Trong phiên giao dịch ngày 16/12, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bất ngờ “lao dốc” khi giảm kịch sàn xuống 86.500 đồng/cp, vùng giá thấp nhất trong khoảng 8 tháng trở lại đây. Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên, có thời điểm lượng cổ phiếu dư bán tại mức giá sàn bị “chất đống” lên tới hàng triệu đơn vị, phản ánh tâm lý thoát hàng quyết liệt, bán không ngần ngại của nhà đầu tư.
![]() |
| Cổ phiếu DGC nằm sàn phiên giao dịch 16/12. Ảnh: CafeF. |
Cùng với cú rơi về giá, thanh khoản của DGC cũng bùng nổ chưa từng thấy. Kết phiên, hơn 18,5 triệu cổ phiếu được "đổi chủ", toàn bộ được thực hiện qua phương thức khớp lệnh. Con số này tương đương gần 4,8% lượng cổ phần đang lưu hành của DGC. Đây là mức thanh khoản cao kỷ lục kể từ khi DGC niêm yết, đồng thời đưa cổ phiếu này lọt nhóm 8 mã có giá trị giao dịch lớn nhất toàn thị trường trong phiên 16/12.
Việc cổ phiếu giảm sâu trong bối cảnh không có thông tin bất lợi nào được công bố khiến diễn biến giá của DGC nằm ngoài kịch bản của nhiều tổ chức phân tích. Trước đó, không ít bộ phận phân tích của công ty chứng khoán vẫn duy trì quan điểm tích cực và khuyến nghị “mua” đối với cổ phiếu này, dựa trên nền tảng tài chính, khả năng sinh lời và chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn của doanh nghiệp.
Không chỉ mức giảm gây bất ngờ, mà cách cổ phiếu giảm cũng thu hút sự chú ý. Áp lực bán xuất hiện dồn dập trong khi DGC lâu nay được xem là cổ phiếu bluechip trong ngành hóa chất, với lợi nhuận ở mức cao, cơ cấu tài chính lành mạnh.
Theo báo cáo tài chính quý III/2025, tính đến ngày 30/9, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có vốn điều lệ 379,78 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị – đang nắm giữ gần 69,8 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 18,378% vốn điều lệ, qua đó là cổ đông cá nhân lớn nhất tại doanh nghiệp này.
Bên cạnh đó, bà Ngô Thị Ngọc Lan, em dâu của ông Huyền, sở hữu 25,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,637% vốn, còn ông Đào Hữu Kha – em trai Chủ tịch – nắm giữ 5,969% cổ phần, tức khoảng 22,6 triệu đơn vị.
Như vậy nhóm cổ đông lớn của Hóa chất Đức Giang đều là những người trong gia đình của Chủ tịch Đào Hữu Huyền. Tổng tỷ lệ cổ phần nắm giữ của 3 nhân vật nói trên là 30,984% cổ phần, tức khoảng 117,7 triệu cổ phiếu.
Thực tế, tỷ lệ cổ phần mà ông Huyền cùng người thân nắm giữ không dừng lại ở con số 30,984%. Trên báo cáo quản trị bán niên 2025, tại ngày 30/6, người nhà của ông Đào Hữu Huyền còn nắm giữ tổng cộng khoảng 36,5 triệu cổ phiếu DGC (không được công bố do không phải cổ đông lớn). Bao gồm: vợ Nguyễn Thị Hồng Lan nắm 3,76%; con trai là Đào Hữu Duy Anh sở hữu 3,01% vốn, con gái Đào Hồng Hạnh cầm 1,35%; em gái Đào Thị Quyên nắm 0,57%; chị dâu Lê Thị Lựu giữ 0,44%, con dâu Bùi Thị Hà Thu sở hữu 0,31%;…
![]() |
| Gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền nắm chi phối cổ phần tại DGC. Nguồn: Tổng hợp. |
Như vậy nếu không có gì thay đổi, có thể gia đình của vị Chủ tịch Đào Hữu Huyền vẫn đang chi phối cổ phần tại Hóa chất Đức Giang, tính sơ bộ tỷ lệ nắm giữ hơn 40,4% cổ phần, tương đương số cổ phần nắm giữ hơn 154 triệu cổ phiếu. Đáng nói, tỷ lệ này đủ để gia đình ông Đào Hữu Huyền có thể phủ quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.
Ngoài nhóm cổ đông nội bộ, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital từng nắm giữ hơn 8% vốn Đức Giang tại thời điểm cuối năm 2024. Tuy nhiên trong năm 2025, nhóm quỹ này đã liên tục hạ tỷ lệ sở hữu và đến ngày 13/11 chỉ còn 4,98% vốn, qua đó không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.
Trở lại với đà mất giá của cổ phiếu DGC trong phiên 16/12, với mức giảm 6.500 đồng trên mỗi cổ phiếu về mức 86.500 đồng/cp, tạm tính cả gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền có thể đã mất tới hơn 1.000 tỷ đồng chỉ sau 1 phiên giao dịch.