Ngày 17/11, tại xã Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị), mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng 17/11 đã làm mực nước sông Đakrông dâng nhanh, nhiều ngầm tràn bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ trên địa bàn. Nhiều hộ dân tại các thôn thấp trũng của xã Ba Lòng bị nước lũ tràn vào, có nơi ngập trên 1 m.
![]() |
| Mưa lớn từ đêm 16 đến sáng 17/11 khiến nước sông Đakrông dâng cao, nhiều khu vực ở Quảng Trị bị ngập sâu và chia cắt. Trước diễn biến thời tiết xấu, hơn 200 hộ dân tại xã Ba Lòng đã được di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. |
Theo ông Trần Hữu Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 210 hộ với 785 nhân khẩu đến khu vực an toàn. Nước lũ đang lên nhanh, nguy cơ vượt đỉnh năm 2020, trong khi các ngầm tràn đều ngập sâu, dòng chảy mạnh, gió lớn khiến công tác cứu hộ, ứng phó gặp nhiều trở ngại. Lực lượng “4 tại chỗ” của xã đã lập các chốt chặn tại khu vực ngập để ngăn người và phương tiện qua lại.
Tại xã Đakrông, ông Lê Hoài Phong – Chủ tịch UBND xã – thông tin trụ sở xã ở thôn Klu và khu vực Km1 đường Hồ Chí Minh, vốn ít khi chịu ảnh hưởng của lũ, cũng đã bị ngập. Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thôn Pa Hy xuất hiện điểm sạt lở; quốc lộ 9 đoạn qua thôn Làng Cát cũng xảy ra sạt lở đất.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, mưa lớn đã khiến nhiều ngầm tràn tại các xã Kim Ngân, Đakrông, La Lay và Bến Quan bị ngập từ 0,5–4 m, gây chia cắt giao thông. Riêng xã Đakrông ghi nhận 10 điểm ngập, Kim Ngân 4 điểm, La Lay 2 điểm, Bến Quan 4–5 điểm.
Dự báo từ ngày 17 đến 19/11, tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to; khu vực phía nam tỉnh có thể đạt lượng mưa 120–250 mm, cá biệt trên 300 mm. Mực nước các sông được dự báo tiếp tục dâng; trưa ngày 17/11, sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn đạt đỉnh 7 m, vượt báo động 3 khoảng 1 m.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương triển khai nghiêm phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại các vị trí ngập lụt, không cho người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn. UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân tuyệt đối không vào rừng, không đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối trong thời điểm mưa lũ; đồng thời chủ động di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.