![]() |
Phố Wall - trái tim của hệ thống tài chính quốc tế |
Các dữ liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng tháng 8 cao hơn một chút so với ước tính, còn lạm phát tăng từ 2,6% trong tháng 7 lên 2,7%, đúng như dự báo của giới chuyên môn.
Theo phân tích, nhiều doanh nghiệp đã đối phó với áp lực chi phí bằng cách tăng dự trữ để đón đầu thuế quan. Tuy nhiên, biến động thị trường khó tránh khỏi khi mùa công bố lợi nhuận đang đến gần.
Kevin Gordon, chiến lược gia cấp cao của Charles Schwab, nhận xét: “Hàng tồn kho đã giúp doanh nghiệp giảm bớt tác động từ thuế. Tuy vậy, báo cáo lợi nhuận mới là bài kiểm tra thực sự, nhất là khi nhiều công ty dự định nâng giá vào cuối năm.”
Chỉ số Dow Jones tăng 0,65%, S&P 500 tăng 0,59% và Nasdaq Composite tăng 0,44%.
Một số cổ phiếu biến động mạnh trước thông báo thuế mới của Nhà Trắng. Hãng xe tải Paccar, vốn sản xuất chủ yếu tại Mỹ, tăng 5%; trong khi đó, tập đoàn dược phẩm Eli Lilly tăng 1,5%.
Ông Thomas Barkin, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, cho biết ông “không mấy tin tưởng” vào các dự báo lạm phát do ảnh hưởng kéo dài của thuế quan. Bên cạnh đó, nguy cơ chính phủ Mỹ có thể đóng cửa cũng khiến thị trường lo ngại vì việc công bố các số liệu kinh tế quan trọng có thể bị gián đoạn.
Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố ngày thứ Sáu là thước đo quan trọng trong việc Fed đánh giá xu hướng lạm phát.
Lợi suất trái phiếu Mỹ ít biến động sau khi dữ liệu nói trên được công bố: lợi suất trái phiếu 10 năm tăng nhẹ 0,7 điểm cơ bản, lên 4,181%; lợi suất trái phiếu 30 năm tăng 0,5 điểm cơ bản, đạt 4,7576%.
Gennadiy Goldberg, trưởng chiến lược lãi suất Mỹ tại TD Securities, bình luận: “Điểm tích cực là thu nhập và chi tiêu của người dân tốt hơn một chút so với dự kiến, qua đó cho thấy người tiêu dùng chưa rơi xuống vực như lo ngại.”
Giá vàng tiếp tục giữ đà tăng gần đây, với giá giao ngay tăng 0,46% lên 3.766,25 USD/ounce.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá xác suất Fed hạ lãi suất trong tháng 10 là gần 90%, và khả năng sẽ có thêm một đợt vào tháng 12 khoảng 67%.
Tuần trước, Fed đã thực hiện đợt giảm lãi suất đầu tiên trong năm và báo hiệu sẽ còn nới lỏng thêm. Hôm thứ Ba vừa qua, Chủ tịch Jerome Powell đã phát biểu rằng Fed vẫn phải cân bằng giữa nguy cơ lạm phát cao và sự suy yếu của thị trường lao động.
Bên cạnh đó, giá dầu tăng do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, làm giảm nguồn cung xuất khẩu.
Dầu Brent khép phiên ở mức 70,13 USD/thùng, tăng 1,02%, trong khi dầu WTI của Mỹ đóng cửa ở 65,72 USD/thùng, tăng 1,14%.