![]() |
| Thanh Hóa bác bỏ thông tin sắp xếp đơn vị hành chính xuống còn 58 xã, phường. |
Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, thông tin trên mang nội dung xuyên tạc về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Thanh Hóa là hoàn toàn bịa đặt, nhằm gây chia rẽ, kích động dư luận trên không gian mạng.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn và nhất quán của Đảng và Nhà nước, được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên nhiều phương diện như dân số, diện tích, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn mới.
Từ ngày 1/7/2025, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Thanh Hóa còn 166 xã, phường. Việc tiếp tục rà soát, nghiên cứu, kiến nghị sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới là yêu cầu khách quan, nhằm khắc phục tình trạng số lượng đơn vị hành chính còn nhiều, quy mô một số xã còn nhỏ, dẫn đến nguồn lực đầu tư phân tán. Do đó, việc sắp xếp nhằm mở rộng dư địa phát triển, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn.
Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đang xem xét, đánh giá thực tiễn để báo cáo Trung ương về chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, mọi thông tin suy diễn theo kiểu “lập quốc gia riêng”, “thu hồi vốn” hay “sắp xếp từ 166 đơn vị hành chính xuống còn 58 đơn vị” đều là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt có chủ đích nhằm bôi nhọ đội ngũ cán bộ, gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.
Trước tình hình trên, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền, cổ xúy các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động. Người dân cần tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cơ quan chức năng để hiểu đúng bản chất vấn đề. Qua đó, góp phần giữ vững sự đồng thuận xã hội và bảo vệ niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.