dụng thuế quan trả đũa đối với hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ khiến Trung Quốc chuyển hướng sang các nhà cung cấp thay thế, đặc biệt là Brazil, quốc gia đang dẫn đầu về sản xuất đậu tương, gây áp lực lên xuất khẩu của Mỹ.
Dự báo trong tương lai, giá đậu tương có thể tiếp tục chịu tác động tiêu cực nếu các biện pháp thuế quan của hai quốc gia lớn này không được điều chỉnh.