![]() |
Tuy cổ phiếu giảm, Nvidia vẫn là công ty công nghệ có giá trị thứ hai của Hoa Kỳ |
Vốn hóa hãng chip Mỹ Nvidia hiện chỉ còn hơn 2.900 tỷ USD, khiến Apple trở thành công ty duy nhất còn được định giá trên 3.000 tỷ USD.
Nvidia chứng kiến cổ phiếu giảm 8,5%, làm bốc hơi 274 tỷ USD giá trị vốn hóa, sau khi công ty ở Thung lũng Silicon đưa ra dự báo quý về biên lợi nhuận gộp yếu hơn dự kiến, làm lu mờ triển vọng doanh thu lạc quan .
Việc ra mắt các mô hình trí tuệ nhân tạo giá rẻ từ DeepSeek của Trung Quốc vào tháng 1 đã làm nguội đà tăng của AI trên Phố Wall, trong khi một báo cáo của các nhà phân tích trong tuần này cho biết Microsoft đang hủy bỏ một số hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư thừa năng lực AI.
Do kết quả kinh doanh và triển vọng của Nvidia không gây ấn tượng với các nhà đầu tư vốn có kỳ vọng cao, cổ phiếu của công ty hiện đã giảm gần 20% so với mức đóng cửa cao kỷ lục vào ngày 6 tháng 1.
Ông Scott Welch, giám đốc đầu tư tại Certuity, cho biết: "Thu nhập của Nvidia khá tốt, nhưng không giống như mức thu nhập khủng mà họ đã đạt được trong một thời gian".
Tuy cổ phiếu giảm và rời mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD, Nvidia vẫn là công ty công nghệ có giá trị thứ hai của Hoa Kỳ, sau Apple và trước Microsoft - một trong những khách hàng lớn nhất của mình.
Ngay cả sau đợt trượt giá mới nhất, Nvidia vẫn có giá trị gấp năm lần so với hai năm trước, khi bắt đầu bùng nổ AI tạo sinh. Lần đầu tiên công ty đạt vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ USD là vào tháng 6 năm 2024 .
Hôm qua, hãng chip Mỹ công bố báo cáo tài chính cho tài khóa 2025 (kết thúc vào tháng 1). Theo đó, doanh thu cả năm đạt 130 tỷ USD, tăng 114% so với năm ngoái. Lợi nhuận cũng lên gấp đôi với 74,3 tỷ USD.
Nvidia dự báo hãng tiếp tục tăng trưởng. Doanh thu quý này có thể tăng 65% lên 43 tỷ USD, vượt kỳ vọng của giới phân tích.
Nvidia báo hiệu rằng họ sẽ có một quý kinh doanh mạnh mẽ để bắt đầu năm tài chính 2026 và các vấn đề sản xuất chip thế hệ tiếp theo, Blackwell, đã được giải quyết phần lớn.
Trong những tuần gần đây, CEO Nvidia, ông Jensen Huang, cho biết nhu cầu về chip AI của công ty vẫn rất cao. Ông giải thích rằng các mô hình AI thế hệ mới, có khả năng "suy nghĩ để đưa ra câu trả lời tốt nhất", sẽ cần đến nhiều sức mạnh tính toán hơn.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào thứ Tư (26/2), ông Huang nhấn mạnh: “Lượng tính toán cần thiết cho quá trình này lớn hơn gấp 100 lần so với trước đây.”
Nvidia hiện phụ thuộc vào khoản đầu tư hàng tỷ USD mỗi năm từ các tập đoàn công nghệ lớn để duy trì doanh thu khổng lồ. Theo CEO Jensen Huang, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Microsoft, Google và Amazon đóng góp khoảng một nửa doanh thu trung tâm dữ liệu của công ty.