Phát biểu tại Hội thảo, TS. Lê Công Lương LHHVN nhấn mạnh, Hội thảo diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.
Đây là dịp quan trọng để chúng ta cùng nhau nhìn nhận, đánh giá vai trò của báo chí trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa – một nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài.
Trong nhiều năm qua, báo chí LHHVN đã phát hiện, tôn vinh nhiều gương sáng văn hóa, đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề còn bất cập, góp phần bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
![]() |
Hội thảo “Phát huy vai trò của báo chí LHHVN trong công cuộc chấn hưng văn hóa”. Ảnh: Hà Anh |
“Bên cạnh những kết quả tích cực, báo chí LHHVN vẫn gặp một số khó khăn: Nguồn lực hạn chế; một số nội dung văn hóa chưa hấp dẫn, thiếu chiều sâu; ứng dụng công nghệ số còn chưa đồng bộ; chưa khai thác tối đa thế mạnh truyền thông đa nền tảng. Môi trường mạng xuất hiện nhiều thông tin xấu, độc, gây nhiễu loạn nhận thức văn hóa, đặt ra thách thức cho báo chí chính thống trong việc giữ vai trò định hướng”, ông Lương nói.
Để phát huy vai trò của báo chí trong công cuộc chấn hưng văn hóa, theo ông Lương, LHHVN cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về văn hóa, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW và định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí văn hóa; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, kết hợp phản biện với xây dựng giá trị. Đẩy mạnh các tuyến bài về gương sáng văn hóa, nghệ thuật chân chính.
Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, khai thác đa nền tảng truyền thông để lan tỏa giá trị văn hóa; tăng cường sản phẩm báo chí đa phương tiện, tương tác cao. Nâng cao năng lực đội ngũ phóng viên, biên tập viên về kiến thức văn hóa, kỹ năng truyền thông hiện đại, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng hình ảnh người làm báo văn hóa.
Theo nhà báo Ngô Đức Hành, mạng xã hội (MXH) ngày càng thu hút “tín đồ” trên nền tảng số. Không phủ nhận những tích cực MXH mang đến cho đời sống người tham gia ở Việt Nam; từng cá nhân được giao lưu, chia sẻ…
“Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với những người tham gia MXH không phải trở thành “nạn nhân tiềm tàng” của lừa đảo, buôn bán trẻ em, buôn bán nội tạng....mà chính là sự riêng tư. Các nhà khoa học từng đưa ra dự báo bi quan về viễn con người bị “rô bốt hóa”, sống ảo, xa lánh thực tại. Trách nhiệm của tất cả chúng ta, trong đó có báo chí là bảo đảm rằng điều này không xảy ra”, ông Hành bày tỏ.
Bởi vậy, ông Hành nhấn mạnh, báo chí cần cung cấp thông tin có giá trị, có tính xây dựng và phản ánh đúng bản chất của các vấn đề; tăng cường mảng bài viết chuyên sâu về MXH, đóng vai trò là người hướng dẫn, giúp công chúng có kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả và lan tỏa văn hóa truyền thông số lành mạnh. Đồng thời, khuyến khích người dùng MXH có trách nhiệm hơn trong việc chia sẻ thông tin, tham gia bình luận và tương tác.
Báo chí nên tận dụng mạng xã hội để tăng cường tương tác với độc giả, tiếp nhận phản hồi và ý kiến đóng góp, từ đó nâng cao chất lượng thông tin và dịch vụ. Phản ánh thực tế và xây dựng niềm tin thông qua việc phản ánh chân thực các vấn đề, hiện tượng trong đời sống xã hội; xây dựng niềm tin vào chất lượng sản phẩm báo chí, góp phần bảo vệ không gian thông tin khỏi các tác nhân xuyên tạc, giúp người tham gia trở thành người sử dụng MXH thông minh.