![]() |
| Tỉnh tăng cường hợp tác các cơ quan báo chí, nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC... để quảng bá hình ảnh điểm đến. |
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Nghị quyết đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển sản phẩm, đầu tư hạ tầng đến chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên là đổi mới nhận thức về vai trò của du lịch, coi đây là ngành kinh tế tổng hợp có khả năng tạo động lực cho nhiều lĩnh vực phát triển. Tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng hình ảnh Điện Biên thân thiện, an toàn và hấp dẫn đối với du khách.
Về cơ chế, chính sách, Điện Biên sẽ rà soát, ban hành các chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và phát triển các sản phẩm đặc trưng. Tỉnh cũng định hướng mở rộng không gian du lịch với các tuyến kết nối Điện Biên Phủ đến Mường Chà, Mường Lay, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Sín Thầu; đồng thời triển khai các đề án về du lịch thông minh, đô thị du lịch thông minh và phát triển kinh tế đêm.
Một trong những trọng tâm của nghị quyết là xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh cao dựa trên ba trụ cột. Thứ nhất là du lịch lịch sử - tâm linh với hạt nhân là quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy Chiến dịch tại Mường Phăng, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng các công trình tưởng niệm, di tích văn hóa - lịch sử.
![]() |
| Ngày 20/5, Dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 được động thổ. |
Thứ hai là phát triển du lịch bản sắc văn hóa dân tộc và khám phá thiên nhiên thông qua các bản du lịch cộng đồng của đồng bào Thái, Mông, Hà Nhì; khai thác Lễ hội Hoa Ban, Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé, cực Tây A Pa Chải, các sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm.
Trụ cột thứ ba là du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Tỉnh khuyến khích đầu tư các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, khai thác nguồn nước khoáng nóng, phát triển các tour chinh phục thiên nhiên, tổ chức giải marathon, leo núi và phát triển các sản phẩm du lịch dưới tán rừng. Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án sân golf, trung tâm thương mại, phố ẩm thực, chợ đêm, chương trình biểu diễn thực cảnh và các sản phẩm du lịch xuyên biên giới nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.
Trong lĩnh vực quảng bá, Điện Biên xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng. Tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội, hợp tác với các cơ quan báo chí, nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC để quảng bá hình ảnh điểm đến. Cùng với đó là số hóa di tích, xây dựng bản đồ số, hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thuyết minh đa ngôn ngữ, trợ lý ảo và thanh toán không tiền mặt nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.
Về hạ tầng, nghị quyết ưu tiên đầu tư các công trình giao thông trọng điểm như cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, nâng cấp Quốc lộ 12 đến A Pa Chải và tuyến kết nối Điện Biên Phủ - Mường Phăng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu khai thác hiệu quả Cảng hàng không Điện Biên, duy trì các đường bay hiện có và mở thêm các đường bay trong nước, quốc tế để từng bước đưa Điện Biên trở thành cửa ngõ đón khách của vùng Tây Bắc.
Song song với đó, Điện Biên sẽ kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, xây dựng Hiệp hội Du lịch tỉnh và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Việc phát triển đội ngũ hướng dẫn viên địa phương, liên kết đào tạo với doanh nghiệp và các cơ sở trong nước, quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để ngành du lịch Điện Biên phát triển bền vững trong giai đoạn mới.