Thứ sáu 07/08/2026 14:13
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Nghệ An: Đoàn công tác của tỉnh về tận cơ sở để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

29/04/2021 11:50
DNHN - Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An giao, Đoàn công tác của tỉnh do ông Phạm Văn Hoá – Giám đốc Sở Công thương dẫn đầu đã về tận cơ sở sản xuất, để lắng nghe và tìm hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…

Theo đó, Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An đã đến tại Nhà máy may TAAD Nghệ An ở xã Thanh Khê (huyện Thanh Chương) để kiểm tra thực tế và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp. Làm việc với Đoàn công tác, doanh nghiệp này đã nêu lên khó khăn trong công tác vận chuyển, do vướng đường điện dân sinh.

Tiếp đến, lãnh đạo Công ty CP ABC Nghệ An cho biết: Nhu cầu lao động của Nhà máy may Venture là 1.500 người. Tuy nhiên, đến nay nhà máy mới tuyển được 600 lao động, nên 01 xưởng của Nhà máy đang phải dừng hoạt động do không tuyển được công nhân. Hiện nay, lương của người lao động được Công ty trả theo tài khoản ngân hàng (thẻ ATM). Theo đó, nhu cầu rút tiền từ ATM của người lao động rất cao, nhưng trên địa bàn chưa có cây ATM để phục vụ. Vì thế, đề nghị đầu tư lắp đặt cây ATM để phục vụ nhu cầu của người lao động cũng như người dân trên địa bàn. Ngoài ra, tuyến đường từ Cầu Gạo đến nhà máy hiện hư hỏng nặng, gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Lãnh đạo Nhà máy may TAAD Nghệ An làm việc với Đoàn công tác

Trước những kiến nghị của các Nhà máy may ở huyện Thanh Chương liên quan đến đường điện, đường giao thông,.. Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hoá- Trưởng đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo: Những nội dung mà các doanh nghiệp kiến nghị nêu trên thuộc thẩm quyền của huyện, nên đề nghị huyện Thanh Chương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xử lý. Bên cạnh đó, một số nội dung khác của doanh nghiệp vượt thẩm quyền giải quyết của huyện, Đoàn công tác sẽ tổng hợp để tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Rời huyện Thanh chương, Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra tại CCN Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn). Tại đây, Đoàn công tác đã lắng nghe kiến nghị của các doanh nghiệp về khó khăn do nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt không đủ, chủ yếu là nước giếng khoan. Được biết, trước khó khăn về nguồn nước của các doanh nghiệp trong CCN Nghĩa Long, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép UBND huyện Nghĩa Đàn xây dựng đập nước với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh bố trí 06 tỷ đồng, số kinh phí còn lại huy động từ nguồn khác, nhưng ngân sách huyện không đủ để cân đối do nguồn thu từ các doanh nghiệp hoạt động trong CCN Nghĩa Long đều phải nộp về ngân sách tỉnh. Do vậy, việc xây dựng đập chứa nước phục vụ cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của các doanh nghiệp trong CCN Nghĩa Long vẫn chưa triển khai được. CCN Nghĩa Long có diện tích 37ha, hiện có 6 nhà máy đã hoạt động, giải quyết việc làm cho 500 lao động, hàng năm đóng góp ngân sách 10 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp khác hoạt động tại CCN huyện Nghĩa Đàn khi làm việc với Đoàn công tác cũng phản ánh lâu nay nguồn điện chưa ổn định, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để sớm đưa dự án vào hoạt động, UBND huyện Nghĩa Đàn đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cân đối đủ nguồn kinh phí 04 tỷ đồng còn lại từ ngân sách tỉnh năm 2021, hoặc cho phép huy động các doanh nghiệp trong CCN Nghĩa Long đóng góp trước và khấu trừ vào nguồn thu thuế của năm 2021. Ngoài ra, hiện tại còn 600m đường giao thông nội bộ trong CCN vẫn chưa có kinh phí để đầu tư hoàn thiện, gây khó khăn trong vận chuyển hàng hóa. Nguồn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN đã bố trí hết định mức. Đề nghị UBND tỉnh cho cơ chế bố trí vốn ngoài định mức từ nguồn hỗ trợ xây dựng hạ tầng CCN năm 2021 đối với các CCN hoạt động hiệu quả như CCN Nghĩa Long, để UNBD huyện sớm hoàn thành tuyến đường nêu trên.

Lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn đang kiến nghị với Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn

Đối với các kiến nghị của các doanh nghiệp và UBND huyện Nghĩa Đàn, Trưởng đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An giao Sở KH&ĐT và Sở Tài chính xem xét, tham mưu, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Về đường dây trung thế cấp điện cho CCN Nghĩa Long, Đoàn công tác sẽ đề xuất Sở Công Thương chủ trì phối hợp với ngành Điện xem xét giải quyết.

