Nhà đầu tư Trung Quốc đổ xô vào các quỹ ETF chứng khoán nước ngoài, gây ra cơn sốt 2 tỷ USD
Chứng khoán nước ngoài đang chứng kiến dòng tiền Trung Quốc đổ vào chưa từng có khi các nhà đầu tư tìm kiếm lối thoát khỏi thị trường chứng khoán đang sa sút của Trung Quốc.
Bloomberg đưa tin, trong tháng 1, có 33 quỹ giao dịch trao đổi trong nước (ETF) theo dõi các tiêu chuẩn quốc tế (ngoại trừ Hồng Kông) đã thu hút dòng vốn lên đến 2 tỷ USD, đây được xem là dấu hiệu cho thấy sự mất niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường cổ phiếu địa phương. Số liệu này đại diện cho mức tăng hàng tháng lớn nhất từ cuối năm 2020, theo dữ liệu của Bloomberg.
Hơn một nửa tỷ USD đã được đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ, trong khi số còn lại, 204 triệu USD, đã flúi vào thị trường Nhật Bản. Sự quan tâm tăng lên đối với các quỹ ETF nước ngoài được coi là một phản ánh của sự chuyển dịch rộng lớn ra khỏi Trung Quốc, do tình hình kinh tế u ám tại đây. Sự phục hồi kém cỏi của thị trường Trung Quốc sau đại dịch COVID đã gây thất vọng cho nhà đầu tư, dẫn đến sự suy giảm niềm tin trong thị trường nội địa.
Khoản đầu tư kỷ lục 2 tỷ USD vào các quỹ ETF chứng khoán nước ngoài đã tạo ra sự gián đoạn đáng kể trên thị trường ETF Trung Quốc. Dòng tiền này khiến giá trị của các quỹ tăng lên, trong một số trường hợp, đến mức cao hơn tới 40% so với giá trị của các tài sản cơ bản. Việc thường xuyên dừng giao dịch và biến động giá lớn cũng đã được kích thích.
Ông Peng Hong, một nhà quản lý quỹ tại Công ty quản lý quỹ Zhichang Thâm Quyến, chia sẻ: "Nhà đầu tư đang thể hiện sự không tin bằng cách rút vốn, và đây là tất cả những gì có thể nói về xu hướng này. Đi theo các quỹ này với mức phí bảo hiểm cao mang theo rủi ro, nhưng đó là lựa chọn ít tồi tệ hơn trong hai tình huống. Chứng khoán Mỹ có thể trải qua điều chỉnh khiến bạn mất tiền trực tiếp, nhưng nếu bạn tìm được điểm đáy của cổ phiếu trên bờ, rủi ro có thể giảm đi đáng kể."
Bình Anh t/h
- Lời khuyên để thành công của nhà sáng lập ChatGPT
- Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Quốc hội
- Honda sẽ tăng gấp đôi khoản đầu tư cho xe điện từ nay đến năm 2030
- Năm 2024 là năm “nước rút” về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025
- 11 nhóm giải pháp chủ yếu cho nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2024
Cùng chuyên mục
Nhật Bản xây dựng chiến lược giảm thải carbon và chính sách công nghiệp đến năm 2040
TikTok khó thắng trong vụ kiện Chính phủ Mỹ
Tăng trưởng kinh tế quý 1 của Thái Lan có thể chững lại do xuất khẩu và nhu cầu nội địa
Sàn giao dịch carbon Malaysia tổ chức đấu giá tín chỉ carbon địa phương lần đầu tiên vào tháng 7
Tỷ lệ phá sản tăng vọt tại Mỹ khi các công ty mất hy vọng về việc cắt giảm lãi suất
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vàng không có gì ghê gớm, nên để thị trường điều tiết
-
Niềm tin của khách hàng - yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội