Thứ hai 11/05/2026 17:04
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Phú Quốc sẽ ở đâu trong thập kỷ vàng của hàng không Châu Á?

Giữa thập kỷ tăng trưởng mạnh chưa từng có của hàng không châu Á, Phú Quốc đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới đầy triển vọng, với hàng loạt hợp tác cùng các tập đoàn vận hành sân bay và công nghệ hàng không hàng đầu thế giới.

Thập kỷ vàng và cuộc đua không thể đứng ngoài

Hàng không châu Á đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử ngành. Theo Hiệp hội Hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA), lượng hành khách đi và đến khu vực đã tăng hơn 50% trong vòng một thập kỷ qua, đưa khu vực này trở thành “tâm điểm tăng trưởng mới của hàng không toàn cầu”.

Theo Airbus, lưu lượng hành khách hàng không tại đây sẽ tăng trưởng trung bình 4,4% mỗi năm trong hai thập kỷ tới, vượt mức trung bình toàn cầu 3,6%, nhờ sự mở rộng nhanh của tầng lớp trung lưu, nhu cầu du lịch - thương mại quốc tế và sự phát triển của các sân bay mới. Riêng Đông Nam Á được dự báo là khu vực tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ khoảng 7% mỗi năm.

Phối cảnh nhà ga T2, dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc
Phối cảnh nhà ga T2, dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc

Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở chỗ, mạng lưới hàng không châu Á đang chuyển từ trạng thái tập trung sang phân tán, từ ổn định sang linh hoạt và từ cạnh tranh đơn thuần sang hợp tác đa tầng. Các hãng hàng không và sân bay không còn chỉ cạnh tranh bằng quy mô đội tàu hay số lượng đường bay, mà phải chủ động tái định vị trong một hệ sinh thái hàng không - du lịch - thương mại hoàn chỉnh. Điều đó lý giải vì sao nhiều quốc gia châu Á đang bước vào cuộc đua nâng cấp hạ tầng hàng không quy mô lớn. Singapore xây Terminal 5 để duy trì vị thế trung tâm hàng không số một khu vực. Malaysia đặt mục tiêu phục vụ 150 triệu khách mỗi năm vào năm 2030. Philippines đẩy mạnh tư nhân hóa sân bay Ninoy Aquino, trong khi Thái Lan tiếp tục mở rộng Suvarnabhumi.

Trong bức tranh đó, tại Việt Nam, Phú Quốc đặc biệt nổi lên khi lần đầu tiên một điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng được một doanh nghiệp tư nhân tiếp cận theo hướng phát triển đồng bộ và liền mạch với cả sân bay và hãng bay. Không chỉ hướng tới vai trò cửa ngõ của một điểm đến nghỉ dưỡng của Việt Nam, đảo Ngọc còn từng bước hiện diện như một mắt xích mới trong mạng lưới hàng không khu vực.

Những “cú bắt tay” định hình diện mạo cửa ngõ hàng không mới

Chỉ trong hơn 4 tháng kể từ khi tiếp nhận vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, tập đoàn Sun Group đã đưa 3 “ông lớn” của ngành hàng không thế giới về hợp tác chiến lược. Nhìn tổng thể, đây là ba lớp nền tảng cho một sân bay được vận hành theo bộ ba chuẩn mực quốc tế: mô hình, công nghệ và kết nối thị trường.

Sân bay Phú Quốc sẽ được vận hành theo “tiêu chuẩn Changi”
Sân bay Phú Quốc sẽ được vận hành theo “tiêu chuẩn Changi”

Trong đó, hợp tác với Changi Airports International (CAI) được xem là bước đi mang tính nền móng. Là đơn vị vận hành sân bay Changi - “sân bay tốt nhất thế giới” 13 lần, CAI mang tới Phú Quốc không chỉ kinh nghiệm khai thác mà còn là toàn bộ hình mẫu “airport destination” đã làm nên thương hiệu Changi suốt nhiều năm qua. Từ hệ thống “Concept of Operations”, quy hoạch trải nghiệm hành khách, phát triển mạng bay quốc tế cho tới hệ sinh thái phi hàng không, “DNA Changi” lần đầu tiên được đưa vào một sân bay tại Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa, tiêu chuẩn trải nghiệm từng được xem là lý do để hành khách “phải bay qua Singapore” đang dần được tái hiện ngay tại Phú Quốc.

