| Bài liên quan |
| Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước giữ giá trị VND |
| Ngân hàng Nhà nước triển khai 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình |
Sáng 23/12, tại hội thảo “Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số”, các cơ quan quản lý, chuyên gia và đại diện ngành Ngân hàng đã thống nhất nhận định: hệ thống tài chính – ngân hàng đang trở thành “mục tiêu tấn công” thường xuyên của tội phạm mạng xuyên biên giới, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.
Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nhấn mạnh hệ thống tài chính – ngân hàng vừa là động lực tăng trưởng kinh tế, vừa là khu vực trọng yếu cần được bảo vệ ở mức cao nhất. Theo ông, nếu để xảy ra mất kiểm soát an ninh tài chính, hệ lụy không chỉ dừng ở rủi ro kinh tế mà còn có thể đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia trên không gian số.
Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho rằng, dù Việt Nam đã có hành lang pháp lý quan trọng với Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 và Luật An ninh mạng 2025, thách thức lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở khâu tổ chức thực hiện, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và tư duy “luôn đi trước tội phạm một bước”.
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia |
Từ góc độ quản lý ngành, ông Phan Thái Dũng, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), cho biết ngành Ngân hàng hiện đang dẫn đầu về chuyển đổi số, với nhiều tổ chức tín dụng đạt tỷ lệ tới 95% giao dịch thực hiện trên kênh số. Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử đang xử lý bình quân hơn 41 triệu giao dịch mỗi ngày, trong khi hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng có giá trị giao dịch bình quân trên 1,55 triệu tỷ đồng/ngày.
Tuy nhiên, theo ông Phan Thái Dũng, quy mô và tốc độ giao dịch lớn cũng kéo theo nhiều rủi ro an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu. Do đó, bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn ngành.
Để chủ động ứng phó, lực lượng Công an (A05) và Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường phối hợp, nội luật hóa các cam kết quốc tế từ Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, tập trung nâng cao năng lực phát hiện sớm, xử lý nghiêm các hành vi thao túng dữ liệu và dòng tiền bất hợp pháp.
Cụ thể hóa các yêu cầu cấp bách, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 11241/NHNN-TT ngày 19/12/2025, yêu cầu các tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của người dân và doanh nghiệp trong dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026.
Theo đó, các ngân hàng phải thực hiện nghiêm quy trình mở và sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng, ví điện tử; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm chấp nhận thanh toán để ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ cho các mục đích bất hợp pháp. Công tác bảo mật, an toàn thông tin được đặt ở mức ưu tiên cao nhất, bám sát các quy định pháp luật mới nhằm phòng ngừa và ngăn chặn gian lận gia tăng dịp cuối năm.
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng bảo đảm đầy đủ số dư và hạn mức nợ ròng để thực hiện nghĩa vụ quyết toán kịp thời; chủ động dự báo nhu cầu giao dịch tăng đột biến để bố trí nguồn lực phù hợp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tiếp quỹ, bảo trì hệ thống, bố trí ATM lưu động tại các khu vực trọng điểm, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt hoặc gián đoạn giao dịch của người dân.
Bên cạnh đó, các ngân hàng được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới, hướng dẫn khách hàng bảo mật thông tin sinh trắc học và tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân cho người lạ.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc kết hợp giữa chiến lược dài hạn về an ninh tài chính và các biện pháp điều hành cấp bách trong dịp cao điểm thanh toán cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong xây dựng môi trường tài chính an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.