![]() |
| Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) vừa công bố BCTC quý I/2026 với lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước. |
Cuộc khủng hoảng nhân sự thượng tầng và "deadline" kiểm toán
Điểm nóng nhất tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới của DGC chính là việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT để thay thế ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh và ông Phạm Văn Hùng – những nhân sự chủ chốt đã bị khởi tố và tạm giam.
Sự trống trải ở bộ máy điều hành không chỉ gây xáo trộn hoạt động kinh doanh mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc chậm trễ công bố BCTC kiểm toán năm 2025.
Hiện tại, cổ phiếu DGC đã bị HoSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 23/4 và loại khỏi danh sách giao dịch ký quỹ (cắt margin). Để khắc phục, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán mới (A&C hoặc UHY) nhằm triển khai ngay công tác kiểm toán và công bố thông tin trong quý 2/2026. Đây được xem là nỗ lực "chạy deadline" cuối cùng để đưa cổ phiếu trở lại trạng thái giao dịch bình thường.
Kết quả kinh doanh quý 1/2026: Lợi nhuận bốc hơi gần 50%
Song song với khủng hoảng thượng tầng, tình hình kinh doanh của DGC cũng đang nhuốm màu ảm đạm. Trong quý 1/2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã giảm sâu gần 49%, chỉ còn 430 tỷ đồng.
Nguyên nhân chủ yếu do chi phí đầu vào "leo thang", đặc biệt là giá lưu huỳnh tăng gấp 3 lần. Đáng chú ý, việc tạm dừng khai thác tại khai trường 25 – mỏ apatit trọng điểm – đã đẩy giá vốn sản xuất phốt pho vàng lên cao do phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn quặng nhập khẩu.
Dư luận và các nhà đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào ngày 8/5. Liệu dàn lãnh đạo mới có đủ năng lực để chèo lái con thuyền Đức Giang vượt qua cơn bão pháp lý? Và liệu đơn vị kiểm toán mới có kịp thời "về đích" để giải cứu cổ phiếu DGC khỏi diện cảnh báo? Câu trả lời sẽ quyết định tương lai của một trong những doanh nghiệp hóa chất lớn nhất Việt Nam trong chu kỳ tới.