Khu vực làm thủ tục tự động hiện đại của sân bay Phú Quốc. Ảnh: HOK
Khu vực làm thủ tục tự động hiện đại của sân bay Phú Quốc. Ảnh: HOK

Nếu CAI đại diện cho chuẩn vận hành quốc tế, thì SITA là mảnh ghép công nghệ. Có mặt tại hơn 200 quốc gia và phục vụ khoảng 90% hãng hàng không toàn cầu, SITA hiện là một trong những tập đoàn công nghệ hàng không lớn nhất thế giới. Theo định hướng hợp tác, Phú Quốc sẽ trở thành sân bay đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai mô hình “self-service”, từ check-in, gửi hành lý tới cổng lên máy bay bằng sinh trắc học. Đây là nền tảng để giảm thời gian chờ, tăng năng lực khai thác và tạo ra trải nghiệm liền mạch từ mặt đất tới bầu trời.

Hợp tác với GMR Group sẽ mang đến những chuẩn mực vận hành đẳng cấp thế giới
Hợp tác với GMR Group sẽ mang đến những chuẩn mực vận hành đẳng cấp thế giới

Mảnh ghép thứ ba là GMR Group - nhà vận hành hạ tầng hàng không hàng đầu thế giới với hơn 20 năm kinh nghiệm và năng lực phục vụ khoảng 190 triệu lượt khách mỗi năm. GMR Group mở ra một trong những thị trường nguồn lớn nhất thế giới cho Phú Quốc là Ấn Độ. Theo thỏa thuận, Sun Group và GMR Group sẽ hợp tác trên toàn bộ hệ sinh thái sân bay của Sun Group tại Việt Nam, bao gồm cả Phú Quốc, Vân Đồn, Phan Thiết và các sân bay trong tương lai. Trọng tâm hợp tác hướng đến vận hành, phát triển và đầu tư, bao gồm các hoạt động phi hàng không, khai thác thương mại, bán lẻ miễn thuế (duty-free) cùng nhiều lĩnh vực liên quan tới hạ tầng hàng không. Điều này cho thấy định hướng của Sun Group là phát triển trải nghiệm và giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái thương mại, bán lẻ, dịch vụ và du lịch xoay quanh sân bay.

Mô hình “airport desitnation” của Cảng HKQT Phú Quốc đang dần được hoàn thiện
Mô hình “airport desitnation” của Cảng HKQT Phú Quốc đang dần được hoàn thiện

Với những hợp tác này, Phú Quốc đang dần hình thành một diện mạo cửa ngõ hàng không mới, nơi sân bay không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách mà trở thành trung tâm kết nối toàn bộ hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí của đảo. Từ chuẩn vận hành quốc tế của Changi Airports International, công nghệ tự động hóa của SITA đến khả năng mở rộng mạng kết nối và phát triển thương mại sân bay cùng GMR Group, những mảnh ghép đang từng bước tạo nền tảng cho một mô hình “airport destination” hoàn chỉnh tại Việt Nam, tạo đủ năng lực vận hành chuẩn quốc tế để hướng đến phục vụ Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027 khi dự kiến 10.000 - 12.000 lãnh đạo cấp cao các nước, doanh nghiệp hàng đầu thế giới quy tụ về Phú Quốc.

Và xa hơn APEC 2027, cửa ngõ đảo Ngọc sẽ còn đủ điều kiện để tham gia sâu hơn vào mạng lưới hàng không khu vực, trở thành điểm trung chuyển mới đón dòng khách quốc tế chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới đến với Phú Quốc.

Tin bài khác
Đắk Lắk: Tiến độ giải ngân các dự án do Ban A quản lý còn rất thấp

Đắk Lắk: Tiến độ giải ngân các dự án do Ban A quản lý còn rất thấp

Giải ngân đầu tư công Đắk Lắk mới đạt 7,12%, hàng loạt dự án nghìn tỷ chậm tiến độ do vướng GPMB, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý gấp.
Hà Nội "chốt" danh mục hơn 3.100 dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030

Hà Nội "chốt" danh mục hơn 3.100 dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời yêu cầu siết tiến độ triển khai, xử lý nghiêm các dự án chậm đưa đất vào sử dụng.
Đắk Lắk: Hơn 1.000 học sinh được hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn

Đắk Lắk: Hơn 1.000 học sinh được hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn

Sáng 11/5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với đại diện Công ty TNHH xe máy Trương Hoà Lợi (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.
Dòng vốn xanh mở lối nông nghiệp sạch Hà Tĩnh bứt phá mạnh mẽ

Dòng vốn xanh mở lối nông nghiệp sạch Hà Tĩnh bứt phá mạnh mẽ

Nguồn tín dụng xanh đang trở thành động lực quan trọng giúp Hà Tĩnh chuyển đổi nông nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả.
Khánh Hòa tăng trưởng GRDP 8,37%, thu ngân sách hơn 18.389 tỷ

