![]() |
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tại hiện trường kiểm tra (Ảnh: Cục quản lý thị trường) |
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng.
Kho hàng được thuê bởi ông Đỗ Văn Quang (trú tại phường Móng Cái 2, TP. Móng Cái). Tuy nhiên, chỉ ba tuần sau khi ký hợp đồng thuê ngày 1/6, ông Quang đã qua đời. Gia đình ông cho biết, kho này được cho một người Trung Quốc tên A Pin sử dụng để chứa hàng; đồng thời khẳng định toàn bộ số hàng hóa không thuộc sở hữu của ông Quang.
Qua kiểm tra hệ thống quản lý kho, đoàn kiểm tra xác định đây là điểm trung chuyển hàng hóa được vận hành bằng phần mềm quản lý kho lập trình bằng tiếng Trung, không tích hợp với hệ thống kiểm soát trong nước. Phần mềm này được liên kết với nhiều tài khoản TikTok, chuyên xử lý đơn hàng có nguồn gốc từ trang thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc).
Hệ thống ghi nhận các giao dịch bắt đầu từ ngày 15/2, với tổng giá trị giao dịch lên tới khoảng 12 triệu Nhân dân tệ. Tuy nhiên, do phần mềm sử dụng tiếng nước ngoài và không có cơ chế đồng bộ với nền tảng thương mại trong nước, cơ quan chức năng hiện chưa thể truy xuất danh tính cụ thể của các tài khoản TikTok liên quan, cũng như tổng lượng hàng đã tiêu thụ và lợi nhuận thu được.
Các nhân viên làm việc tại kho chỉ thực hiện việc in vận đơn theo mẫu có sẵn để giao cho đơn vị vận chuyển, hoàn toàn không tham gia vào các khâu điều hành hay kiểm soát nguồn hàng.
Đây được xem là thủ đoạn buôn lậu kiểu mới, lợi dụng công nghệ và nền tảng mạng xã hội để phân phối hàng vi phạm, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cảnh báo phương thức “ẩn danh, điều khiển từ xa” đang trở thành thách thức lớn trong quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới.
Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.