Thứ sáu 07/08/2026 05:15
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Nghệ An: Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh được phép trở lại hoạt động khám, điều trị cho bệnh nhân mới từ 14h ngày 17/6

17/06/2021 22:25
DNHN - Sau khi kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng, Sở Y tế Nghệ An đã cho phép Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tiếp tục triển khai tiếp nhận khám, điều trị cho bệnh nhân mới từ 14h ngày 17/6…

Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh được phép trở lại hoạt động tiếp nhận khám, điều trị cho bệnh nhân mới từ 14h ngày hôm nay (17/6).

Trước đó, vào ngày 15/6, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An về trường hợp bệnh nhân N.Đ.T (trú tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 (ca bệnh này được Bộ Y tế định danh là BN 11440).

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Nghệ An tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực trạng quy trình phân luồng, khai báo y tế, khám sàng lọc và xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus Sars- CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh.

Được biết, vào 13h30 ngày 9/6, bệnh nhân N.Đ.T đi khám tại Phòng khám Tai mũi họng ngoại trú của Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Bệnh nhân đã được sàng lọc, khai báo y tế bắt buộc. Các triệu chứng tại tờ khai báo y tế không thấy có dấu hiệu nào của bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm COVID-19 (bệnh nhân không sốt, nhiệt độ đo được tại thời điểm khai báo y tế là 36.9 độ C, không ho, không có yếu tố dịch tễ…). Do đó, bệnh nhân được bác sĩ chỉ định điều trị ngoại trú, được cấp đơn thuốc về nhà uống và theo dõi. Tại thời điểm đó, bệnh nhân N.Đ.T chưa có tiêu chuẩn để chỉ định xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Theo đó, vào sáng 16/6, để bảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú.

Kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch…

Công văn của Sở Y tế Nghệ An cho phép Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tiếp tục trở lại hoạt động tiếp nhận khám, điều trị cho bệnh nhân mới từ 14h ngày 17/6.

Sau khi nhận được thông báo nêu trên của CDC Nghệ An, ngay lập tức, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đã tiến hành họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Sau cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nghệ An vào tối 15/6, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UNBD tỉnh Nghệ An và Giám đốc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đã lập tức tiến hành xét nghiệm Real Time PCR cho toàn bộ CBVC-NLĐ, trung tâm dịch vụ, người bệnh, người nhà người bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện và các bộ phận liên quan ngay trong đêm.

Tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường toàn bộ bệnh viện.

Đồng thời, bệnh viện quyết liệt thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng đối tượng F1, F2,… để cách ly theo đúng quy định và tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường toàn bộ bệnh viện. Trong lúc đó, thực hiện theo chỉ đạo, Bệnh viện tạm dừng việc tiếp nhận khám, chữa bệnh cho bệnh nhân mới, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện công tác khám, điều trị cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Kiểm soát người bệnh, người nhà người bệnh bằng dấu vân tay.

Đến đêm 16/6, có kết quả xét nghiệm Real Time PCR của toàn bộ 1087 CBVC-NLĐ, người bệnh, người nhà người bệnh. Theo đó, 700 mẫu của CBVC-NLĐ và 387 mẫu của người bệnh và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nỗ lực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân

Kiểm soát người bệnh, người nhà người bệnh bằng nhận diện khuôn mặt.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn, Bệnh viện đã gửi công văn số 621/BVTP ngày 16/6/2021 để xin ý kiến Sở Y tế Nghệ An về việc cho phép bệnh viện hoạt động khám, chữa bệnh như bình thường trong thời gian sớm nhất.

Khu vực khai báo y tế của người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Nhận được công văn trên, vào sáng 17/6, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức Đoàn kiểm tra do TS.BS Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng đại diện các phòng chức năng trực thuộc Sở đã đến Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh để tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực trạng quy trình phân luồng, khai báo y tế, khám sàng lọc và xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus Sars- Cov-2. Sau khi kiểm tra và đánh giá, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành văn bản cho phép Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh được tiếp tục triển khai tiếp nhận khám, điều trị bệnh nhân mới từ 14h ngày 17/6/2021.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19

Tất cả mọi người đến Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đều phải đi qua vùng đo thân nhiệt bằng máy tự động.