Khánh Hòa tăng trưởng GRDP 8,37%, thu ngân sách hơn 18.389 tỷ

GRDP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tăng 8,37% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 21.870 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 18.389 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 72.465 tỷ đồng.
Hà Nội tăng mạnh phí sử dụng vỉa hè: Mức cao nhất lên tới 400.000 đồng/m²/tháng

Hà Nội tăng mạnh phí sử dụng vỉa hè: Mức cao nhất lên tới 400.000 đồng/m²/tháng

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh mức phí sử dụng vỉa hè, lòng đường, trong đó khu vực trung tâm và các tuyến phố thuộc đô thị lõi có mức thu cao nhất tới 400.000 đồng/m²/tháng đối với điểm trông giữ ô tô.
Khánh Hòa: Xử lý nghiêm người nước ngoài vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Khánh Hòa: Xử lý nghiêm người nước ngoài vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến người nước ngoài tại Khánh Hòa diễn biến phức tạp. UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Quy hoạch liên kết vùng và chiến lược “xanh hóa” mở đường cho nông sản Lâm Đồng

Quy hoạch liên kết vùng và chiến lược “xanh hóa” mở đường cho nông sản Lâm Đồng

Sự hình thành trục liên kết phát triển giữa Lâm Đồng đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế nông nghiệp khu vực Nam Tây Nguyên. Trong bối cảnh hạ tầng logistics hướng biển dần được hoàn thiện, cùng xu hướng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nông nghiệp Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội tái cấu trúc toàn diện chuỗi giá trị theo hướng hiện đại, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế.
Tỉnh Ninh Bình tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trên địa bàn

Tỉnh Ninh Bình tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trên địa bàn

UBND tỉnh Ninh Bình mới đây đã ban hành văn bản số 2977/UBND-VP5 yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trên địa bàn.
Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại điện biên, kiến tạo cực tăng trưởng mới vùng Tây Bắc

Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại điện biên, kiến tạo cực tăng trưởng mới vùng Tây Bắc

Tập đoàn Vingroup đã động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo với UBND tỉnh. Sự kiện đánh dấu sự hiện diện chiến lược của Vingroup tại Tây Bắc, trong hành trình góp phần kiến tạo thêm những cực tăng trưởng mới cho các địa phương.
Tây Ninh tăng tốc định vị “siêu cực tăng trưởng” mới nhờ cú hích quy hoạch và hạ tầng

Tây Ninh tăng tốc định vị “siêu cực tăng trưởng” mới nhờ cú hích quy hoạch và hạ tầng

Hàng loạt cao tốc, vành đai chiến lược cùng quy hoạch phát triển đa cực đang mở ra “biên độ tăng trưởng” mới cho Tây Ninh. Từ một tỉnh cửa ngõ biên giới, địa phương này đang vươn lên thành điểm đến đầu tư năng động phía Nam với tham vọng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và kinh tế xanh trong thập kỷ tới.
Thái Nguyên: Chuyển đổi nông nghiệp nâng cao giá trị trên từng đơn vị đất canh tác

Thái Nguyên: Chuyển đổi nông nghiệp nâng cao giá trị trên từng đơn vị đất canh tác

Trước áp lực thu hẹp đất nông nghiệp và biến đổi khí hậu, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị nông sản và thu nhập bền vững.
Cải cách mạnh 8 thủ tục đường bộ, giảm gánh nặng doanh nghiệp, tăng minh bạch

Cải cách mạnh 8 thủ tục đường bộ, giảm gánh nặng doanh nghiệp, tăng minh bạch

Việc sửa đổi 8 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ theo hướng tinh gọn, số hóa và đồng bộ được kỳ vọng giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian xử lý và tạo môi trường kinh doanh minh bạch hơn cho doanh nghiệp.
Ninh Bình hỗ trợ tối thiểu 10 doanh nghiệp triển khai chương trình bảo đảm đo lường

Ninh Bình hỗ trợ tối thiểu 10 doanh nghiệp triển khai chương trình bảo đảm đo lường

UBND tỉnh Ninh Bình mới đây đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng đo lường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đo lường.
Hà Tĩnh công khai 75 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế hơn 200 tỷ đồng

Hà Tĩnh công khai 75 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế hơn 200 tỷ đồng

Cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa công khai danh sách 75 doanh nghiệp và cá nhân chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền nợ thuế vượt 200 tỷ đồng. Đáng chú ý, một doanh nghiệp trong lĩnh vực đồ uống đang nợ ngân sách hơn 160 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng dư nợ toàn danh sách.