Nêu ý kiến với Đoàn công tác, ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu) cho hay: Hiện nay, doanh nghiệp đang gặp khó khăn đối với các tuyến đường sau: Tuyến đường vận chuyển nguyên liệu đá vôi từ mỏ về trạm đập đá vôi thuộc xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai; đường vận chuyển nguyên liệu đất sét từ mỏ sét về nhà máy thuộc xã Tân Thắng; đường từ KCN Hoàng Mai II vào Nhà máy Xi măng Tân Thắng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn trong công tác GPMB mỏ đất sét, mỏ đá vôi, bố trí đất để xây khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên Nhà máy...

Trước ý kiến của lãnh đạo Công ty xi măng Tân Thắng, sau khi lắng nghe ý kiến trao đổi từ phía các sở, ngành, chính quyền địa phương, Trưởng đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An kết luận: Đối với một số khó khăn cụ thể liên quan đến công tác GPMB thi công các tuyến đường, mỏ đá vôi, mỏ đất sét, đoàn đề nghị chính quyền TX. Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu tiếp tục tuyên truyền, kiên quyết xử lý dứt điểm công tác bồi thường, chi trả,… hoàn thành trong tháng 6/2021. Đề nghị các sở, ngành liên quan nắm bắt, hướng dẫn chính quyền địa phương, doanh nghiệp xử lý các vướng mắc. Với những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tại Nhà máy chế biến cá ngừ Fescol Tuna (KCN Nam Cấm), lãnh đạo doanh nghiệp này đã trao đổi với Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An rằng, Nhà máy hiện có công suất 300 tấn/ngày, sử dụng 500 lao động. Với mục tiêu hướng tới là doanh nghiệp sản xuất cá ngừ lớn nhất Việt Nam, Công ty đang có kế hoạch nâng cấp dây chuyền, mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm cho 2.000 lao động. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp đang có một số khó khăn: Cảng Cửa Lò chưa khai thác được tàu cá lớn 2.000 - 4.000 tấn, nên có nhiều bất cập như cơ sở vật chất, công nhân bốc xếp... và mong muốn các thủ tục được giải quyết nhanh để giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Để mở rộng quy mô, Nhà máy cần 2.000 lao động, nhưng hiện không đủ đáp ứng, mong có trung tâm hỗ trợ việc làm để làm cầu nối doanh nghiệp và người lao động tiếp cận dễ dàng hơn. Ngoài ra, nghiên cứu hỗ trợ cho doanh nghiệp được hưởng ưu đãi hạn ngạch quota, miễn thuế nhập cá làm nguyên liệu sản xuất…

Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Giám đốc công ty xi măng Tân Thắng đang nêu những khó khăn, vướng mắc của đơn vị với Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An

Những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Nhà máy chế biến cá ngừ Fescol Tuna, Trưởng đoàn công tác khẳng định: Đoàn tiếp thu toàn bộ kiến nghị của doanh nghiệp để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh. Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh thì sẽ xử lý dứt điểm, còn những kiến nghị vượt thẩm quyền, đoàn sẽ báo cáo lên cấp trên giải quyết để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Về các thủ tục liên quan đến cảng Cửa Lò, đoàn sẽ có cuộc làm việc với tỉnh. Vấn đề khó khăn trong tuyển dụng lao động, đoàn công tác cho rằng, thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nên doanh nghiệp cần đổi mới cách thức tiếp cận, chủ động gắn kết với chính quyền địa phương, cách tổ chức tuyển dụng. Việc tuyển dụng cần có thông tin rõ ràng, chế độ lương thưởng đầy đủ và cách thức đào tạo lao động cũng cần thay đổi sao cho phù hợp…

Theo Kế hoạch UBND tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác của tỉnh về làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn với thông điệp “Chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin bài khác
Gỡ vướng bất động sản: Dòng tiền quay lại nhưng nguy cơ bong bóng giá gia tăng

Gỡ vướng bất động sản: Dòng tiền quay lại nhưng nguy cơ bong bóng giá gia tăng

Hàng nghìn dự án bất động sản được tháo gỡ đang khơi thông dòng vốn, nhưng áp lực tín dụng và nguy cơ bong bóng giá đặt ra thách thức mới cho thị trường.
Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng: Sửa Luật tạo đột phá minh bạch thị trường bất động sản

Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng: Sửa Luật tạo đột phá minh bạch thị trường bất động sản

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi hướng đến minh bạch, đơn giản thủ tục, phân cấp mạnh và thúc đẩy số hóa, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.
Trước ngày 25/8, Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn thành phố

Trước ngày 25/8, Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn thành phố

Hà Nội đang bước vào giai đoạn "nước rút" để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 25/8/2026. Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thu thập, làm sạch và đồng bộ dữ liệu, hướng tới xây dựng nền tảng quản lý đất đai hiện đại, minh bạch.
Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Cần đột phá thể chế để khơi thông thị trường

Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Cần đột phá thể chế để khơi thông thị trường

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng sửa Luật Kinh doanh bất động sản cần đột phá thể chế, giảm thủ tục, tăng minh bạch và đồng bộ pháp luật nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lùi hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lùi hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất do khối lượng dữ liệu đất đai còn tồn đọng lớn buộc cơ quan quản lý đề xuất lùi tiến độ hoàn thiện, trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa và xác thực thông tin ngày càng khắt khe hơn.
Đầu tư hơn 5.000 tỷ xây cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng không gian đô thị

Đầu tư hơn 5.000 tỷ xây cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng không gian đô thị

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo đột phá hạ tầng, giảm áp lực giao thông, thúc đẩy liên kết khu Nam và trung tâm TP.HCM.
Ưu tiên phát triển chung cư định hình lại thị trường, giá đất nền phân hóa mạnh

Ưu tiên phát triển chung cư định hình lại thị trường, giá đất nền phân hóa mạnh

Chính sách ưu tiên phát triển chung cư đang tái cấu trúc thị trường bất động sản, kéo theo xu hướng phân hóa rõ rệt giữa căn hộ và đất nền, đặc biệt ở các khu vực nội đô và vùng ven.
Thị trường bất động sản vào nhịp mới giá tăng chậm dòng tiền chọn lọc

Thị trường bất động sản vào nhịp mới giá tăng chậm dòng tiền chọn lọc

Thị trường bất động sản năm 2026 ghi nhận sự chuyển pha rõ nét khi giá nhà tiếp tục đi lên nhưng tốc độ chậm lại, trong khi dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng, ưu tiên giá trị thực và tính bền vững.
Nghị quyết đất đai mở lối tư duy mới khơi thông nguồn lực phát triển quốc gia bền vững

Nghị quyết đất đai mở lối tư duy mới khơi thông nguồn lực phát triển quốc gia bền vững

Nghị quyết 21 đặt nền móng chuyển đổi tư duy đất đai từ quản lý hành chính sang quản trị nguồn lực, mở ra cơ hội khai thông điểm nghẽn, nâng hiệu quả sử dụng và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Siết niên hạn chung cư nhưng vẫn phải bảo đảm quyền tài sản người dân

Siết niên hạn chung cư nhưng vẫn phải bảo đảm quyền tài sản người dân

Việc đưa quy định thời hạn sử dụng căn hộ gắn với niên hạn công trình đang trở thành một trong những điểm đáng chú ý trong định hướng sửa đổi chính sách đất đai và nhà ở. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), đây là bước đi cần thiết nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm quyền tài sản của người dân.
Bất động sản nửa đầu năm 2026: khi dòng tiền thôi chạy theo kỳ vọng giá

Bất động sản nửa đầu năm 2026: khi dòng tiền thôi chạy theo kỳ vọng giá

98.000 sản phẩm chào bán, 48.000 giao dịch, hơn 70% nguồn cung căn hộ mới thuộc phân khúc cao cấp trở lên — ba con số của VARS IRE (VARS IRE (Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam) trong 6 tháng đầu năm 2026 vẽ ra một thị trường đang chuyển động, nhưng không đồng đều.
Đề án chỉnh trang đô thị thúc đẩy diện mạo mới TP Hồ Chí Minh

Đề án chỉnh trang đô thị thúc đẩy diện mạo mới TP Hồ Chí Minh

Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2025–2030 của TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời khoảng 41.540 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch thông qua 117 dự án. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội và nhân văn sâu sắc, đồng thời yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn để bảo đảm tiến độ thực hiện.
Hạ tầng giao thông mở lối, bất động sản tăng nhiệt: Cơ hội hay rủi ro?

Hạ tầng giao thông mở lối, bất động sản tăng nhiệt: Cơ hội hay rủi ro?

Hạ tầng giao thông phát triển đang kích hoạt làn sóng tăng giá bất động sản tại nhiều khu vực, song đi kèm là những rủi ro từ đầu cơ và kỳ vọng vượt xa giá trị thực.
Khu công nghiệp sinh thái dẫn dắt dòng vốn xanh tại miền Bắc

Khu công nghiệp sinh thái dẫn dắt dòng vốn xanh tại miền Bắc

Xu hướng khu công nghiệp xanh đang tăng tốc tại miền Bắc, khi ESG và Net Zero trở thành điều kiện then chốt để thu hút FDI chất lượng cao và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, nhà đầu tư không còn “mua gì cũng thắng”

Bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, nhà đầu tư không còn “mua gì cũng thắng”

Thị trường bất động sản nửa cuối 2026 bước vào giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, buộc doanh nghiệp cạnh tranh bằng chất lượng, còn nhà đầu tư phải ưu tiên giá trị thực thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.