Người dân 2 thôn Đồng Lấm và Hợp Nhất biểu quyết, ủng hộ phương án giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông qua địa bàn xã |
Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ Đặng Hồng Sơn, ngoài cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác, khó khăn lớn nhất đối với Thanh Kỳ là thiếu cán bộ, công chức. Sau sáp nhập, Thanh Kỳ có 22 cán bộ, công chức, thiếu 10 người so với định biên. Trong khi đó, 4 người trong số 22 cán bộ, công chức của xã đã có danh sách nghỉ hưu trước tuổi (theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP).
Tuy nhiên, nhờ sự điều động, luân chuyển kịp thời của tỉnh, Thanh Kỳ được tăng cường 4 cán bộ, bao gồm 1 kế toán, 1 cán bộ địa chính, 1 cán bộ tư pháp và 1 cán bộ thống kê, văn phòng (những lĩnh vực xã chưa có cán bộ chuyên môn). Ngay trong sáng 5/8, có 4 cán bộ tăng cường trên đã có mặt tại UBND xã để nhận công tác mới.
Cùng với hỗ trợ về nhân sự, Thanh Kỳ còn được nhận 4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của tỉnh dành cho công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Trong điều kiện mới sắp xếp, sáp nhập của một xã miền núi còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ của tỉnh là hết sức thiết thực, cần thiết, giúp địa phương khắc phục những thiếu thốn về máy móc, trang thiết bị, một phần cơ sở vật chất.
Nói về sự “chi viện” nhân lực, kinh phí của tỉnh, Chủ tịch Đặng Hồng Sơn phấn khởi cho rằng, đây là sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của cấp trên đối với địa phương, giúp cho xã “gỡ rối” tình trạng thiếu cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chuyên môn. Đồng thời, có thêm nguồn kinh phí đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, phòng làm việc của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, nhà công vụ phục vụ cho cán bộ mới được tăng cường.
Bất chấp hàng loạt khó khăn, thách thức trong những ngày đầu UBND xã mới đi vào hoạt động, ngoài tập trung làm tốt công tác chuyên môn, hướng đến xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân, Đảng bộ, chính quyền Thanh Kỳ và các tầng lớp nhân dân trong xã làm nên một “kỳ tích” đáng tự hào. Đó là chỉ trong 4 ngày đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 505 có chiều dài 2,3 km, với tổng diện tích phải thu hồi giải phóng mặt bằng khoảng 4 ha (với 70 hộ dân bị ảnh hưởng) đi qua địa bàn xã.
|
Chủ tịch Đặng Hồng Sơn cho biết thêm, để kịp bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng tiến độ, ngay sau khi làm việc với chủ đầu tư dự án và nhà thầu thi công, vào buổi tối cùng ngày, UBND xã đã tổ chức họp với các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án của 2 thôn Đồng Lấm và Hợp Nhất về công tác giải phóng mặt bằng.
Buổi họp được tổ chức vào buổi tối tại khuôn viên nhà văn hóa thôn. Mọi người tham dự đều ngồi chung ghế, không có chủ tọa, thư ký. Toàn thể người dân tham dự ai cũng có quyền phát biểu ý kiến, bày tỏ những băn khoăn, thắc mắc và được cán bộ xã trả lời, giải đáp thẳng thắn, rõ ràng, không vòng vo né tránh.
Cuộc họp diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành, không ranh giới giữa cán bộ và người dân đã nhanh chóng kết thúc thắng lợi sau khoảng 2 giờ trao đổi, thảo luận. Kết quả, toàn bộ đại diện 70 hộ dân có đất phải thu hồi đều nhất trí chặt hạ cây cối, phá dỡ tường rào, mái tôn … bàn giao vô điều kiện mặt bằng để triển khai dự án.
Phấn khởi hơn, ngoài phạm vi bề rộng mặt đường và rãnh thoát nước 12m, theo đề nghị của chính quyền, các hộ đều nhất trí “lùi” thêm 2 m mỗi bên để xây dựng vỉa hè, phục vụ yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.
![]() | ||
|
Trao đổi với Phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, Chủ tịch UBND xã Đặng Hồng Sơn cho biết: Ngay sau cuộc họp, công tác giải phóng mặt bằng đã được xã triển khai thực hiện nhanh chóng. Để giúp đỡ bà con, xã đã điều lực lượng thanh niên, tự vệ cùng với nhà thầu hỗ trợ công lao động, máy móc phá dỡ hàng rào, thu dọn vận chuyển cây cối, vật liệu …
Do toàn thể 70 hộ dân không có ai yêu cầu đền bù về đất đai, vật kiến trúc hay cây trồng nên trong quá trình giải phóng mặt bằng, chính quyền xã không phải lập đoàn đo đạc, thống kê, lập danh sách đền bù, hỗ trợ … nhờ đó, chỉ trong 4 ngày, toàn bộ mặt bằng phải thu hồi đã được thu hồi, bàn giao cho đơn vị thi công.
Lý giải sự thành công ngoài mong đợi trong “chiến dịch” giải phóng mặt bằng này, Chủ tịch Đặng Hồng Sơn nêu ngắn gọn “Người dân miền núi, nhất là bà con người dân tộc ít người, khi đã được giải thích rõ ràng, được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nhất là khi đã tin vào chính quyền thì mọi công to việc nhỏ đều trở nên đơn giản. Họ sẽ sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng. Vấn đề là mình phải thật sự tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, gắn quyền lợi cá nhân với lợi ích tập thể để dân tin tưởng, ủng hộ chính quyền”.