Đề xuất trên được kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đưa ra tại Hội thảo khoa học về quy hoạch kiến trúc đô thị gắn với văn hóa, di sản do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Đà Nẵng tổ chức ngày 27-6.
![]() |
| TS; Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn trình bày tham luận tại hội thảo về Quy hoạch Đà Nẵng |
Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo ra dư địa phát triển mới, đòi hỏi Đà Nẵng phải thay đổi tư duy quy hoạch từ "cạnh tranh địa phương" sang "liên kết vùng đô thị" nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.
Ông cho rằng, thay vì phát triển riêng lẻ, Đà Nẵng cần tăng cường liên kết với các đô thị lân cận để hình thành một vùng đô thị đủ quy mô, đủ sức cạnh tranh với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng như các trung tâm phát triển trong khu vực như Singapore hay Bangkok.
Một trong những đề xuất đáng chú ý là chuyển các chức năng ít quan trọng ra khu vực phía Nam thành phố, gồm Tam Kỳ, Núi Thành hoặc Chu Lai, qua đó giải phóng quỹ đất tại khu vực trung tâm Đà Nẵng để tập trung phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.
![]() |
| Đồng quan điểm về chiến lược liên kết vùng, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng Đà Nẵng cần đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng phát triển vùng, mạnh dạn chuyển các chức năng ít quan trọng về phía Nam như Tam Kỳ, Núi Thành, Chu Lai để dành quỹ đất trung tâm cho các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. |
"Trước đây Đà Nẵng bị giới hạn bởi quỹ đất nhỏ hẹp nên phải tính đến các phương án như lấn biển hoặc bố trí khu thương mại tự do tại nhiều vị trí không liền kề. Nay thành phố đã có không gian phát triển rộng hơn, cần mạnh dạn điều chỉnh quy hoạch theo hướng mới", kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định.
Theo đề xuất của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn; thành phố nên chuyển các chức năng ít quan trọng về Tam Kỳ nhằm tạo thêm quỹ đất cho khu vực trung tâm Đà Nẵng phát triển các trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và đô thị hiện đại. Trường hợp không phù hợp, có thể nghiên cứu đưa toàn bộ khu thương mại tự do về khu vực Chu Lai để phát huy lợi thế hạ tầng và quỹ đất.
Theo vị chuyên gia, Đà Nẵng cũng có lợi thế khi không chịu nhiều ràng buộc bởi các công trình di sản trong khu vực trung tâm, tạo điều kiện phát triển các công trình cao tầng hiện đại. Trong khi đó, trục phát triển đô thị hiện đại có thể mở rộng về phía Bắc đến Chân Mây – Lăng Cô, còn khu vực phía Nam tiếp tục ưu tiên bảo tồn không gian di sản gắn với Hội An.
![]() |
| KTS Ngô Viết Nam Sơn và nhiều chuyên gia kiến nghị điều chỉnh vị trí khu thương mại tự do xuống Chu Lai để bố trí thành không gian liền mạch tạo đòn bẩy cho logistics. |
Ông cho rằng định hướng này sẽ giúp hình thành cấu trúc phát triển hài hòa giữa đô thị hiện đại và không gian văn hóa, tạo động lực để Đà Nẵng phát triển quy mô lớn hơn trong tương lai.
Liên quan đến định hướng phát triển khu thương mại tự do, trước đó tại lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án hạ tầng tại ba vị trí của khu thương mại tự do, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian khu thương mại tự do về phía Nam nhằm phát huy tối đa lợi thế sau hợp nhất.
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho rằng, việc phân bổ hợp lý các chức năng đô thị, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, được xem là yếu tố then chốt để thành phố hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung trong giai đoạn tới. |
Bên cạnh các giải pháp phát triển không gian đô thị, nhiều đại biểu tham dự hội thảo cũng bày tỏ lo ngại quá trình đô thị hóa nhanh đang tạo áp lực lên việc bảo tồn các giá trị văn hóa, di sản. Nhiều khu vực mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương đang dần nhường chỗ cho các công trình cao tầng, khu du lịch và dự án bất động sản ven biển, làm suy giảm tính liên tục của không gian văn hóa đô thị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho rằng bảo tồn và phát triển không phải là hai mục tiêu đối lập mà có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau.
Theo ông, nếu bảo tồn đúng cách sẽ tạo nền tảng cho phát triển bền vững, còn phát triển đúng hướng sẽ tạo thêm nguồn lực để gìn giữ các giá trị văn hóa. Vì vậy, trong thời gian tới, công tác quy hoạch cần nhận diện lại hệ giá trị di sản bằng tư duy tích hợp, coi di sản là một hệ thống đa tầng và gắn chặt với cộng đồng.
"Di sản không thể tồn tại nếu tách rời cộng đồng. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể lưu giữ, thực hành, trao truyền và sáng tạo các giá trị văn hóa. Cần xem văn hóa, di sản là nguồn lực phát triển kinh tế đô thị, nhưng phải được quản trị một cách có trách nhiệm", ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.
Các ý kiến tại hội thảo cho thấy, sau khi mở rộng địa giới, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng hiện đại, liên kết vùng và bền vững. Trong đó, việc phân bổ hợp lý các chức năng đô thị, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, được xem là yếu tố then chốt để thành phố hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung trong giai đoạn tới.