![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 4/8/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm |
Giá lúa mì kỳ hạn đã sụt giảm xuống khoảng 6,40 USD/bushel, chạm mức thấp nhất trong ba tuần qua. Động thái điều chỉnh này diễn ra sau khi Nga công bố các biện pháp tăng cường an ninh hàng hải tại lưu vực Biển Azov - Biển Đen, bao gồm việc thành lập lực lượng đặc nhiệm của Bộ Giao thông vận tải nhằm chuyển hướng hàng hóa và phát triển các tuyến vận chuyển thay thế nhằm duy trì dòng chảy xuất khẩu trong mùa thu hoạch cao điểm.
Bên cạnh đó, việc thị trường kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt cũng góp phần làm giảm áp lực đối với thị trường phân bón và năng lượng. Mặc dù các nhóm ngành công nghiệp vẫn cảnh báo rủi ro gián đoạn từ các cuộc giao tranh có thể tái diễn, nhưng những nỗ lực kiểm soát logistics mới đã xoa dịu đáng kể tâm lý hoảng loạn của giới đầu tư, kéo giá lúa mì rời xa mốc đỉnh gần đây.
Giá ngô kỳ hạn tiếp tục giao dịch dưới mốc 4,50 USD/bushel, duy trì đà giảm nhẹ so với mức cao nhất trong 9 tuần đạt được cuối tháng 7. Động lực chính kìm hãm giá ngô đến từ các dự báo thời tiết tích cực tại khu vực Trung Tây Hoa Kỳ (Midwest), với lượng mưa dồi dào và nền nhiệt ôn hòa giúp củng cố triển vọng năng suất trong bối cảnh cây trồng bước vào giai đoạn quan trọng.
Dù vậy, đà giảm của ngô vẫn được kìm giữ nhờ nhu cầu sản xuất ethanol ổn định khi giá dầu thô giữ ở mức cao, cùng với báo cáo dài hạn từ USDA cho thấy tiêu thụ toàn cầu tiếp tục vượt sản lượng trong mùa thứ hai liên tiếp. Rủi ro từ các cuộc tấn công tại Biển Đen cũng là yếu tố ngăn không cho thị trường sụt giảm sâu hơn.
Giá đậu nành kỳ hạn giảm xuống dưới 11,70 USD/bushel, chạm mức thấp nhất trong vòng 4 tuần qua. Áp lực giảm giá chủ yếu xuất phát từ hình thái thời tiết thuận lợi tại Vành đai nông nghiệp Mỹ, nơi các trận mưa cuối tuần được đánh giá là cực kỳ kịp thời để cung cấp độ ẩm cho giai đoạn hình thành quả quan trọng của cây trồng.
Dù USDA vừa qua đã hạ tỷ lệ đánh giá chất lượng "tốt đến xuất sắc" của đậu nành xuống còn 63% do đợt nắng nóng kéo dài trước đó, triển vọng mưa cải thiện đã giúp xoa dịu lo ngại mất mùa. Thêm vào đó, nguồn cung toàn cầu dồi dào với kỳ vọng Brazil xuất khẩu kỷ lục 115,4 triệu tấn trong năm 2026 cũng tạo thêm sức ép. Tuy nhiên, thị trường vẫn nhận được lực đỡ từ nhu cầu xuất khẩu ổn định của Mỹ và động thái chuẩn bị đấu giá 500.000 tấn đậu nành nhập khẩu của Sinograin (Trung Quốc) nhằm giải phóng kho chứa đón hàng mới.