Trong những năm qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng các chính sách ưu đãi dành cho phát triển thủy sản, ngư dân phường Đồng Hới (Quảng Trị) đã mạnh dạn vươn khơi, mở rộng ngư trường, vừa phát triển kinh tế vừa khẳng định vai trò tuyến đầu trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Song song với những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự quan tâm, tháo gỡ kịp thời để ngư dân thêm vững tin bám biển.
Theo ông Nguyễn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Hới, thời gian qua, địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU, phổ biến pháp luật về khai thác hải sản, tổ chức cho chủ tàu ký cam kết chấp hành quy định, đồng thời trao tặng cờ Tổ quốc để tiếp thêm động lực cho ngư dân bám biển. Nhờ vậy, 100% tàu thuyền trên địa bàn cơ bản tuân thủ quy định, góp phần nâng cao uy tín nghề cá.
Cùng với đó, dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến – tiêu thụ hải sản ngày càng phát triển, hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư máy móc hiện đại, như máy sấy hải sản, thiết bị sửa chữa, nâng cấp tàu cá, sản xuất đá lạnh, giúp gia tăng giá trị sản phẩm. Nhờ vậy, sản lượng thủy sản tăng bình quân gần 7%/năm, giá trị sản xuất tăng khoảng 8%/năm. Riêng quý III/2025, sản lượng thu hoạch đạt 1.400 tấn.
Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, nhấn mạnh: “Ngư dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trên biển, đồng thời gắn sản xuất với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo”.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, thực tiễn cho thấy không ít ngư dân còn gặp khó khăn. Tổ trưởng TDP Mỹ Cảnh, ông Nguyễn Ngọc Ngo, phản ánh: việc giải ngân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg còn chậm, chưa kịp thời; một số chủ tàu phải đầu tư thêm thiết bị phát sóng để duy trì kết nối, làm phát sinh chi phí. Ngư dân cũng mong được hỗ trợ thêm phao cứu sinh, nhất là trong mùa mưa bão.
![]() |
Với sự hỗ trợ chính sách cùng tinh thần đoàn kết, ngư dân phường Đồng Hới (Quảng Trị) đang mở rộng ngư trường, phát triển kinh tế biển, gắn liền nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo. |
Một số ngư dân cho rằng giá xăng dầu và chi phí nguyên liệu tăng cao, trong khi ngư trường ngày càng khan hiếm. Vì vậy, cần nâng cấp hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) để tránh gián đoạn tín hiệu, giúp bà con an tâm vươn khơi
Ngoài ra, nhiều ngư dân cũng kiến nghị cơ quan chuyên môn cần thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để hướng dẫn thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động khai thác xa bờ.
Hiện, phường Đồng Hới có 550 tàu thuyền, gần 1.900 lao động biển; trong đó, 108 tàu khai thác xa bờ. Đây là lực lượng quan trọng, vừa tạo sinh kế, vừa giữ vững chủ quyền trên các vùng biển của Tổ quốc.
Chủ tịch UBND phường Hoàng Ngọc Đan khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế thủy sản bền vững, kết hợp khai thác, chế biến với bảo vệ nguồn lợi, giữ gìn môi trường biển. Đồng thời tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm IUU, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm thủy sản từ 1-3%/năm.
Ngư dân Đồng Hới hôm nay không chỉ là lực lượng sản xuất chủ lực, mà còn là “cột mốc sống” nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần khẳng định chủ quyền, an ninh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.