![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 3/8/2026: Lúa mì bật tăng, ngô và đậu tương giảm |
Giá lúa mì kỳ hạn đã ghi nhận mức tăng hơn 3%, vượt ngưỡng 6,80 USD/bushel và tiến sát mức đỉnh cao nhất trong hai năm qua (trên 7 USD) thiết lập hồi cuối tháng 7. Động lực chính thúc đẩy đà bứt phá này đến từ căng thẳng leo thang nghiêm trọng giữa Nga và Ukraine, làm trầm trọng thêm lo ngại về nguồn cung xuất khẩu từ hai trong số các quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới.
Xung đột kéo dài tiếp tục làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải hàng hải trên Biển Đen. Công ty tư vấn SovEcon đã phải hạ dự báo xuất khẩu lúa mì của Nga trong niên vụ hiện tại khoảng 4%. Trong khi đó, chính quyền Nga đang cân nhắc trang bị vũ khí phòng thủ cho các tàu chở ngũ cốc trước nguy cơ bị tấn công bởi máy bay không người lái. Tại Ukraine, các cuộc tập kích liên tục vào hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics đang đe dọa trực tiếp đến tiến độ xuất khẩu trong vụ thu hoạch cao điểm, buộc các nhà nhập khẩu quốc tế phải tìm kiếm nguồn cung thay thế.
Trái ngược với lúa mì, giá ngô kỳ hạn giảm xuống dưới 4,50 USD/bushel, rời xa mức đỉnh 9 tuần đạt được hồi cuối tháng 7. Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ các dự báo thời tiết khả quan tại khu vực Trung Tây Hoa Kỳ (Midwest), với lượng mưa dồi dào và nền nhiệt ôn hòa hơn giúp cải thiện đáng kể triển vọng năng suất cây trồng.
Triển vọng thời tiết thuận lợi này củng cố kỳ vọng về một vụ thu hoạch bội thu tiếp theo tại Mỹ, qua đó gây sức ép lên mặt bằng giá. Tuy nhiên, đà giảm của ngô phần nào được kìm hãm nhờ nhu cầu tiêu thụ ethanol ổn định trong bối cảnh giá năng lượng giữ ở mức cao. Ngoài ra, rủi ro nguồn cung toàn cầu vẫn được duy trì khi USDA dự báo tiêu thụ ngô thế giới sẽ vượt sản lượng trong mùa thứ hai liên tiếp, khiến thị trường nhạy cảm hơn trước mọi biến động thời tiết hoặc gián đoạn thương mại.
Giá đậu tương kỳ hạn sụt giảm xuống dưới 11,80 USD/bushel, chạm mức thấp nhất trong vòng 4 tuần qua. Triển vọng thời tiết cải thiện tại Vành đai nông nghiệp Mỹ với các trận mưa dự báo xuất hiện vào cuối tuần được đánh giá là rất kịp thời, cung cấp độ ẩm thiết yếu khi cây đậu nành bước vào giai đoạn hình thành quả quan trọng.
Trước đó, áp lực từ đợt nắng nóng kéo dài từng khiến USDA phải hạ tỷ lệ đánh giá chất lượng đậu nành từ 66% xuống 63%, nhưng hình thái thời tiết mới đã phần nào xoa dịu tâm lý lo ngại về mất mùa. Bên cạnh đó, nguồn cung toàn cầu dồi dào từ Brazil – với dự báo xuất khẩu kỷ lục 115,4 triệu tấn trong năm 2026 – cũng tạo thêm áp lực cạnh tranh. Dù vậy, thị trường vẫn nhận được lực đỡ từ nhu cầu xuất khẩu thực tế của Mỹ, điển hình việc Sinograin (Trung Quốc) chuẩn bị đấu giá 500.000 tấn đậu nành nhập khẩu nhằm giải phóng kho chứa để đón các lô hàng mới từ Mỹ.