Thái Bình: Phát động "Doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2021"

09:28 19/02/2021

Ngày 18/2/2021, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức phát động “Doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2021”.

Năm 2020, với nhiều khó khăn, thử thách với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thái Bình đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng trên 7.200 doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh. Từng doanh nghiệp, doanh nhân khắc phục khó khăn, có những cách làm, bước đi sáng tạo, phù hợp để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thích ứng điều kiện trong trạng thái bình thường mới, góp phần rất lớn vào thành tích chung của tỉnh. Đồng thời với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ủng hộ tiền, hiện vật phòng, chống đại dịch Covid-19 và đồng bào miền Trung lũ lụt.

 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát động phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đặc biệt, dịp Tết Tân Sửu 2021, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã trao tặng 33.500 suất quà, trị giá 13,4 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an vui.

Năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tập trung vào một số vấn đề chính. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh theo kế hoạch đã đề ra với điều kiện phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh về phòng chống Covid-19.  Thực hiện tốt “5K” của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đảm bảo giãn cách khi lao động, sản xuất, tham gia giao thông. Tiếp tục quán triệt, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, gắn các phong trào thi đua với thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị; tăng cường nghiên cứu, nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường trong nước và quốc tế để chủ động hội nhập, đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị hiện đại, hợp lý hóa quy trình sản xuất. Đoàn kết, hợp tác, mở rộng liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, trên tinh thần tự chủ - sáng tạo, đoàn kết - chia sẻ, tạo sự gắn bó giữa các doanh nghiệp, doanh nhân để cùng nhau phát triển.

Các doanh nghiệp cũng cần tham gia góp ý, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về cải cách thủ tục hành chính, cũng như cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tham gia các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, đặc biệt là vào khu kinh tế nhằm phát huy những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển. 

Về phía các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh phải luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo của tỉnh để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận trả kết quả cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

 Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cùng lãnh đạo tỉnh tặng hoa Công ty cổ phần may Tân Đệ.

Thay mặt các doanh nghiệp trong tỉnh Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với các doanh nghiệp, doanh nhân đồng thời cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân xin hứa ngay sau buổi phát động này sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất và phòng chống dịch góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đến thăm và động viên các doanh nghiệp.

Tại thành phố Thái Bình, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cùng lãnh đạo tỉnh, sở ngành lãnh đạo thành phố tới thăm Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty Cổ phần DamSan, Công ty Cổ phần may Tân Đệ.

 Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải đánh giá cao tinh thần vượt khó, hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”. Năm 2020, doanh nghiệp đã tích cực khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phòng chống dịch một cách hiệu quả. Tập đoàn Hương Sen vẫn tiếp tục là doanh nghiệp top đầu nộp ngân sách. Công ty cổ phần may Tân Đệ làm tốt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho 15.000 công nhân, lại từng bước vượt qua đại dịch. Công ty cổ phần Damsan không những vượt qua khó khăn ngành sợi mà còn tiếp tục đầu tư sang lĩnh vực khác đạt hiệu quả tốt.

Bảo Ngọc