Hệ thống bệnh viện tư nhân ra đời, tập trung đầu tư về nhân lực, vật lực, trang bị thiết bị y tế hiện đại, góp phần kéo giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện công. Đặc biệt, có nhiều bệnh viện đã chủ động quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức hội thảo chuyên sâu; phối hợp cùng với các bệnh viện công, thực hiện tốt công tác chăm lo cho người bệnh. Trước thềm Xuân mới Bính Ngọ 2026, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập có cuộc trao đổi với ông Phạm Thế Đồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam xung quanh vấn đề này.
![]() |
| Ông Phạm Thế Đồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện SAIGON - ITO |
PV: Thưa ông, với vai trò là Phó chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (BVTNVN), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hệ thống Bệnh viện SAIGON – ITO, ông có đánh giá như thế nào về những bước tiến của các bệnh viện tư nhân trong những năm qua.
Ông Phạm Thế Đồng: Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới. Thời gian qua việc hợp tác công - tư, khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực y tế đã phát triển mạnh cả về số lượng giường bệnh cũng như chất lượng khám, điều trị cho người bệnh.
Hiện nay, Bộ Y tế đang phát động mục tiêu làm sao nâng tầm quản lý chất lượng của toàn bộ hệ thống các bệnh viện, kể cả bệnh viện công và bệnh viện tư. Đối với Hiệp hội BVTNVN, toàn bộ Ban lãnh đạo, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, là lãnh đạo của các bệnh viện tư. Chính vì vậy, việc chia sẻ công tác chăm sóc người bệnh là trách nhiệm và cũng nghĩa vụ, nên chúng tôi phải luôn luôn làm tốt. Việc này cũng đã được khẳng định trong điều lệ và quy chế của Hiệp hội với mục tiêu quan trọng nhất mà chúng tôi luôn luôn đạt tới, đó là làm sao nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân theo tiêu chuẩn, chất lượng ngang tầm quốc tế.
![]() |
| Ông Phạm Thế Đồng, Phó chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện SAIGON - ITO trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Doanh Nghiệp và Hội Nhập |
PV: Ông có thể nói rõ hơn về kết quả hoạt động của Hiệp hội BVTNVN trong thời gian qua?
Ông Phạm Thế Đồng: Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam ra đời vào năm 2014, sau gần 12 năm phát triển, từ một số bệnh viện ban đầu, chỉ có khoảng gần 80 bệnh viện tư nhân, đến nay số bệnh viện tư nhân tham gia trong Hiệp hội hơn 400 bệnh viện, trải dài trên khắp cả nước. Được sự hỗ trợ của Đảng, Chính phủ và Bộ Y tế, hệ thống bệnh viện tư nhân đang càng ngày càng phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội, hệ thống các bệnh viện tư nhân đã nhận được bằng khen của Chính phủ, Bộ Y tế. Và chúng tôi nghĩ rằng, sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, mang tâm huyết, sức lực, trí tuệ để phục vụ cho nhân dân ngày một tốt hơn. Đến nay, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Đào Hồng Lan, chúng tôi đã được Bộ ghi nhận, được “cởi trói”, tạo điều kiện cho triển khai khá nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là sự đóng góp và nỗ lực rất lớn của nhiều bên, của Bộ trưởng, của Lãnh đạo Hiệp hội và của nhà nước dành cho hệ thống y tế tư nhân.
PV: Thời gian qua, các bệnh viện tư nhân cũng đã tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh. Nhiều nơi đã đạt chất lượng dịch vụ ngang tầm các nước trong khu vực và quốc tế. Vậy định hướng của Hiệp hội trong việc phát triển y tế tư nhân trong năm mới là gì?
