Chủ nhật 01/03/2026 21:46
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Nhà đầu tư kỳ vọng nhiều vào Quảng Bình

25/03/2022 13:18
Quảng Bình được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế trong việc phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Đó là đánh giá của các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình diễn ra ở TP. HCM vào sáng 25/3.

Nhiều tiềm năng hiếm có

Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu bao gồm lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Quảng Bình; lãnh đạo UBND TP. HCM; Các tổ chức, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình  Vũ Đại Thắng nhắc lại lời cam kết của các nhà đầu tư tại Hội  nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2022 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình- Vũ Đại Thắng nhắc lại lời cam kết của các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2022 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 tại TP. HCM là hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư khởi đầu của năm 2022, là diễn đàn quan trọng để giao lưu, gặp gỡ và lan tỏa thông tin về tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Bình đến với cộng đồng các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu qua về các tiềm năng thế mạnh của tỉnh Quảng Bình với các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Trong đó, nhấn mạnh đến yếu tố vị trí địa lý nằm trên các trục giao thông huyết mạch cả nước; sự hội tụ của cảnh quan thiên nhiên rừng, biển, đồng bằng; đường bờ biển dài (116km) với nhiều bãi tắm đẹp hàng đầu cả nước; nơi có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng trong đó có Nhà lưu niệm và lăng mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đặc biệt là việc sở hữu di sản thiên nhiên Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng diện tích hơn 123.000 ha với hàng trăm hang động lớn nhỏ nổi tiếng thế giới-động Phong Nha có sông ngầm dài nhất thế giới, động Thiên Đường - hang động đẹp nhất thế giới, hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới...

Ông Thắng cũng thông tin thêm về cơ sở hạ tầng bao gồm các khu công nghiệp, khu kinh tế (2 khu kinh tế và 8 khu công nghiệp) có vị trí và điều kiện tự nhiên thuận lợi để xây dựng các nhà máy, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ có sức lan tỏa cả khu vực…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình- Trần Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết, trong suốt thời gian qua, Quảng Bình đã không ngừng nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã thể hiện tinh thần “đồng cam cộng khổ”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” thông qua 10 cam kết đối với nhà đầu tư.

“Một trong những nội dung trọng tâm hàng đầu là “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Phục vụ doanh nghiệp” là phương châm hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương. Nội dung 10 cam kết được thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo, là “kim chỉ nam” để Quảng Bình tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo “sân chơi” bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng, với các dự án trọng điểm của Quốc gia và của tỉnh, như: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Quảng Bình; đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3; nâng cấp và mở rộng Cảng hàng không Đồng Hới… đang được triển khai; hệ thống các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và ven biển được đầu tư mở rộng; hạ tầng kinh tế, xã hội, giao thông ngày càng đồng bộ. Cùng với cam kết đổi mới mạnh mẽ lề lối, phong cách, thái độ làm việc, nói đi đôi với làm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng,… để thu hút đầu tư, Quảng Bình tin tưởng sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư với những tiềm năng, cơ hội mới.

Kỳ vọng, góp ý từ nhà đầu tư

Cũng tại Hội nghị, ông Ngô Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. HCM nhận định, tiềm năng thế mạnh của Quảng Bình chính là du lịch và bất động sản. Điều này được thể hiện qua việc đã có nhiều nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam như Vingroup, FLC, Saigon Touris…đã đến Quảng Bình đầu tư trong thời gian vừa qua.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2022 thu hút hơn 300 đại biểu tham dự

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2022 thu hút hơn 300 đại biểu tham dự.

“Hiện nay Bộ Chính trị có Nghị quyết 18 về việc xây dựng du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn, đây là lợi thế rất lớn cho Quảng Bình vì tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh về du lịch. Quảng Bình nằm trên con đường “Di sản miền Trung”, là nơi hội tụ được các yếu tố quá khứ, lich sử, tương lai. Và nếu Quảng Bình thực hiện được những cam kết mà lãnh đạo tỉnh đã cam kết như tại Hội nghị thì nhà đầu tư sẽ yên tâm đầu tư vào Quảng Bình. Chúng tôi kỳ vọng rằng, Quảng Bình mạnh dạn đặt mục tiêu thu ngân sách vượt mức 10 nghìn tỷ chứ không chỉ với mục tiêu vượt mức 6 nghìn tỷ thu ngân sách như hiện nay. Chúng tôi cũng mong muốn lãnh đạo Quảng Bình tạo điều kiện cho các nhà đầu tư bất động sản đầu tư vào Quảng Bình, đặc biệt ở 2 phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp”, ông Châu góp ý.

Về phần mình, ông Trần Ngọc Thái, Phó Tổng Giám đốc CTCP Đất Xanh Miền Trung cho rằng, Quảng Bình đã và đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách thế giới. Tuy vậy, dịch bệnh đã gây ảnh hưởng đến sự phát triển của hướng đi du lịch nghỉ dưỡng, khám phá chiến lược của Quảng Bình trong vài năm qua.

Theo ông Thái, hiện nay khi tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát trên toàn cầu, các đường bay quốc tế đang mở lại, bình thường hóa, ngành du lịch nghỉ dưỡng đang chờ đợi để mang đến một cuộc lột xác về kinh tế cho Quảng Bình.

