Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên thứ Hai (31/8), khép lại một tháng giao dịch nhiều biến động, trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh do căng thẳng chiến tranh làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại và gia tăng khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục bị thắt chặt.
![]() |
| Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi giá dầu leo thang, nỗi lo Fed tăng lãi suất trở lại |
Đà tăng của giá dầu đã làm suy giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, đồng thời đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn chuẩn lên cao hơn. Diễn biến này diễn ra sau khi thị trường tiếp nhận thông điệp cứng rắn từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole hôm thứ Sáu (28/8).
Dù chịu áp lực bán trong phiên cuối tháng, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ vẫn ghi nhận mức tăng trong tháng 8. Nasdaq là chỉ số có mức tăng theo tỷ lệ phần trăm mạnh nhất, nhờ xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tiếp tục duy trì, bất chấp nhịp suy yếu gần đây. Dow Jones cũng hoàn tất tháng tăng thứ năm liên tiếp.
Theo ông Peter Tuz, Chủ tịch Chase Investment Counsel tại Charlottesville, Virginia, phát biểu của ông Warsh trong tuần trước khiến khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 trở nên rất cao, trong khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên tâm lý thị trường. Ông cũng lưu ý rằng giai đoạn trước kỳ nghỉ Ngày Lao động thường có thanh khoản mỏng hơn, khiến các diễn biến bất thường dễ xảy ra, và nhà đầu tư không có nhiều lý do để coi phiên giao dịch này là thời điểm thuận lợi để mua cổ phiếu.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran vẫn tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán cho cuộc chiến, sau nhiều ngày không kích và xung đột leo thang, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề.
Tình trạng bế tắc kéo dài, cùng những lo ngại liên quan đến nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz, đang làm gia tăng quan ngại rằng áp lực tăng giá năng lượng có thể lan rộng thành lạm phát trên diện rộng, buộc Fed phải nâng lãi suất ngay trong tháng tới.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tài chính hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 9 ở mức hơn 65%.
Ông Paul Nolte, cố vấn tài chính cấp cao kiêm chiến lược gia thị trường tại Murphy & Sylvest ở Elmhurst, Illinois, cho rằng nhà đầu tư đang đánh giá lại các phát biểu của ông Warsh tại Jackson Hole, đặc biệt là hàm ý đối với lãi suất và lạm phát. Theo ông, nếu Fed không tăng lãi suất trong tháng 9, thị trường có thể phản ứng mạnh do kịch bản nâng lãi suất đã được chuẩn bị trong một thời gian dài.
Kết phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 374,09 điểm, tương đương 0,70%, xuống 53.185,90 điểm. S&P 500 mất 25,62 điểm, tương đương 0,33%, còn 7.686,14 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 31,53 điểm, tương đương 0,12%, xuống 26.370,89 điểm.
Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, cổ phiếu năng lượng ghi nhận mức tăng mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm, được hỗ trợ bởi đà leo thang của giá dầu thô. Ngược lại, nhóm tiện ích chịu áp lực sau khi một sửa đổi đối với dự luật tại Thượng viện California được thông qua nhưng chưa giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến rủi ro cháy rừng đối với các doanh nghiệp vận hành lưới điện.
Ở nhóm năng lượng, cổ phiếu Halliburton và Valero Energy cùng tăng 1,9%. Trong khi đó, cổ phiếu PG&E của California thuộc nhóm tiện ích giảm 20,1%, đánh dấu mức giảm theo tỷ lệ phần trăm mạnh nhất trong hơn sáu năm.
Ở các cổ phiếu đáng chú ý khác, GameStop tăng 2,9% sau khi công ty cho biết sẽ thanh toán khoảng 27% khoản vay hoán đổi trị giá 1,4 tỷ USD đã công bố trước đó bằng nguồn tiền mặt hiện có, thay vì phát hành thêm cổ phiếu mới, qua đó hạn chế nguy cơ pha loãng cổ phiếu.
Trên sàn NYSE, số mã giảm giá áp đảo số mã tăng giá với tỷ lệ 1,95/1. Sàn này ghi nhận 112 mã lập đỉnh mới và 234 mã chạm đáy mới.
Trên Nasdaq, có 1.859 mã tăng và 2.931 mã giảm, tương ứng tỷ lệ số mã giảm so với số mã tăng là 1,58/1.
S&P 500 ghi nhận 5 mã lập đỉnh mới trong 52 tuần và 11 mã chạm đáy mới. Nasdaq Composite có 40 mã lập đỉnh mới và 146 mã chạm đáy mới.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 15,65 tỷ cổ phiếu, nhỉnh hơn mức bình quân 15,58 tỷ cổ phiếu/phiên trong 20 phiên gần nhất.