Nền kinh tế Anh đang cảm nhận rõ sức ép từ đợt nắng nóng bất thường của năm 2026. Trong tháng 6, lượng người đến các cửa hàng tại Anh giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, khi thời tiết gay gắt khiến nhiều người hạn chế ra đường và ở trong nhà nhiều hơn.
![]() |
| Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt vào tháng 6 tại Anh và các nước châu Âu đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế xứ sở sương mù |
Dữ liệu từ Hiệp hội Bán lẻ Anh (British Retail Consortium - BRC) và Sensormatic cho thấy tác động không diễn ra đồng đều. Các tuyến phố mua sắm chính chịu ảnh hưởng nặng nhất, trong khi những trung tâm thương mại có điều hòa và các khu bán lẻ ngoài trung tâm tỏ ra “chống chịu” tốt hơn.
Cụ thể, lượng khách trên các tuyến phố mua sắm chính giảm tới 6,2% trong 5 tuần tính đến ngày 5/7 so với cùng kỳ năm ngoái. Tại các trung tâm mua sắm, mức giảm là 2,5%, trong khi các khu thương mại bán lẻ chỉ giảm 0,3%.
Sự chênh lệch này cho thấy người tiêu dùng không hoàn toàn ngừng mua sắm, mà đang thay đổi cách mua sắm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những không gian mát mẻ, thuận tiện và ít phải di chuyển ngoài trời trở thành lựa chọn an toàn hơn, trong khi các cửa hàng trên phố chịu thiệt hại rõ rệt về lượng khách.
Bối cảnh thời tiết càng làm sức ép này trở nên nghiêm trọng. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), tháng 6 vừa qua là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại Anh và nóng thứ hai trên toàn Vương quốc Anh. Đợt nóng không chỉ gay gắt vào ban ngày mà còn kéo dài về đêm, với những “đêm nhiệt đới” khiến cơ thể khó hồi phục, đồng thời làm gia tăng áp lực lên y tế, giao thông, trường học và hạ tầng đô thị.
Với ngành bán lẻ, thời tiết cực đoan xuất hiện đúng lúc doanh nghiệp đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. BRC dự kiến công bố dữ liệu doanh số bán hàng tháng 6 vào ngày 14/7, song tổ chức này cảnh báo thuế cao hơn, gánh nặng quy định và chi phí năng lượng đang khiến các nhà bán lẻ khó đầu tư, tuyển dụng và tăng trưởng.
Câu chuyện tại Anh cũng là lát cắt của một vấn đề rộng hơn tại châu Âu. Nhiều khu vực trong châu lục đang đối mặt với các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện dày đặc hơn. Nhiệt độ cao có thể làm gián đoạn giao thông, giảm năng suất lao động trong xây dựng, nông nghiệp, sản xuất, bán lẻ và dịch vụ; đồng thời kéo nhu cầu làm mát tăng mạnh, đẩy chi phí năng lượng của hộ gia đình và doanh nghiệp lên cao.
Vì vậy, nắng nóng không còn chỉ là vấn đề thời tiết hay sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh châu Âu nóng lên nhanh, các hiện tượng cực đoan đang trở thành rủi ro kinh tế mang tính cấu trúc: làm giảm sức mua, bào mòn năng suất, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và buộc chính phủ cũng như doanh nghiệp phải chi nhiều hơn cho thích ứng khí hậu.