![]() |
| Lễ hội Carnival đường phố diễn ra tại Sầm Sơn vào dịp khai trương mùa du lịch biển hàng năm là sự kiện luôn được đông đảo du khách đón chờ. |
Các khu, điểm du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa … vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu về thu hút du khách. Đáng chú ý, trong tổng số khách trên, có khoảng 8,6 triệu lượt khách đến trong quý II là thời gian cao điểm mùa hè . Thực tế trên cho thấy số lượng khách có nhu cầu đi tắm biển, nghỉ dưỡng vẫn chiếm tỷ lệ cao, cùng với đó “sức hút” của các khu du lịch biển đối với du khách vẫn không ngừng tăng.
Bên cạnh đó, các khu du lịch văn hóa, lịch sử, danh thắng, di tích, các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng như Lam kinh, Thành Nhà Hồ, Pù Luông, suối các thần Cẩm Lương … cũng có sự tăng trưởng khá về số lượng khách so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ đó đã tạo nên sự phong phú, đa dạng về loại hình, sản phẩm du lịch và tạo nên “đòn bẩy” thu hút các “dòng” khách khác nhau về độ tuổi, về sở thích, nhu cầu trải nghiệm về với Thanh Hóa.
![]() |
| Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, một trong những điểm đến quen thuộc của du khách bốn phương. |
Đáng phấn khởi hơn, trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động du lịch tiếp tục nới rộng khoảng cách so với tốc độ tăng trưởng về lượt khách. Kết quả này cho thấy hiệu quả khai thác sản phẩm, loại hình, dịch vụ du lịch đang được nâng cao, đem lại sự hài lòng, làm tăng thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách khi về với địa phương. Đồng thời cho thấy sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong phát triển du lịch theo hướng bền vững thông qua các giải pháp nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị du lịch như định hướng của tỉnh và ngành du lịch.