Nghệ An: Ký kết hợp tác phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ và phát triển rừng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây Nam

18:45 29/09/2021

Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ và phát triển rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khuôn khổ hoạt động của dự án GEF năm 2021 diễn ra tại huyện Con Cuông (Nghệ An)…

  Tọa đàm về phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ và phát triển rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây Nam xứ Nghệ

Theo đó, vào sáng nay (29/9), Hiệp hội Du lịch Nghệ An đã phối hợp với 2 huyện Tương Dương và Con Cuông tổ chức buổi tọa đàm và ký kết hợp tác phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ và phát triển rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khuôn khổ hoạt động của dự án GEF năm 2021. Dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo UBND huyện Con Cuông, Tương Dương và đại diện một số hộ tham gia mô hình du lịch sinh thái tại bản Khe Cớ, rừng Săng Lẻ xã Tam Đình (Tương Dương), bản Xiềng xã Môn Sơn (Con Cuông), đại diện chính quyền các xã và một số doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch. 

 Du khách tại thác Khe Kèm huyện Con Cuông 

Ban chủ trì buổi toạ đàm đã ghi nhận tiếp thu tất cả các ý kiến, ý tưởng, giải pháp kích cầu phát triển du lịch khi đời sống xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới được thiết lập. Đồng thời, nhấn mạnh việc tiếp tục kêu gọi, huy động các nguồn vốn để phát triển du lịch theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư tiềm năng du lịch của quê hương và tập huấn phát triển du lịch cộng đồng. Phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu, kết nối các sản phẩm du lịch để thu hút du khách khám phá, trải nghiệm miền Tây Nam xứ Nghệ, với mục tiêu phát triển sinh kế ổn định cho người dân gắn với bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. 

  Nhà sàn phục vụ du khách trong rừng Săng Lẻ huyện Tương Dương 

Được biết, dự án GEF về phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ và phát triển rừng được triển khai từ tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 nên hiện nay dự án đã chậm tiến độ so với kế hoạch. Vì vậy, trong buổi tọa đàm, các đại biểu và các hộ phát triển du lịch sinh thái ở xã Tam Đình (huyện Tương Dương) và xã Môn Sơn (huyện Con Cuông) chủ yếu tập trung “mổ xẻ” các vấn đề: Khó khăn về nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; trao đổi, tư vấn các ý tưởng tận dụng nguyên vật liệu sẵn có của địa phương để tạo cảnh quan gây ấn tượng hấp dẫn khách du lịch; thế mạnh cần phát huy và một số nhược điểm cần khắc phục; ý tưởng về dịch vụ trải nghiệm tại chỗ; phát triển du lịch cộng đồng có sự khác biệt giữa 2 huyện Tương Dương và Con Cuông... 

  Ký kết hợp tác phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ và phát triển rừng vùng Tây Nam xứ Nghệ 

Kết thúc buổi toạ đàm, các đại biểu tham dự đã được chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Ban điều hành Hiệp hội du lịch Nghệ An với 2 Hợp tác xã du lịch bản Xiềng (huyện Con Cuông) và Hợp tác xã du lịch Tam Đình (huyện Tương Dương).

Văn Cương – Hoàng Lan