| TS. Cấn Văn Lực: Đầu tư công phải dẫn dắt, cơ cấu lại mạnh mẽ giai đoạn tăng tốc mới TS. Võ Trí Thành: Ổn định vĩ mô và đầu tư công tạo sức bật kinh tế 2025 |
Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam sáng ngày 14/12/2025, TS. Trần Anh Tuấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, đã để lại nhiều suy ngẫm sâu sắc không chỉ với giới nghiên cứu mà còn với những người đang trực tiếp tham gia quản trị quốc gia. Không đơn thuần là lời tổng kết một chặng đường, bài phát biểu là sự khẳng định mạnh mẽ về vai trò trung tâm, mang tính quyết định của khoa học hành chính đối với sự phát triển và thịnh vượng bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Theo TS. Trần Anh Tuấn, lịch sử phát triển của các quốc gia cho thấy, hành chính và tài chính luôn là hai trụ cột cốt lõi bảo đảm cho bộ máy nhà nước vận hành hiệu quả. Một nền hành chính mạnh không chỉ phục vụ tốt cho hoạt động chính trị, mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Ngược lại, hành chính yếu kém sẽ làm triệt tiêu nguồn lực, kìm hãm sáng tạo và làm suy giảm niềm tin xã hội. Từ góc nhìn đó, ông nhấn mạnh, khoa học hành chính không phải lĩnh vực nghiên cứu thuần túy học thuật, mà gắn trực tiếp với vận mệnh quốc gia, với dòng chảy của thời đại và yêu cầu phát triển thực tiễn.
![]() |
| TS. Trần Anh Tuấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam (Ảnh: Phan Chính) |
TS. Trần Anh Tuấn cho rằng, tư duy hành chính truyền thống nếu không được đổi mới sẽ trở thành lực cản phát triển. Chính vì vậy, nghiên cứu khoa học hành chính cần đi trước một bước, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng cho cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức điều hành của nhà nước theo hướng hiện đại, linh hoạt và lấy người dân làm trung tâm.
Nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, TS. Trần Anh Tuấn xúc động gọi đó là “10 năm vô tư, trong sáng, 10 năm xây dựng niềm tin và 10 năm một lòng cống hiến”. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, Hiệp hội đã từng bước khẳng định vai trò là mái nhà chung quy tụ trí tuệ của các nhà khoa học, các nhà quản lý, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo nhiều cấp, nhiều ngành, cùng chung khát vọng đóng góp cho sự nghiệp cải cách hành chính và quản trị quốc gia.
TS. Trần Anh Tuấn khẳng định, mục tiêu xuyên suốt của Hiệp hội là hướng tới một nền hành chính hiệu quả, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. Những đóng góp này đã được các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và tham khảo trong quá trình ban hành nhiều quyết sách quan trọng.
Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, TS. Trần Anh Tuấn cho rằng, vai trò của Hiệp hội cần tiếp tục được mở rộng theo hướng không chỉ nghiên cứu mà còn lan tỏa giá trị khoa học hành chính ra cộng đồng. Việc xây dựng mạng lưới chuyên gia, kết nối các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và đội ngũ thực thi chính sách là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp cho cải cách hành chính trong bối cảnh mới. Theo ông, một nền hành chính hiện đại không thể chỉ dựa vào công nghệ, mà quan trọng hơn là cần đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có trách nhiệm và đạo đức công vụ vững vàng.
Khép lại bài phát biểu, thông điệp mà TS. Trần Anh Tuấn gửi gắm mang tính nhân văn sâu sắc. Ông cho rằng, sự cống hiến bền bỉ nhất luôn bắt nguồn từ niềm vui sống và niềm đam mê làm việc. Chính tinh thần đó sẽ giúp những người làm khoa học hành chính tiếp tục đồng hành cùng đất nước, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, vì dân, vì sự thịnh vượng chung.
“Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam không chỉ là dấu mốc nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình mới. Một hành trình mà khoa học hành chính tiếp tục khẳng định vai trò then chốt, đồng hành cùng sự phát triển, vươn mình mạnh mẽ của quốc gia trong kỷ nguyên mới”, ông Tuấn chia sẻ.