Tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC), ông Đào Hữu Huyền đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), đồng thời là cổ đông lớn nhất sở hữu trực tiếp 18,38% vốn điều lệ, tương đương gần 70 triệu cổ phiếu DGC.
Ông Đào Hữu Huyền có hai người con: ông Đào Hữu Duy Anh và bà Đào Hồng Hạnh, trong đó ông Duy Anh đang ngồi ghế Phó Chủ tịch tập đoàn. Cả hai người con của ông Huyền đều đang nắm lượng lớn cổ phần DGC, lần lượt tỷ lệ 3,01% vốn (11,5 triệu cổ phiếu) và 1,35% vốn (hơn 5 triệu cổ phiếu). Ngoài ra, vợ của ông Huyền là bà Nguyễn Thị Hồng Lan hiện nắm 3,76% vốn Hóa chất Đức Giang, tương đương hơn 14,3 triệu cổ phiếu.
Tính tổng cả gia đình ông Huyền, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Hóa chất Đức Giang lên tới 40,7% vốn, nắm chi phối các quyết định của tập đoàn.
Trong số các người thân của ông Huyền, người con trai là Đào Hữu Duy Anh được cho là thế hệ F2 đang trực tiếp cùng cha lãnh đạo tập đoàn, với chiếc ghế Phó Chủ tịch HĐQT tại Hóa chất Đức Giang.
![]() |
| Ông Đào Hữu Duy Anh (bên trái) cùng cha là Chủ tịch Đào Hữu Huyền. Ảnh: DGC. |
Theo giới thiệu, ông Đào Hữu Duy Anh sinh năm 1988, tốt nghiệp thạc sỹ Hoá học tại Đại học Cambridge, Anh.
Chia sẻ với một tờ báo hồi 2018, ông Duy Anh cho biết công việc đầu tiên của ông tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là công nhân đổ bê tông, sau đó là công nhân ở xưởng nguyên liệu. Tất cả đều phải làm 8 tiếng một ngày. Nhà máy chưa xong, máy móc thiết bị chưa lắp, anh công nhân trẻ khi đó phải trực tiếp xúc than, xúc apatit vào máy sàng.
“Đó là mùa hè không thể quên”, vị thiếu gia nhà họ Đào kể lại.
Kết thúc những năm du học nước ngoài, công việc chính thức đầu tiên của Duy Anh đảm nhiệm ở Hóa chất Đức Giang là làm trợ lý cho Tổng Giám đốc – khi đó ông Đào Hữu Huyền nắm giữ. Khoảng thời gian ấy là vào năm 2012, tức Duy Anh 24 tuổi.
Sau khi làm trợ lý cho bố được 1 năm, ông Duy Anh đã được giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (tên cũ của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) bắt đầu từ tháng 4/2013 - khi đó vị thiếu gia 25 tuổi.
Đến tháng 5/2015, vị thiếu gia trúng cử vào Hội đồng quản trị của Hóa chất Đức Giang và tại vị từ đó đến nay. Trong khoảng thời gian đó, ông Duy Anh cùng lúc là Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Đức Giang Đình Vũ, Thành viên HĐQT CTCP Phân bón Lào Cai từ 2013 – 2017; tham gia HĐQT Phốt pho Apatit Việt Nam giai đoạn tháng 6/2018 - đến nay. Đây đều là những công ty trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang.
Vào tháng 3/2020, ông Đào Hữu Duy Anh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn, tuy nhiên do Luật Doanh nghiệp 2020, người con trai của ông Đào Hữu Huyền không thể đảm nhiệm làm Tổng Giám đốc khi bố đang ngồi ghế Chủ tịch. Vì vậy từ tháng 3/2025 tới nay, ông Duy Anh chỉ còn đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hóa chất Đức Giang mà không tham gia vào bộ máy điều hành.
Dẫu vậy, vị thiếu gia 8x này vẫn đang là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Đắk Nông; Thành viên HĐQT CTCP Ắc quy Tia Sáng.
![]() |
| Quá trình công tác của ông Đào Hữu Duy Anh. Nguồn: Báo cáo thường niên 2024. |
Với 11,43 triệu cổ phiếu DGC đang nắm giữ cùng với 2,25 triệu cổ phiếu PAT, tương ứng 9,03% vốn tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam, ước tính số cổ phiếu của quý tử nhà họ Đào hơn 1.000 tỷ đồng (tạm lấy thị giá của DGC là 70.200 đồng/cp và PAT là 92.600 đồng/cp).
Sắp tới đây, cả Hóa chất Đức Giang và Phốt pho Apatit Việt Nam sắp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ lần lượt là 3.000 đồng/cp và 10.000 đồng/cp. Như vậy ước tính ông Đào Hữu Duy Anh sẽ nhận về thêm vài chục tỷ đồng cổ tức.
![]() |
| Tổng lương, thu lao và thu nhập của ông Đào Hữu Duy Anh cao nhất trong HĐQT và ban điều hành. Nguồn: Báo cáo thường niên 2024. |
Không những thế, ông Đào Hữu Duy Anh còn nhận thù lao, thu nhập khác khi giữ vai trò tại HĐQT Hóa chất Đức Giang. Số liệu cho thấy thu nhập của ông Duy Anh là cao nhất trong HĐQT và ban điều hành của tập đoàn với gần 2,6 tỷ đồng trong năm 2024 cho vai trò Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc. Con số này chưa tính đến các thu nhập của ông Duy Anh khi đang giữ các vai trò lãnh đạo ở những công ty thành viên thuộc Hóa chất Đức Giang.