![]() |
| Ông Đào Hữu Huyền - Cựu Chủ tịch Hóa chất Đức Giang cùng gia đình sắp nhận về hơn 1.200 tỷ đồng cổ tức. |
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 và phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền.
Cụ thể doanh nghiệp sẽ trả cổ tức với tổng tỷ lệ 80% bằng tiền, tương ứng 8.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, phần cổ tức còn lại của năm 2025 có tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu; còn cổ tức đợt 1 năm 2026 ở mức 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng là 15/9, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9 và thời gian thanh toán dự kiến vào 25/9.
Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa chất Đức Giang dự kiến chi khoảng 3.040 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.
Theo báo cáo quản trị bán niên 2026, gia đình cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền đang nắm giữ gần 154,7 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 40,74% vốn điều lệ của tập đoàn. Trong đó riêng ông Huyền nắm 18,38% vốn doanh nghiệp.
Trong khi đó, cá nhân ông Đào Hữu Kha – tân Chủ tịch HĐQT sở hữu 5,97% vốn còn vợ ông Kha giữ 6,64%.
Như vậy trong đợt chia cổ tức lần này, gia đình ông Đào Hữu Huyền sẽ nhận về 1.239 tỷ đồng cổ tức, riêng ông Huyền sẽ bỏ túi 559 tỷ đồng.
Hiện ông Đào Hữu Huyền đang bị cơ quan chức năng bắt tạm giam. Ông Huyền cùng nhiều lãnh đạo DGC đang bị điều tra về các hành vi “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 13/8, ban lãnh đạo Hóa chất Đức Giang cho biết gia đình ông Đào Hữu Huyền đã tự nguyện nộp 331 tỷ đồng trong quá trình ông trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng.
Lãnh đạo cũng cho biết đây không phải con số thiệt hại chính thức đã được xác định của vụ án. Theo lý giải của doanh nghiệp, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Huyền có thể đã nắm được một số thông tin liên quan và chủ động thực hiện việc khắc phục trước khi có kết luận cuối cùng.
Về trách nhiệm pháp lý, phía Hóa chất Đức Giang cho biết đến nay cơ quan điều tra mới khởi tố các cá nhân có liên quan, chưa khởi tố pháp nhân là Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Vì vậy, doanh nghiệp hiện chưa ghi nhận khoản sai phạm hay thiệt hại nào được xác định là tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động của tập đoàn.
Trái ngược với đợt chia cổ tức tỷ lệ cao, bức tranh kinh doanh cốt lõi của Hoá chất Đức Giang lại cho thấy sự sa sút rõ rệt. Báo cáo tài chính bán niên 2026 ghi nhận doanh thu của tập đoàn chỉ đạt 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu quả sinh lời trên từng đơn vị sản phẩm đi xuống khiến biên lợi nhuận gộp rơi từ mức 34,4% xuống còn 20,8%. Hậu quả là lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 50%, còn 862 tỷ đồng.
Bên cạnh sự đi lùi về chỉ số tài chính, tính minh bạch trong báo cáo của Hoá chất Đức Giang cũng bị đặt dấu hỏi khi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đưa ra ý kiến ngoại trừ.
Vào các ngày 17/3 và 23/7 năm 2026, doanh nghiệp đã công bố thông tin về việc một số thành viên ban lãnh đạo chủ chốt bị cơ quan chức năng khởi tố. Các cá nhân này đang trong quá trình phục vụ công tác điều tra liên quan đến các vi phạm về khai thác tài nguyên, môi trường và nghiệp vụ kế toán.
Đơn vị kiểm toán UHY nhấn mạnh rằng vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Do thiếu cơ sở pháp lý cuối cùng, các kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định liệu các vấn đề pháp lý này có dẫn đến yêu cầu điều chỉnh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hay không. Mức độ ảnh hưởng có thể có của các sai phạm này đối với báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của doanh nghiệp hiện vẫn chưa thể xác định.