Để đảm bảo an toàn nhất cho người dân và nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

Thứ nhất, thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus Sars-CoV-2 cho toàn bộ người bệnh đến khám chữa bệnh trước khi vào bệnh viện (Người dân sẽ tự chi trả chi phí xét nghiệm theo quy định tại công văn số 5834/BYT-KH-TC ngày 27/10/2020 của Bộ y tế, công văn số 2154/ SYT-KHTC ngày 09/6/2021 của Sở Y tế Nghệ An, với mức chi phí 238.000đ/1lần).

Thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus Sars-CoV-2 cho toàn bộ người bệnh đến khám chữa bệnh trước khi vào bệnh viện.

Thứ hai, kiểm soát người bệnh, người nhà người bệnh bằng dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt.

Thứ ba, dừng thăm hỏi người bệnh, mỗi người bệnh chỉ có một người nhà chăm sóc và yêu cầu người bệnh, người nhà người bệnh không ra khỏi khuôn viên bệnh viện trong quá trình khám, chữa bệnh.

Hướng dẫn viên y tế của Bệnh viện đa khoa TP. Vinh đang hướng dẫn bệnh nhân lấy số thứ tự để khám bệnh.

Thứ tư, tiếp tục cách ly đối với các trường hợp F1 theo đúng quy định.

Thứ năm, chủ động phương án sàng lọc, tiếp nhận, cách ly, theo dõi các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Thứ sáu, yêu cầu người dân luôn thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K” tại bệnh viện.

Ngay sau khi bệnh viện được phép trở lại hoạt động tiếp nhận khám, điều trị bệnh nhân mới, trao đổi với PV Doanh nghiệp & Hội nhập, BS.CKII Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh khẳng định: “Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 theo quy định, để đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh, người nhà người bệnh yên tâm thăm khám và điều trị bệnh”.

Bác sĩ của Bệnh viện đa khoa TP. Vinh đang tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho một phóng viên nữ vào chiều ngày 13/5.

Được biết, Bệnh viện đa khoa TP. Vinh đã trở thành mô hình điểm “Bệnh viện thông minh” đầu tiên trong khu vực Bắc Trung Bộ. Đến cuối năm 2019, Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh đạt mức chất lượng đứng đầu trong hệ thống khám chữa bệnh công lập tỉnh Nghệ An và thuộc tốp bệnh viện có chỉ số hài lòng người bệnh cao nhất trong cả nước. Năm 2020, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Vào ngày 13/5 vừa qua, Sở Y tế Nghệ An đã chọn và giao cho Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho đội ngũ phóng viên hoạt động trên địa bàn theo danh sách của Sở Thông tin và Truyền thông.

Văn Cương - Hoàng Lan

Tin bài khác
Trước ngày 25/8, Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn thành phố

Trước ngày 25/8, Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn thành phố

Hà Nội đang bước vào giai đoạn "nước rút" để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 25/8/2026. Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thu thập, làm sạch và đồng bộ dữ liệu, hướng tới xây dựng nền tảng quản lý đất đai hiện đại, minh bạch.
Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Cần đột phá thể chế để khơi thông thị trường

Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Cần đột phá thể chế để khơi thông thị trường

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng sửa Luật Kinh doanh bất động sản cần đột phá thể chế, giảm thủ tục, tăng minh bạch và đồng bộ pháp luật nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lùi hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lùi hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất do khối lượng dữ liệu đất đai còn tồn đọng lớn buộc cơ quan quản lý đề xuất lùi tiến độ hoàn thiện, trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa và xác thực thông tin ngày càng khắt khe hơn.
Đầu tư hơn 5.000 tỷ xây cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng không gian đô thị

Đầu tư hơn 5.000 tỷ xây cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng không gian đô thị

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo đột phá hạ tầng, giảm áp lực giao thông, thúc đẩy liên kết khu Nam và trung tâm TP.HCM.
Ưu tiên phát triển chung cư định hình lại thị trường, giá đất nền phân hóa mạnh

Ưu tiên phát triển chung cư định hình lại thị trường, giá đất nền phân hóa mạnh

Chính sách ưu tiên phát triển chung cư đang tái cấu trúc thị trường bất động sản, kéo theo xu hướng phân hóa rõ rệt giữa căn hộ và đất nền, đặc biệt ở các khu vực nội đô và vùng ven.
Thị trường bất động sản vào nhịp mới giá tăng chậm dòng tiền chọn lọc

