![]() |
Thị trường nhóm nông sản 19/3 |
Giá lúa mì trên Sàn giao dịch thương mại Chicago (CBOT) ít biến động khi thị trường theo dõi cuộc điện đàm kéo dài hai giờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, tập trung vào khả năng chấm dứt xung đột tại Ukraine. Các nhà phân tích nhận định, nếu chiến sự giảm leo thang, xuất khẩu lúa mì từ Nga và Ukraine có thể gia tăng, tạo áp lực lên giá.
Hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông giao tháng 5 (WK25) giảm 3,05 cent xuống còn 5,65 USD/giạ. Lúa mì cứng đỏ mùa đông giao tháng 5 (KWK25) tăng nhẹ 0,75 cent lên 6,0625 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân Minneapolis giao cùng kỳ hạn (MWEK25) giảm 1 cent xuống 6,14 USD/giạ.
Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt tại khu vực Trung Tây và Đồng bằng Mỹ, bao gồm gió mạnh và lốc xoáy cuối tuần qua, đã làm dấy lên lo ngại về thiệt hại mùa màng, khiến giới đầu tư thận trọng hơn.
Giá ngô kỳ hạn trên CBOT tiếp tục giảm do thị trường dự báo diện tích gieo trồng trong báo cáo sắp tới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) có thể tăng lên. Ngô giao tháng 5 (CK25) giảm 2,25 cent, chốt phiên ở mức 4,5875 USD/giạ.
Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng lo ngại về nguy cơ Mỹ đối mặt với các biện pháp trả đũa thương mại, đặc biệt từ Mexico, quốc gia nhập khẩu ngô lớn nhất của Mỹ, do chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump.
Giá đậu tương giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào từ Nam Mỹ cùng với lo ngại về căng thẳng thương mại ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản Mỹ. Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 5 (SK25) giảm 2,75 cent xuống còn 10,1275 USD/giạ.
Trong khi đó, giá bột đậu nành giao tháng 5 (SMK25) giảm 4,40 USD, xuống còn 299,90 USD/tấn ngắn. Trái lại, dầu đậu nành (BOK25) ghi nhận mức tăng 0,44 cent, lên 42,54 cent/pound.
Giá đậu tương và các sản phẩm liên quan vẫn chịu áp lực khi thị trường theo dõi tác động của chính sách thuế quan Mỹ và nguồn cung lớn từ Nam Mỹ tiếp tục đè nặng lên giá cả.