Phú Thọ: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX

16:52 24/06/2021

Chiều 24/6, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quan trọng để tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm TAND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Ông Bùi Minh Châu- Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu khai mạc kỳ họ
Ông Bùi Minh Châu- Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu khai mạc kỳ họ.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Bùi Minh Châu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 70 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khai mạc, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả Cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và bầu hội thẩm TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định. Nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết định nội dung các kỳ họp năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Minh Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thành công của Cuộc bầu cử  ngày 23/5 đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tinh thần chủ động, vai trò trách nhiệm của các đơn vị bầu cử từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử. Với 99,8% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu, cử tri trong tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và quyền làm chủ để bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài, bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV; 70 đại biểu HĐND tỉnh, 446 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.096 đại biểu HĐND cấp xã. Cuộc bầu cử được triển khai tích cực, nghiêm túc bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, có nhiều nội dung hết sức quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự. Đồng chí Bùi Minh Châu đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn và điều kiện giữ các trọng trách quan trọng.

PV