Phú Quốc đang trải qua những đêm đặc biệt. Khi ánh hoàng hôn vừa tắt trên sông Dương Đông, khu chợ đêm Bạch Đằng lại sáng đèn, đông nghịt người. Trong dòng người chen chân giữa các gian hàng, du khách quốc tế chiếm tỷ lệ áp đảo. Ít ai nghĩ rằng, không gian sôi động ấy đang bước vào những ngày cuối cùng của hành trình hơn 10 năm tồn tại.
![]() |
| Chợ đêm Phú Quốc từ lâu đã trở thành “điểm hẹn” quen thuộc của du khách mỗi khi màn đêm buông xuống |
Chợ đêm Phú Quốc từ lâu đã trở thành “điểm hẹn” quen thuộc của du khách mỗi khi màn đêm buông xuống. Không hào nhoáng như các tổ hợp giải trí hiện đại, khu chợ dài khoảng 500 mét này thu hút bởi sự gần gũi, đời thường mùi hải sản nướng lan tỏa, tiếng mời chào xen lẫn nhiều thứ tiếng, những quầy hàng nhỏ bán ngọc trai, nước mắm, tiêu, quà lưu niệm đặc trưng của đảo. Chính sự dung dị ấy lại tạo nên nét riêng cho trải nghiệm du lịch đêm ở trung tâm Dương Đông.
Những ngày đầu năm 2026, lượng khách đổ về chợ đêm tăng đột biến. Nhiều tiểu thương cho biết, đây là thời điểm kinh doanh nhộn nhịp nhất kể từ sau dịch COVID-19. Khách quốc tế, đặc biệt từ châu Âu, Hàn Quốc, Nga, Australia… xem chợ đêm như một phần không thể thiếu trong lịch trình khám phá Phú Quốc. Với họ, đây không chỉ là nơi ăn uống, mua sắm mà còn là “cửa sổ” để quan sát nhịp sống bản địa điều mà các khu nghỉ dưỡng cao cấp khó mang lại.
![]() |
| Sự nhộn nhịp ấy càng trở nên đáng chú ý khi chợ đêm Bạch Đằng đang tiến gần thời điểm dừng hoạt động. |
Sự nhộn nhịp ấy càng trở nên đáng chú ý khi chợ đêm Bạch Đằng đang tiến gần thời điểm dừng hoạt động. Theo kế hoạch ban đầu, khu chợ phải chấm dứt từ cuối năm 2025 do hết thời hạn hợp đồng khai thác. Tuy nhiên, trước thực tế lượng khách tăng cao dịp Tết và nhu cầu ổn định sinh kế cho hàng trăm tiểu thương, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã cho phép chợ tiếp tục hoạt động đến hết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với điều kiện siết chặt các yêu cầu về an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.
Quyết định này giúp kéo dài “vòng đời” của chợ đêm thêm một mùa cao điểm, nhưng cũng đồng thời khẳng định đây là giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng. Sau Tết, khu chợ sẽ chính thức khép lại, nhường chỗ cho các phương án quản lý và quy hoạch mới.
Trong hơn một thập kỷ hoạt động, chợ đêm Phú Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong bức tranh du lịch địa phương. Không chỉ tạo sinh kế cho hàng trăm hộ kinh doanh, chợ đêm còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách và hình thành thói quen trải nghiệm kinh tế đêm tại đảo ngọc. Tuy nhiên, mô hình này cũng bộc lộ nhiều hạn chế khi quy mô du lịch Phú Quốc ngày càng mở rộng.
Tình trạng quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguy cơ ảnh hưởng đến dòng sông Dương Đông, từng nhiều lần được phản ánh. Trong bối cảnh Phú Quốc hướng tới hình ảnh một đô thị du lịch biển đảo hiện đại, xanh và bền vững, việc duy trì một khu chợ đêm tự phát, thiếu không gian xử lý kỹ thuật đồng bộ không còn phù hợp.
Bởi vậy, sự khép lại của chợ đêm Bạch Đằng không đơn thuần là kết thúc một điểm mua bán, mà là dấu mốc cho quá trình tái định hình du lịch đêm Phú Quốc. Câu hỏi đặt ra không phải là “có còn chợ đêm hay không”, mà là Phú Quốc sẽ xây dựng những không gian đêm như thế nào để vừa giữ được bản sắc địa phương, vừa đáp ứng chuẩn mực của một điểm đến quốc tế.
Trong những đêm cuối cùng, khi dòng khách quốc tế vẫn tấp nập dưới ánh đèn vàng, chợ đêm Phú Quốc hiện lên như một lát cắt sống động của quá khứ và hiện tại giao thoa. Sự đông đúc ấy vừa là lời chào tạm biệt, vừa là gợi mở cho một giai đoạn mới nơi du lịch đêm không chỉ sôi động, mà còn được quy hoạch bài bản và bền vững hơn cho đảo ngọc trong tương lai.