Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 28/8 trong sắc đỏ, song các chỉ số chính vẫn duy trì được mức tăng tính chung cả tuần, sau khi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh làm gia tăng lo ngại về triển vọng lạm phát.
![]() |
| Phố Wall giảm điểm sau phát biểu cứng rắn về lạm phát của Chủ tịch Fed |
Theo đó, chỉ số S&P 500 giảm 0,25%, chốt phiên ở mức 7.711,76 điểm. Nasdaq Composite mất 0,52%, còn 26.402,42 điểm, chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu bán dẫn như Nvidia và Intel. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ 9,45 điểm, tương đương 0,02%, xuống 53.559,99 điểm.
Dù giảm trong phiên cuối tuần, S&P 500 vẫn tăng 0,5% trong cả tuần. Nasdaq Composite tăng 0,9%, còn Dow Jones ghi nhận mức tăng 0,5%, đánh dấu tuần đi lên đầu tiên sau ba tuần giảm liên tiếp.
Tại hội nghị chuyên đề thường niên của các ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, Wyoming, ông Warsh cho rằng dù các chỉ số PCE và CPI trong mùa hè diễn biến tích cực hơn dự báo, những số liệu này chưa đủ để khẳng định xu hướng lạm phát cơ bản đã cải thiện rõ rệt.
Ông nhấn mạnh Fed cần có thêm niềm tin rằng lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu một cách rõ ràng và với tốc độ đủ nhanh; ngược lại, ngân hàng trung ương vẫn còn nhiều việc phải làm trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.
Sau phát biểu này, kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng mạnh. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group cho thấy tỷ lệ nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ liên bang đặt cược vào kịch bản tăng lãi suất đã lên 57,5% trong ngày thứ Sáu, so với 35,4% một ngày trước đó.
Diễn biến trên cũng tác động đến thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn tăng ngay sau bài phát biểu, trong khi lợi suất kỳ hạn dài — chỉ báo gắn với chi phí vay vốn trong nền kinh tế và là tâm điểm quan ngại gần đây của giới đầu tư — gần như đi ngang. Tuy nhiên, đến cuối phiên, lợi suất ngắn hạn đã thu hẹp mức tăng.
Nhận định về thông điệp từ Fed, ông Bill Birmingham, Giám đốc điều hành REX Financial, cho rằng bài phát biểu của ông Warsh mang hàm ý đáng chú ý đối với thị trường, đồng thời phản ánh quan điểm rằng cách vận hành của Fed trong khoảng 40 năm qua ở một số khía cạnh chưa thật sự chặt chẽ như kỳ vọng.
Theo ông Birmingham, các bình luận liên quan đến cấu phần của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy ông Warsh có thể đang tìm kiếm sự đồng thuận nội bộ mạnh hơn cho khả năng nâng lãi suất.
Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi mùa công bố kết quả kinh doanh. Cổ phiếu Gap tăng khoảng 13% dù báo cáo quý chưa thực sự tích cực, sau khi nhà bán lẻ này công bố lãnh đạo mới cho thương hiệu Old Navy đang gặp khó khăn. Ngược lại, cổ phiếu Marvell Technology giảm hơn 10% do dự báo biên lợi nhuận gộp phi GAAP trong quý hiện tại không đáp ứng kỳ vọng của thị trường.