Ông Phạm Thế Đồng: Vào cuối năm 2025, Hiệp hội BVTNVN đại hội nhiệm kỳ lần thứ 3. Với nhiệm kỳ này, thành tích là chúng tôi cũng nhắm tới là làm sao lan tỏa được sức mạnh tập thể, của những nhà đầu tư tư nhân trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt, cuối năm 2025 với sự ra đời Nghị quyết 72 của Chính phủ, cũng giống như trong Nghị quyết phát triển Hội, nhằm hỗ trợ cho kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt là y tế tư nhân. Nhờ sự quan tâm sâu sắc, đầy đủ của Đảng, Chính phủ nên chúng tôi nghĩ rằng, sắp tới các bệnh viện tư nhân sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
![]() |
| Ông Phạm Thế Đồng, Phó chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện SAIGON – ITO phát biểu nhân ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2) |
Hiện nay các bệnh viện tư nhân đang đáp ứng khoảng từ 10% - 15% trong tổng số giường bệnh trên cả nước, và mục tiêu sẽ tăng 30% trong năm 2030. Để làm được điều này thì những chính sách hỗ trợ của đảng, nhà nước trong thời gian qua, chính là cầu nối để đưa chúng tôi đạt đến được mục đích này. Hiện nay ngành y tế là niềm tin của các nhà đầu tư. Đặc biệt ở hệ thống bệnh viện tư nhân, các nhà đầu tư trong khu vực cũng có thể huy động được những nguồn lực nhất định để đầu tư vào những lĩnh vực của mình. Chắc chắn là sẽ còn rất nhiều giai đoạn mà chúng tôi phải cố gắng vượt qua và mong muốn đạt được trong năm mới.
PV: Thưa ông, việc hợp tác trong nước và quốc tế thì Hiệp hội BVTNVN đã triển khai như thế nào?
Ông Phạm Thế Đồng: Vừa rồi là Hiệp hội BVTNVN đã chính thức trở thành Hiệp hội Bệnh viện tư nhân thành viên của Hội Bệnh viện tư nhân trên toàn Châu Á và trên toàn thế giới. Chủ tịch Hiệp hội là Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ đã đi dự đại hội tại Geneva - Thụy Sĩ vào cuối tháng 10 năm 2025. Đây là việc mở rộng quan hệ giữa các khối y tế tư nhân ở các nước khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế giới.
Hiện nay chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều về mặt chuyên môn, về tư vấn của các bệnh viện công lập ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chúng tôi đã ký kết hợp tác với các hệ thống bệnh viện công lập như Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học y dược TP.HCM, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện 108 tại Phú Thọ, Bệnh viện Bạch Mai…v.v.
Vừa rồi, AI Genetics Images của Trung Quốc đã cùng với Sở Y tế Thanh Hóa tiến hành tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về "ứng dụng AI trong lĩnh vực chuẩn đoán hình ảnh". Chúng tôi cũng tổ chức một hội buổi hội thảo liên quan về quản trị y tế trong tương lai. Với định hướng này, chúng tôi mong muốn sắp tới các thành viên trong hiệp hội sẽ cùng cộng tác với nhau, triển khai hơn nữa trong một số mục tiêu chính, để làm sao có sự kết nối chặt chẽ và nâng cao hơn nữa trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, những tiến bộ mới ở lĩnh vực điều trị và phát triển y khoa.
![]() |
| Các thành viên của Hệ thống Bệnh viện SAIGON – ITO nhận Chứng nhận chất lượng quốc tế AACI (Hoa Kỳ) |
PV: Vừa qua, Hệ thống Bệnh viện SAIGON – ITO, thành viên của Hiệp hội BVTNVN nhận được Chứng nhận chất lượng quốc tế AACI (Hoa Kỳ). Ngoài ra, SAIGON – ITO cùng đối tác Nhật Bản khai trương Đơn vị vật lý trị liệu Việt - Nhật tại TP.HCM. Ông có thể nói rõ hơn về điều này?
Ông Phạm Thế Đồng: Hệ thống Bệnh viện SAIGON - ITO rất là vui khi được tổ chức đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế AACI – Hoa Kỳ. Đây là một quá trình rất nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống Bệnh viện SAIGON - ITO. Từng khâu, từng bộ phận, từ lãnh đạo đến các bộ phận quản lý, bác sĩ, điều dưỡng và kể cả nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác. Sự nỗ lực này là chung tay để đạt mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho người bệnh. Chúng tôi luôn nhận thức rằng, để đạt được chất lượng AACI là một quá trình, chứ không phải là đích đến. Chúng tôi phải luôn cố gắng từng bước hoàn thiện, cải tiến và không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, đảm bảo sự an toàn nhất cho người bệnh. Để đạt được việc này, ngoài sự nỗ lực của tất cả, thì một phần không nhỏ của Ban dự án AACI-ITO. Đây là ghi nhận sự đóng góp nỗ lực của tất cả các thành viên trong hệ thống, làm sao đi tới đích là chúng ta phải đạt được tiêu chuẩn quốc tế.
