![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát khu vực thi công của Phục Hưng Holdings tại gói thầu 5.10 sân bay Long Thành ngày 14/12/2025. |
Dấu ấn chiến lược tại gói thầu trọng điểm
Giữa bộn bề công trường và lịch tiến độ dày đặc, gói thầu 5.10 – Xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách được xem là “trái tim” của toàn bộ dự án giai đoạn 1. Trong đó, Phục Hưng Holdings đang đảm nhận thi công một phân đoạn của nhà ga và đang gấp rút thi công các hạng mục tại tầng 3F – nơi tích hợp loạt hệ thống kỹ thuật, hạ tầng và thiết bị then chốt.
Đây không đơn thuần là một phần việc xây lắp. Nó là điểm hội tụ giữa tốc độ – chất lượng – công nghệ – an toàn, là nơi phản ánh rõ nhất năng lực thực thi của nhà thầu trong bối cảnh tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia được đặt lên hàng đầu.
Trong chuyến kiểm tra thực địa ngày 14/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp thị sát khu vực thi công của Phục Hưng Holdings tại tầng 3F. Ghi nhận tiến độ tích cực, Thủ tướng bày tỏ sự hài lòng khi các hạng mục đã được đẩy nhanh đáng kể, đồng thời yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, trang thiết bị để bảo đảm tiến độ phục vụ lễ khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 19/12.
Đáp lại yêu cầu đó, Phục Hưng Holdings đang bước vào giai đoạn "tăng tốc 200%", huy động toàn lực lượng kỹ sư – công nhân, vận hành thiết bị 24/7.
Theo ghi nhận tại công trường, Phục Hưng Holdings đã liên tục tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca nhiều ngày liên tiếp. Lãnh đạo doanh nghiệp cam kết hoàn thành toàn bộ phần việc trước tháng 3/2026, đồng nghĩa với việc góp phần bảo đảm mốc vận hành thử nghiệm đúng kế hoạch của Chính phủ.
![]() |
| Ban Điều hành Phục Hưng Holdings tại công trường đón nhận quà từ Thủ tướng, cam kết giữ vững tiến độ và chất lượng. |
Không gian thử nghiệm cho năng lực quốc gia
Trong bối cảnh ngày bay kỹ thuật sắp cận kề, từng tấm trần, từng viên đán lát nền, từng hệ thống kỹ thuật đang được gấp rút hoàn thiện. Theo kế hoạch, các chuyến bay kiểm tra kỹ thuật sẽ lần lượt khởi hành từ Tân Sơn Nhất và Nội Bài tới Long Thành, đánh giá khả năng tiếp nhận và khai thác thực tế.
Đây không chỉ là hoạt động kỹ thuật mang tính hình thức, mà là bước kiểm chứng toàn diện về hạ tầng, vận hành, năng lực tổ chức và đặc biệt là tính sẵn sàng của hệ thống sân bay quốc tế thế hệ mới. Và điều đó phụ thuộc không nhỏ vào nỗ lực của những đơn vị như Phục Hưng Holdings – nhà thầu đang được đặt vào “vị trí chịu áp lực lớn nhất”.
Phục Hưng Holdings – Nhà thầu chuyển mình theo xu thế hạ tầng hiện đại
Góp mặt tại Dự án Long Thành không phải là cơ hội tình cờ với Phục Hưng Holdings. Đây là kết quả của cả quá trình hơn 24 năm phát triển, vươn lên từ một công ty xây dựng thành nhà thầu hàng đầu trong thi công công trình dân dụng – hạ tầng – công nghiệp và nay là các công trình đặc biệt yêu cầu tiêu chuẩn cao như sân bay, bệnh viện, khu phức hợp quy mô lớn.
Chỉ trong năm 2025, Phục Hưng Holdings đã được ghi nhận hàng loạt thành tích như:
Từng bước đi đều phản ánh nỗ lực thích nghi với chuẩn mực mới trong ngành xây dựng: bền vững – công nghệ – năng suất – trách nhiệm cộng đồng.
![]() |
| Công trình nhà ga với hình tượng hoa sen cơ bản hoàn tất, sắp đón chuyến bay đầu tiên. |
Khi “điểm đến” là niềm tin vào năng lực Việt Nam
Việc Thủ tướng Chính phủ trực tiếp kiểm tra tại Long Thành ngày 14/12/2025 không chỉ là sự động viên mà còn là lời nhấn mạnh cho yêu cầu: “đã đến lúc phải chứng minh năng lực thi công không chỉ bằng chất lượng công trình, mà bằng đúng hẹn”.
Với một dự án mang tầm vóc quốc gia, sự hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân mạnh như Phục Hưng Holdings không chỉ đơn thuần là gánh vác trách nhiệm thi công, mà còn là đại diện cho năng lực thực thi và uy tín của ngành xây dựng Việt Nam trên bản đồ hạ tầng khu vực.
Sân bay Long Thành, vì thế, không chỉ là sân bay – nó là sân khấu của niềm tin, nơi tốc độ kết nối với trách nhiệm, và thành công của từng nhà thầu như Phục Hưng Holdings chính là từng mắt xích cho một tương lai cất cánh.