Thị trường bất động sản vào nhịp mới giá tăng chậm dòng tiền chọn lọc

Thị trường bất động sản năm 2026 ghi nhận sự chuyển pha rõ nét khi giá nhà tiếp tục đi lên nhưng tốc độ chậm lại, trong khi dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng, ưu tiên giá trị thực và tính bền vững.
Nghị quyết đất đai mở lối tư duy mới khơi thông nguồn lực phát triển quốc gia bền vững

Nghị quyết đất đai mở lối tư duy mới khơi thông nguồn lực phát triển quốc gia bền vững

Nghị quyết 21 đặt nền móng chuyển đổi tư duy đất đai từ quản lý hành chính sang quản trị nguồn lực, mở ra cơ hội khai thông điểm nghẽn, nâng hiệu quả sử dụng và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Siết niên hạn chung cư nhưng vẫn phải bảo đảm quyền tài sản người dân

Siết niên hạn chung cư nhưng vẫn phải bảo đảm quyền tài sản người dân

Việc đưa quy định thời hạn sử dụng căn hộ gắn với niên hạn công trình đang trở thành một trong những điểm đáng chú ý trong định hướng sửa đổi chính sách đất đai và nhà ở. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), đây là bước đi cần thiết nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm quyền tài sản của người dân.
Bất động sản nửa đầu năm 2026: khi dòng tiền thôi chạy theo kỳ vọng giá

Bất động sản nửa đầu năm 2026: khi dòng tiền thôi chạy theo kỳ vọng giá

98.000 sản phẩm chào bán, 48.000 giao dịch, hơn 70% nguồn cung căn hộ mới thuộc phân khúc cao cấp trở lên — ba con số của VARS IRE (VARS IRE (Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam) trong 6 tháng đầu năm 2026 vẽ ra một thị trường đang chuyển động, nhưng không đồng đều.
Đề án chỉnh trang đô thị thúc đẩy diện mạo mới TP Hồ Chí Minh

Đề án chỉnh trang đô thị thúc đẩy diện mạo mới TP Hồ Chí Minh

Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2025–2030 của TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời khoảng 41.540 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch thông qua 117 dự án. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội và nhân văn sâu sắc, đồng thời yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn để bảo đảm tiến độ thực hiện.
Hạ tầng giao thông mở lối, bất động sản tăng nhiệt: Cơ hội hay rủi ro?

Hạ tầng giao thông mở lối, bất động sản tăng nhiệt: Cơ hội hay rủi ro?

Hạ tầng giao thông phát triển đang kích hoạt làn sóng tăng giá bất động sản tại nhiều khu vực, song đi kèm là những rủi ro từ đầu cơ và kỳ vọng vượt xa giá trị thực.
Khu công nghiệp sinh thái dẫn dắt dòng vốn xanh tại miền Bắc

Khu công nghiệp sinh thái dẫn dắt dòng vốn xanh tại miền Bắc

Xu hướng khu công nghiệp xanh đang tăng tốc tại miền Bắc, khi ESG và Net Zero trở thành điều kiện then chốt để thu hút FDI chất lượng cao và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, nhà đầu tư không còn “mua gì cũng thắng”

Bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, nhà đầu tư không còn “mua gì cũng thắng”

Thị trường bất động sản nửa cuối 2026 bước vào giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, buộc doanh nghiệp cạnh tranh bằng chất lượng, còn nhà đầu tư phải ưu tiên giá trị thực thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.
Siết tiền đặt trước đấu giá đất, hạn chế “bỏ cọc”, tăng minh bạch thị trường

Siết tiền đặt trước đấu giá đất, hạn chế “bỏ cọc”, tăng minh bạch thị trường

Dự thảo Luật Đấu giá tài sản sửa đổi đề xuất nâng tiền đặt trước lên 20–50% khi đấu giá đất ở, nhằm hạn chế đầu cơ, “bỏ cọc” và tăng tính minh bạch thị trường.
Hà Nội điều tra nhà ở toàn diện, chuẩn bị dữ liệu hoạch định chính sách dài hạn

Hà Nội điều tra nhà ở toàn diện, chuẩn bị dữ liệu hoạch định chính sách dài hạn

Hà Nội triển khai điều tra quy mô lớn về thực trạng và nhu cầu nhà ở, thu thập dữ liệu từ hộ dân, công nhân nhằm phục vụ điều chỉnh chính sách phát triển nhà ở các giai đoạn tới.