![]() |
| Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại xã Mường Nhé. |
Mùa mưa lũ đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Điện Biên, việc chủ động dự trữ hàng thiết yếu và duy trì chuỗi cung ứng được triển khai từ sớm, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm đời sống người dân, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ bị cô lập do thiên tai.
Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 23 đợt thiên tai, khiến 1 người tử vong, 6 người bị thương, gần 700 ngôi nhà và khoảng 880ha cây trồng bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính 44,6 tỷ đồng. Những con số này cho thấy yêu cầu cấp thiết về việc chuẩn bị nguồn hàng dự phòng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung cầu, yêu cầu các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống phân phối tăng lượng hàng dự trữ. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì ăn liền, nước uống, dầu ăn, đường, muối, sữa, thực phẩm đóng hộp, gas... đều được chuẩn bị với số lượng lớn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khi sức mua tăng cao hoặc giao thông bị gián đoạn.
Cùng với nguồn hàng, hệ thống phân phối cũng được củng cố nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt. Hiện Điện Biên có 41 chợ dân sinh, 3 trung tâm thương mại, 3 siêu thị hạng III, chuỗi 10 cửa hàng Winmart cùng hàng chục cửa hàng tiện lợi và chuyên doanh. Đây là mạng lưới quan trọng giúp hàng hóa tiếp cận người dân nhanh chóng ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.
![]() |
| Siêu thị Hoa Ba có hơn 30.000 mặt hàng các loại. |
Tại các chợ truyền thống, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tăng lượng dự trữ ngay từ đầu mùa mưa. Trong khi đó, các doanh nghiệp phân phối lớn phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp để bảo đảm nguồn hàng ổn định, hạn chế nguy cơ khan hiếm hoặc tăng giá đột biến.
Đối với mặt hàng xăng dầu, các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn cũng xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp. Riêng 36 cửa hàng của Công ty Xăng dầu Điện Biên đều duy trì lượng tồn chứa theo quy định và chủ động bổ sung nguồn hàng khi có dự báo mưa lớn, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và công tác cứu hộ khi cần thiết.
Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, qua kiểm tra, đến nay chưa phát hiện tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng thiết yếu. Song song với đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý.
Trong tình trạng mưa lớn kéo dài, việc chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa không chỉ góp phần ổn định thị trường mà còn là giải pháp quan trọng giúp nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì đời sống người dân trong mùa mưa lũ.