Nghệ An: Tổng Cục phòng chống thiên tai Trung ương kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do ngập lụt tại huyện Quỳnh Lưu

19:35 28/09/2021

Sáng nay (28/9), Đoàn công tác của Tổng Cục phòng chống thiên tai Trung ương đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo khắc phục thiệt hại tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)…

Theo đó, Đoàn công tác do ông Phạm Đức Luận – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai Trung ương dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do ngập lụt và hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm ở huyện Quỳnh Lưu. Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo về tình hình ngập lụt, thiệt hại do mưa lớn tại địa phương. 

  Đợt lũ lụt nụt này được đánh giá là lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây xảy ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Được biết, với tổng lượng mưa đạt 538mm và đúng vào thời điểm có đến 90/101 hồ lớn, nhỏ trên địa bàn huyện cơ bản đã tích đủ nước nên phải xả tràn. Đồng thời, trùng vào thời gian thủy triều lên, không tiêu thoát nước kịp, dẫn đến huyện Quỳnh Lưu đã ngập lụt trên diện rộng. Đợt ngập lụt này được đánh giá là lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây xảy ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 

 Sáng nay (28/9), Đoàn công tác do ông Phạm Đức Luận – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai Trung ương dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do ngập lụt ở huyện Quỳnh Lưu.

Qua số liệu thống kê cho thấy, toàn huyện Quỳnh Lưu có 3.390 hộ bị ngập, nước tràn vào nhà, trong đó có 661 hộ bị cô lập, nhà bị ngập sâu phải thực hiện di dời sơ tán người đến nơi an toàn. Nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ đi qua các xã Quỳnh Văn, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Châu bị ngập sâu. Có những đoạn đường ngập sâu khiến các loại phương tiện không lưu thông. Mưa lớn cũng khiến trên 1.000 ha diện tích rau màu và lúa vụ Hè thu chưa thu hoạch có khả năng mất trắng. Hơn 500 ha diện tích nuôi cá ao hồ nhỏ, 80 ha tôm bị ngập sâu tràn bờ. Trên 10.000 con gia cầm và hàng trăm con gia súc bị chết, nước cuốn trôi. 

  Công trình phòng chống lũ trọng điểm của huyện Quỳnh Lưu là đê sông Thái đang trong quá trình thi công.

Đến 6h hôm nay (28/9), nước lũ tuy đã rút khoảng 60 cm so với thời điểm dâng cao nhất. Song, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang có một số tuyến đường chưa thể lưu thông do nước ngập sâu cục bộ. 2.000 hộ ở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn đang bị ngập, trong đó còn khoảng 300 hộ chưa thể đi lại được vì mực nước đang ở mức cao và một số vùng vẫn chưa có điện sinh hoạt. Hiện, Quỳnh Lưu đang tập trung chỉ đạo vận hành tối đa các hệ thống tiêu thoát nước và tập trung thăm hỏi, cứu trợ, hỗ trợ nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ bị ngập. 

  Đoàn công tác của Tổng Cục phòng chống thiên tai Trung ương làm việc với lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu báo cáo, ông Phạm Đức Luận - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai Trung ương đã đánh giá cao sự chủ động của huyện trong việc triển khai công tác phòng, chống ngập lụt. Đồng thời, đề nghị huyện cần tiếp tục tập trung vào việc cung cấp lương thực, nước sạch cho bà con vùng ngập lụt. Khi nước rút, huy động lực lượng để hỗ trợ nhân dân vệ sinh môi trường, nhà cửa, tiêu độc khử trùng, tu sửa các công trình bị hư hỏng. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn khi cấp điện sinh hoạt trở lại cho các khu vực dân sinh. Thống kê lại các thiệt hại của địa phương, nhu cầu tu sửa công trình cần thiết, cấp bách và đề xuất Tổng Cục phòng chống thiên tai Trung ương để báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Văn Cương – Hoàng Lan