![]() |
| Khách hàng đến tham quan và điều trị tại Đơn vị Vật lí trị liệu Việt - Nhật (Hệ thống Bệnh viện SAIGON-ITO) |
Trước đó, Hệ thống Bệnh viện SAIGON – ITO đã hợp tác với Tập đoàn Yushokai (Nhật Bản) khai trương Đơn vị vật lý trị liệu Việt – Nhật. Cơ duyên hợp tác này bắt đầu từ những cuộc trao đổi chuyên môn của chúng tôi vào giữa năm 2024. Khi chúng tôi nhận thấy giữa hai đơn vị có sự tương đồng trong triết lý điều trị, lấy người bệnh làm trung tâm, chú trọng phục hồi chức năng toàn diện. Qua lần gặp gỡ đầu tiên, đơn vị bạn đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, không chỉ sự chuyên nghiệp và tinh thần tận tâm của các chuyên gia Nhật, mà còn bởi tầm nhìn về việc nâng cao chất lượng phục hồi chức năng cho người bệnh. Thông qua sự hợp tác này, Hệ thống Bệnh viện SAIGON-ITO cũng học tập được phương pháp làm việc theo tinh thần cẩn thận, chỉn chu, sự tận tâm của người Nhật, để phục vụ bệnh nhân người Việt Nam ngày càng tốt hơn.
PV: Trước thềm năm mới ông có gởi gắm gì vào các thành viên của hệ thống y tế tư nhân?
Ông Phạm Thế Đồng: Được sự hỗ trợ của Đảng, Chính phủ thì Hệ thống Bệnh viện tư nhân ngày càng phát triển lớn mạnh. Vừa qua, tại đại hội nhiệm kỳ 3 của Hiệp hội, thì chúng tôi cũng đã phân công ra nhiều các Ban khác nhau. Trong đó có Ban Hợp tác – Phát triển, Ban Đối ngoại và các ban phát triển chuyên môn. Sắp tới thì chúng tôi từng bước kết hợp giữa hệ thống bệnh viện tư nhân với tư nhân; tư nhân với hiệp hội. Các vướng mắt hiện tại đã được Bộ y tế, Cục Khám chữa bệnh đang dần mở ra. Sắp tới đây, lãnh đạo Hiệp hội sẽ làm việc với Sở y tế TP.HCM, Sở y tế Hà Nội, TP. Đà Nẵng…, để nâng cao hơn nữa mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau giữa cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh, TP với hệ thống bệnh viện tư nhân.
![]() |
| Máy MRI Siemens là dòng máy cộng hưởng từ cao cấp của hãng Siemens Healthineers (Đức), nổi tiếng với công nghệ tiên tiến được đầu tư tại Hệ thống Bệnh viện SAIGON - ITO |
PV: Trong năm mới Bính Ngọ 2026, Hiệp hội BVTNVN sẽ triển khai các công việc cụ thể gì ?
Ông Phạm Thế Đồng: Thứ nhất là chúng tôi đầu tư vào chiều sâu, nâng cao hơn nữa trình độ khoa học, kỹ thuật cho các thành viên trong hiệp hội, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa sâu. Thứ 2 là tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài. Chúng tôi mong muốn rằng, sắp tới các thành viên trong hiệp hội sẽ cùng cộng tác với nhau để triển khai các mục tiêu chính, làm sao kết nối chặt chẽ và nâng cao hơn nữa trình độ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào trong điều trị. Mỗi thành viên đều thực hiện một nhiệm vụ của mình, cùng chung tay, chung sức để phát triển cộng đồng y tế tư nhân phát triển mạnh.
Nhân dịp xuân mới Bính Ngọ 2026, thay mặt cá nhân tôi và Hệ thống Bệnh viện SAIGON – ITO, xin chúc lãnh đạo Hiệp hội và các thành viên một năm mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết để cùng nhau chung tay, chung sức thực hiện tốt mục tiêu của Đảng và Nhà nước giao. Thực hiện tốt Nghị quyết của đại hội lần thứ 3 của Hiệp hội, từ đó đưa Hiệp hội chúng ta phát triển ngày càng lớn mạnh hơn.
Trân trọng cảm ơn ông Phạm Thế Đồng!