![]() |
| Nước sông Bưởi lên trên mức báo động 3 đã gây ngập nhiều nhà cửa, công trình công cộng các khu dân cư vùng thấp trũng ven sông. |
Thông báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa cho biết, từ sáng 13/9 đến sáng 17/9, trên địa bàn Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 300 - 450 mm. Đến sáng ngày 17/9, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân đã lên trên báo động 3 tới 0,8m, sông Yên tại Nông Cống trên báo động 3 là 0,42m, sông Cầu Chày, sông Mã, sông Lèn đều xấp xỉ và trên báo động 2.
Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến hết ngày 16/9, toàn tỉnh có 344 ngôi nhà bị ngập (xã Kim Tân 215 hộ, xã Cẩm Thủy 4 hộ, xã Cẩm Thạch 38 hộ, xã Ngọc Liên 77 hộ). Ngoài ra còn có 4 nhà bị sập.
![]() |
| Nhiều hộ dân tại xã Thành Vinh bị ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt cục bộ. |
Về dân cư: Mưa lớn đã gây ngập cục bộ đường vào 11 khu dân cư, gồm 1.222 hộ/4.322 nhân khẩu ( gồm các xã: Thạch Quảng 44 hộ/195 khẩu, Thanh Phong 119/457 khẩu, Mậu Lâm 21 hộ/78 khẩu, Bát Mọt 128 hộ/573 khẩu, Thành Vinh 292 hộ/1.112 khẩu, Phú Lệ 208 hộ/1.120 khẩu, Bá Thước 11 hộ/48 khẩu, Vân Du 31 hộ/145 khẩu, Cẩm Thạch 110 hộ/244 khẩu, Thạch Bình 136 hộ/256 khẩu, Ngọc Liên 20 hộ/94 khẩu).
Về hạ tầng giao thông: mưa lớn đã gây sạt lở, tắc đường tại 7 vị trí trên tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ. Hiện tại các đơn vị, địa phương đang tập trung máy móc, nhân lực, vật tư để khắc phục.
Tuyến giao thông nông thôn có 24 điểm sạt lở, hư hỏng (tại các xã miền núi); 02 cầu tràn bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng ứng trục, hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.
![]() |
| Lực lượng chức năng xuống đồng giúp dân gặt lúa chạy lụt (ảnh: Lê Hợi) |
Trên các tuyến Quốc lộ/tỉnh lộ có 22 vị trí bị ngập. Trong đó 4 vị trí trên Quốc lộ, 18 vị trí trên tỉnh lộ. Các tuyến liên thôn, liên xã có 201 vị trí trên 40 xã có tràn bị ngập từ 0,3m trở lên. Riêng xã Kim Tân có 7 vị trí/7 thôn bị ngập kéo dài tới 9 km.
Về sản xuất nông nghiệp, đến cuối ngày 16/9, toàn tỉnh có 2.157 ha bị ngập úng. Trong đó có 1.169 ha lúa; 409 ha rau màu; 456 ha mía và 160 ha nuôi trồng thủy sản bị tràn. Hiện toàn bộ hệ thống cống tiêu, trạm bơm tại các khu vục ngập úng đang hoạt động hết công suất để tiêu úng.
Để đảm bảo an toàn cho Nhân dân, 35 địa phương có khu dân cư, hộ dân có nhà bị ngập sâu, chia cắt đã chủ động tổ chức sơ tán 416 hộ/1.669 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời cung cấp đầy đủ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ này.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng ngày 17/9, tại cuộc họp nghe báo cáo và triển khai nhiệm vụ ứng phó mưa lớn của tỉnh. Sau khi nghe báo cáo nhanh của các ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã yêu cầu các ngành, địa phương hoãn những cuộc họp chưa thật cần thiết để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại những khu vực trọng điểm để ứng phó ngay khi có sự cố; đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm cho những khu vực bị chia cắt, duy trì thông tin liên lạc, bảo vệ công trình, nhà dân và công trình công cộng; chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
Cũng trong ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn về việc tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn