Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống trong phiên thứ Ba (1/9), khi làn sóng bán tháo trái phiếu lan rộng trên toàn cầu, còn giá dầu thô tăng mạnh do triển vọng sớm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng thu hẹp.
![]() |
| Phố Wall giảm sâu khi lợi suất trái phiếu và giá dầu cùng tăng |
Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ cùng khởi đầu tháng mới trong sắc đỏ và đóng cửa giảm sâu, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng áp lực lên giá dầu. Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều thị trường lớn vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm, phản ánh kỳ vọng các ngân hàng trung ương có thể phải đẩy nhanh tiến trình tăng lãi suất.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn chuẩn tiếp tục nhích lên, sau khi chạm mức cao nhất trong 19 tháng ở phiên đầu tuần.
Theo ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird ở Louisville, Kentucky, các phát biểu mang tính cứng rắn của Kevin Warsh vào cuối tháng 8, cùng diễn biến tấn công tại Iran và đà tăng của giá dầu, đã tạo nên tổ hợp bất lợi khiến nhà đầu tư giảm khẩu vị rủi ro, nhất là khi thị trường đang giao dịch gần vùng đỉnh lịch sử.
Yếu tố mùa vụ cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Dữ liệu Fisher Investments trích dẫn từ Finaeon cho thấy, kể từ năm 1926, tháng 9 là tháng duy nhất ghi nhận mức sinh lời bình quân âm.
Ông Mayfield cũng lưu ý rằng tháng 9 vốn được xem là giai đoạn kém thuận lợi nhất đối với chứng khoán Mỹ, đặc biệt trong các năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi lo ngại về bất ổn chính trị thường bắt đầu gia tăng sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.
Mỹ đã tiến hành thêm một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran quanh eo biển Hormuz, sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Washington có thể công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với lĩnh vực ngân hàng Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran. Phía Iran cũng cảnh báo khả năng cản trở hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh.
Xung đột leo thang khiến giá dầu thô tăng mạnh, qua đó làm dấy lên lo ngại lạm phát chỉ vài ngày sau khi ông Warsh khẳng định ưu tiên đưa tốc độ tăng giá trở lại mục tiêu của ngân hàng trung ương. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tài chính đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 9 ở mức khoảng 68,2%, so với 39,6% một tuần trước đó.
Ông Jay Hatfield, nhà quản lý danh mục đầu tư tại InfraCap ở New York, cho rằng Fed đang phát đi tín hiệu rất cứng rắn và dường như muốn khẳng định tính độc lập trong điều hành chính sách tiền tệ.
Các dữ liệu kinh tế công bố cùng ngày cũng không tạo được điểm tựa cho thị trường. Báo cáo JOLTS của Bộ Lao động Mỹ cho thấy mức độ dịch chuyển trên thị trường lao động đang chậm lại, trong khi chỉ số PMI cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mất động lực và chi tiêu xây dựng nhà ở suy giảm. Các báo cáo đồng thời phản ánh áp lực giá cả còn cao, nguồn cung bị hạn chế, bên cạnh những bất định từ thuế quan và căng thẳng địa chính trị.
Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 418,97 điểm, tương đương 0,79%, xuống 52.766,93 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 54,67 điểm, tương đương 0,71%, còn 7.631,47 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 271,11 điểm, tương đương 1,03%, xuống 26.099,77 điểm.
Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, năng lượng là nhóm diễn biến tích cực nhất nhờ đà tăng của giá dầu thô. Ngược lại, nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận mức giảm mạnh nhất tính theo tỷ lệ phần trăm.
Chỉ số Dow Jones Transportation Average, thường được xem là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, thuộc nhóm giảm mạnh nhất phiên với mức mất 2,5%. Chỉ số bán dẫn Philadelphia cũng giảm 2,1%, khi toàn bộ cổ phiếu thành phần đều đóng cửa trong sắc đỏ.
Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán, khi số mã giảm giá nhiều gấp 2,8 lần số mã tăng giá trên sàn NYSE. Sàn này ghi nhận 143 cổ phiếu lập đỉnh mới và 410 cổ phiếu xuống đáy mới.
Trên Nasdaq, có 1.258 cổ phiếu tăng giá và 3.523 cổ phiếu giảm giá, tương ứng tỷ lệ số mã giảm gấp 2,8 lần số mã tăng.
S&P 500 ghi nhận 9 cổ phiếu đạt mức cao nhất 52 tuần và 13 cổ phiếu lập đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có 30 cổ phiếu lập đỉnh mới và 161 cổ phiếu xuống đáy mới.
Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ đạt 14,38 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 15,35 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.