![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 5/8/2026: Ngô tăng, lúa mì và đậu tương duy trì ở mức thấp |
Giá lúa mì kỳ hạn vẫn duy trì ở mức thấp quanh vùng 6,40 USD/bushel (đáy 3 tuần). Thị trường hiện đang chịu lực ép từ các biện pháp tăng cường an ninh hàng hải do Nga công bố, bao gồm việc thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyển hướng hàng hóa tại Biển Azov - Biển Đen.
Mặc dù các hiệp hội ngành hàng vẫn cảnh báo nguy cơ gián đoạn từ các cuộc tấn công có thể bùng phát bất cứ lúc nào trong mùa thu hoạch cao điểm, nhưng tâm lý hoảng loạn của giới đầu tư đã tạm thời lắng xuống. Bên cạnh đó, tín hiệu hạ nhiệt từ căng thẳng Trung Đông cũng góp phần làm giảm bớt áp lực chi phí phân bón và năng lượng, kéo giá lúa mì chững lại.
Giá ngô kỳ hạn đã nhích lên ngưỡng 4,50 USD/bushel, đảo chiều phục hồi nhờ những lo ngại ngày càng tăng về thiệt hại mùa màng tại quốc tế. Các đợt nắng nóng kéo dài và thời tiết khô hạn dai dẳng tại Tây Âu (đặc biệt là Pháp) cùng với các vùng nông nghiệp trọng điểm của Trung Quốc đang gây áp lực nghiêm trọng lên năng suất cây ngô, làm dấy lên lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Dù vậy, đà tăng của ngô vẫn bị kìm giữ đáng kể bởi triển vọng mùa màng rất tích cực tại Mỹ. Các dự báo tiếp tục cho thấy những cơn mưa kịp thời sẽ xuất hiện tại khu vực Trung Tây (Midwest), củng cố kỳ vọng về một vụ thu hoạch bội thu tiếp theo. Thị trường hiện đang chờ đợi các báo cáo đánh giá chi tiết từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) để đo lường chính xác mức độ ảnh hưởng của thời tiết nóng bức vừa qua.
Giá đậu nành kỳ hạn tiếp tục giao dịch sát mốc 11,70 USD/bushel, duy trì ở vùng thấp nhất trong 4 tuần qua khi điều kiện sinh trưởng thuận lợi tại Vành đai nông nghiệp Mỹ lấn át hoàn toàn các thông tin về lực cầu.
Đáng chú ý, thị trường ghi nhận động thái gom hàng mạnh mẽ từ Trung Quốc với khoảng 1 triệu tấn đậu nành vụ mới (trong đó USDA đã xác nhận gần 500.000 tấn). Động thái này xuất phát từ việc các nhà mua hàng nhà nước tận dụng nhịp giảm giá sâu tuần trước, đồng thời chuẩn bị cho các cam kết gia tăng nhập khẩu trước thềm chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ vào tháng 9. Dù vậy, lực mua lớn này vẫn không đủ đảo ngược xu hướng giảm, do thời tiết tại Mỹ đang ủng hộ giai đoạn hình thành quả, kết hợp với áp lực từ giá dầu thô suy yếu làm giảm nhu cầu nhiên liệu sinh học.