Quảng bá, xúc tiến du lịch Lào Cai qua Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà

21:48 04/06/2023

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà là sự kiện quảng bá và thúc đẩy du lịch địa phương, kết nối các nền văn hóa dân tộc, hướng tới sự phát triển bền vững.

Hè năm 2023, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai) đã khai mạc với chủ đề đầy sức sống "Vũ điệu cao nguyên". Sự kiện này không chỉ là dịp để bảo tồn và tôn vinh giá trị văn hóa đặc trưng của Bắc Hà, mà còn góp phần quan trọng trong việc quảng bá và thúc đẩy du lịch địa phương cùng với việc kết nối các nền văn hóa dân tộc, hướng tới sự phát triển bền vững.

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà đã trở thành một sự kiện thường niên được người dân địa phương và du khách mong chờ. Những thương hiệu độc đáo như "Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà", "Lễ hội đua ngựa", "Chợ văn hóa Bắc Hà", "Dinh thự kiến trúc nghệ thuật Hoàng A Tưởng", "Chợ đêm Bắc Hà" đã từ lâu khẳng định vị thế của Bắc Hà trong lĩnh vực du lịch với những trải nghiệm đặc biệt.

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà - quảng bá du lịch Lào Cai 2023
Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà - quảng bá du lịch Lào Cai 2023.

Năm nay, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mang chủ đề "Vũ điệu cao nguyên" và diễn ra từ ngày 3 đến 11 tháng 6, hứa hẹn mang đến một loạt hoạt động đa dạng, sôi động và đậm chất vùng cao.

Trong danh sách hoạt động, giải đua ngựa Bắc Hà là một điểm nhấn sáng giá. Du khách có cơ hội tham gia trải nghiệm vườn mận tam hoa chín đỏ tại các xã Na Hối và Tà Chải, khám phá cuộc sống của các bản làng người Tày, Mông Hoa và La Chí, cùng tham dự chương trình Lễ hội đường phố.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà chính là chương trình nghệ thuật "Vũ điệu cao nguyên" diễn ra tối 3 tháng 6 tại sân khấu chính trước Dinh thự Hoàng A Tưởng. Các tiết mục nghệ thuật được thiết kế tinh tế và sắp đặt sân khấu ấn tượng, mang đến một không gian văn hóa dân gian đầy màu sắc, đa dạng với các biểu diễn đặc sắc như sính lễ rước dâu của dân tộc La Chí, múa khèn Mông, sáo Mông... Những tiết mục này truyền tải một phần nào đó về đời sống văn hóa và tinh thần phong phú của người dân "cao nguyên trắng" với khát vọng xây dựng một cuộc sống tươi đẹp và giàu có.

Ban Tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà cũng đã chuẩn bị một loạt hoạt động khác để đáp ứng sự mong đợi của du khách. Đó có thể kể đến việc khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên tại Bắc Hà, trải nghiệm các điểm đến đặc sắc khác như Bản làng người Tày Bản Liền, thác sông Lẫm ở xã Tả Củ Tỷ, du thuyền trên sông Chảy ở xã Bảo Nhai, cùng tour ngắm cây chè cổ thụ và nghiền nghìn năm tuổi ở Hoàng Thu Phố và Cốc Ly.

Tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2023 là một cơ hội tuyệt vời để khám phá vẻ đẹp và sự đa dạng văn hóa của khu vực này. Sự kết hợp giữa các hoạt động du lịch và văn hóa dân tộc đã tạo nên một không gian sống động và hấp dẫn, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch địa phương.

P.V (t/h)