“Để trở thành điểm đến toàn cầu, Quảng Bình cần mang đến cơ hội khám phá danh thắng thiên nhiên thế giới cho du khách theo một tiêu chuẩn trải nghiệm chuẩn quốc tế khác biệt. Hiện nay rất nhiều tỉnh thành miền Trung nước ta sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời đã tận dụng thành công nguồn lực này để phát triển ngành dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và các dịch vụ đính kèm như giải trí, mua sắm sang trọng. Quảng Bình cần tận dụng xu hướng này để phát triển bất động sản cao cấp phục vụ kinh doanh, nghỉ dưỡng và các ngành nghề liên quan, lấy đây làm cơ hội bứt phá trở thành điểm đến mới của du lịch cả nước. Từ đó lấy đây làm động lực lâu dài để phát triển các trụ cột kinh tế du lịch, công nghiệp - năng lượng tái tạo, nông nghiệp”, ông Thái góp ý.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, Quảng Bình là địa phương có tài nguyên rừng giàu có, độ che phủ rất cao, đã từng cống hiến nhiều gỗ quý cho cả nước nhưng hiện tại thu nhập từ lâm nghiệp vẫn còn khiêm tốn, dân cư vùng núi thua thiệt, khó khăn.

“Quảng Bình có lợi thế nguyên liệu rừng trồng (600-700 ngàn m3/năm) và có thể tăng lên trên 2 triệu m3/năm khi có vùng nguyên liệu ổn định trên 100 nghìn ha. Tuy vậy, Quảng Bình cũng cần có chính sách thu hút đầu tư, bù đắp bất lợi về logistics như cảng biển, khả năng kết nối doanh nghiệp…”, ông Hoài nói.

Nhà đầu tư đánh giá cao môi trường đầu tư Quảng Bình

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Nam Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Điên gió B&T đã chia sẻ về quá trình triển khai đầy khó khăn của dự án Cụm trang trại điện gió BT do những ảnh hưởng của lũ lịch sử vào tháng 10/2020 và đại dịch Covid-19. Theo đó, những khó khăn thiên tai dịch bệnh này đã làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển, đứt gãy chuỗi cung ứng thiết bị trong quá trình triển khai thi công dự án. Tuy vậy, vượt qua tất cả, dự án Cụm trang trại điện gió BT vẫn hoàn thành trước thời điểm 31/10/2021 để kịp hưởng chính sách ưu đãi của mua giá điện FIT.

Ông Nguyễn Nam Thắng cho rằng, để đạt được kết quả kỳ tích nêu trên, ngoài năng lực và quyết tâm cao độ của chủ đầu tư thì sự đồng hành, quyết liệt và chủ động của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình đóng một vai trò hết sức quan trọng.

“Chúng tôi hết sức trân trọng và đánh giá rất cao các cấp chính quyền qua các thời kỳ. Tỉnh Quảng Bình đã xác định dự án chúng tôi là dự án trọng điểm, luôn đồng hành cùng chúng tôi, làm việc một cách chủ động quyết liệt, đồng bộ, nhanh chóng, đúng luật nhưng không cứng nhắc trong việc hoàn thành các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng nhanh gọn và không xảy ra bất kỳ khiếu kiện nào của người dân và đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công trên địa bàn 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ. Với thành công của dự án này và niềm tin tuyệt đối vào môi trường đầu tư ngày một tốt hơn tại Quảng Bình, các cổ đông của chúng tôi đã hoàn toàn tin tưởng và quyết định tiếp tục khảo sát, nghiên cứu các dự án mới tại Quảng Bình”, ông Thắng chia sẻ.

Cũng theo ông Thắng, hiện Công ty CP Điện gió B&T cũng đã đề xuất và đang nghiên cứu phát triển Dự án Điện gió ngoài khơi AMI Quảng Bình với công suất 2.400 MWvà tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6 tỷ USD.

Về phần mình, ông hoàng Văn Tăng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) cho biết:

Trao đổi bên lề với PV, ông Đoàn Xuân Tiến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đoàn Gia, Chủ đầu tư dự án Đoàn Gia Resort Phong Nha Quảng Bình, chia sẻ: “ Trước khi về đầu tư Quảng Bình thì chúng tôi cũng có những lo ngại về các thủ tục hành chính. Sau này, trong quá trình đầu tư, chúng tôi thấy rằng các cấp lãnh đạo địa phương tạo thuận lợi rất nhiều cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án. Hiện dự án chúng tôi cũng đã đi vào hoạt động. Tôi đánh giá cao sự đồng hành hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dành cho các nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư lớn cũng đã đến với Quảng Bình, đây cũng là cơ hội lớn cho tỉnh nhà phát triển vượt bậc hơn nữa trong thời gian tới”.

Ngọc Tân

Tin bài khác
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.
TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

Các dự án bất động sản liền kề ga metro ghi nhận tốc độ tăng giá đáng kể sau khi các tuyến metro chính thức đi vào hoạt động.
Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang ngày càng áp đảo nguồn cung thị trường bất động sản, phản ánh sự thay đổi nhu cầu, chi phí đầu vào leo thang và những nút thắt pháp lý kéo dài, đặt ra thách thức lớn cho bài toán nhà ở bền vững.