Mỹ kế hoạch cấp cho tập đoàn công nghệ Microchip Technology 162 triệu USD từ khoản trợ cấp của chính phủ để gia tăng sản xuất các thiết bị bán dẫn và vi điều khiển (MCU) cho quốc phòng và tiêu dùng.
Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào sản xuất chip nước ngoài, đặc biệt là từ các nước như Trung Quốc.
Bộ thương mại Mỹ cho biết sẽ có 90 triệu USD được chi cho việc nâng cấp một nhà máy ở Colorado Springs, và 72 triệu USD để mở rộng nhà máy ở Gresham, Oregon. Khoản đầu tư này giúp công ty bán dẫn Microchip Technology tăng ba lần sản lượng trong nước, giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy nước ngoài.
Phần lớn số tiền sẽ được dùng để sản xuất bộ vi điều khiển được sử dụng trong quân đội, ôtô, thiết bị gia dụng và thiết bị y tế. Khoản đầu tư cũng giúp tạo 700 việc làm trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất trong 10 năm tới.
Đây là khoản thứ 2 trong chương trình 52,7 tỷ USD mang tên "Chip cho nước Mỹ", mà Quốc hội nước này thông qua hồi tháng 8/2022 để trợ cấp cho nghiên cứu và sản xuất thiết bị bán dẫn.
Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ đã trao 35 triệu USD cho một cơ sở của BAE Systems để sản xuất chip cho máy bay chiến đấu, được công bố vào tháng 12 năm 2023. Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đã chỉ ra rằng khoảng một chục khoản tài trợ chất bán dẫn dự kiến vào năm 2024, một số có khả năng lên tới hàng tỷ đô la, có thể thay đổi đáng kể bối cảnh sản xuất chip của Mỹ.
Trong một thông báo, Giám đốc Microchip, Ganesh Moorthy, hoan nghênh khoản trợ cấp là một sự đầu tư trực tiếp nhằm tăng cường an ninh kinh tế và quốc gia.
Đầu năm 2023, Microchip thông báo các kế hoạch đầu tư 800 triệu USD để tăng gấp 3 lần sản lượng tại nhà máy ở Oregon.
Tú Anh (T/h)