Thứ bảy 09/05/2026 08:32
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Một chi nhánh của Taxi Mai Linh bị ngân hàng siết nợ loạt ô tô

Việc một chi nhánh của Taxi Mai Linh bị ngân hàng siết nợ tài sản để đem bán đấu giá, đồng thời Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty đang nợ thuế cho thấy bức tranh tài chính của hãng taxi từng xưng vương một thời này vẫn còn đang chật vật.
Một chi nhánh của Taxi Mai Linh bị ngân hàng siết nợ loạt ô tô
Một chi nhánh của Taxi Mai Linh bị ngân hàng siết nợ loạt ô tô

Theo thông báo do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Nam Á (đại diện theo ủy quyền của Nam A Bank) ban hành, tổ chức tín dụng này sẽ tiến hành thu giữ tài sản thế chấp của Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai do doanh nghiệp có phát sinh nợ quá hạn.

Tài sản bị thu giữ bao gồm 5 xe ô tô 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu VinFast, loại VF 5 plus, màu xanh. Việc thu giữ được căn cứ trên Hợp đồng tín dụng dự nợ giảm dần và Hợp đồng thế chấp cùng được ký kết vào ngày 10/4/2025.

Toàn bộ 5 tài sản này được Mai Linh Lào Cai dùng để bảo đảm cho khoản vay tại Nam A Bank.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ thực hiện thu giữ tại nơi có tài sản từ ngày 6/5/2026, sau đó đưa ra bán đấu giá theo quy định pháp luật để thanh toán khoản nợ.

Trước đó, vào đầu năm 2026, cơ quan Thuế TP HCM cũng đã phát đi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Huy – Chủ tịch Taxi Mai Linh - nếu doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Vào thời điểm đó Mai Linh đang nợ khoản thuế hơn 6,3 tỷ đồng, trong đó riêng khoản phạt, tiền chậm nộp hơn 3,8 tỉ đồng (nợ trên 90 ngày).

Việc Mai Linh Lào Cai bị siết nợ đặt trong bối cảnh Tập đoàn Mai Linh đang gặp nhiều khó khăn về kinh doanh lĩnh vực taxi.

Trên thực tế, những khó khăn đầu tiên đến với Mai Linh từ năm 2008, trước khi doanh nghiệp taxi này phải chống chọi với xu hướng taxi công nghệ tràn vào thị trường Việt Nam (Grab, Be,…).

Năm 2008 là năm đầu tiên Mai Linh ghi nhận nợ. Và từ thời điểm này, vòng xoáy nợ nần đã cuốn Mai Linh vào hố sâu của nó suốt nhiều năm, với khoản lỗ lũy kế đến năm 2009 hơn 270 tỷ đồng.

Vòng xoáy này tiếp tục nhấn chìm dòng tiền của Mai Linh những năm sau đó, buộc doanh nghiệp này phải thanh lý tài sản (xe ô tô) để trả nợ. Số lượng xe bị thanh lý tại Mai Linh cao điểm lên tới hơn 1.000 xe, mang về khoản thu hàng trăm tỷ đồng để trang trải nợ nần.

Khó khăn ập đến với Mai Linh xuất phát từ nội tại, đặc biệt là sự đầu tư dàn trải vào nhiều lĩnh vực trong đó có bất động sản, cùng với việc sử dụng đòn bẩy tài chính không hợp lý.

Dù thế, đến năm 2012, bất chấp những khó khăn vẫn đeo bám, Mai Linh vẫn là ‘vua taxi’ truyền thống tại thị trường Việt Nam tính cả về số lượng đầu xe (hơn 10.000 chiếc) và độ phủ thị trường (khắp 63 tỉnh, thành).

Tuy nhiên, Mai Linh cùng với nhiều hãng taxi truyền thống khác từ năm 2015 đã phải đối mặt thêm với những đối thủ mới trên thị trường là dịch vụ xe công nghệ (Grab, Gojek, Bee, Uber,...).

Khi đó, Mai Linh đã chủ quan rằng bản thân vẫn là “vua taxi’ trên bình diện cả nước vì có độ phủ rộng khắp. Nhưng lại không ngờ rằng, xe ôm công nghệ đã bành trướng rất nhanh chóng, đẩy nhiều hãng taxi truyền thống vào khốn khó.

Đến nay, bài toán của Mai Linh vẫn liên quan đến nợ vay. Hiện công ty chưa công bố báo cáo tài chính năm 2024, nhưng một số thông tin trên báo cáo thường niên 2024 cho thấy công ty vẫn chưa giải quyết được nút thắt tài chính.

Tại cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của tập đoàn hơn 4.049 tỷ đồng, chiếm áp đảo trong tổng ngồn vốn 4.188 tỷ đồng – cho thấy công ty đang phụ thuộc nhiều vào vay nợ hơn là vốn chủ sở hữu (lỗ lũy kế hơn 1.300 tỷ đồng đã ăn mòn toàn bộ vốn chủ).

Trong đó, dư nợ đi vay gần 1.380 tỷ đồng, ngoài ra còn 1.720 tỷ là các khoản phải trả khác. Thuyết minh cho thấy, ngoài các khoản vay ngân hàng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh taxi với tài sản đảm bảo là phương tiện vận tải hình thành từ vốn vay, số dư tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, quyền sử dụng đất,… thì Mai Linh cũng vay tín chấp từ các công ty thành viên và cá nhân, tổ chức khác (không được thuyết minh cụ thể).

Chỉ tính riêng hoạt động kinh doanh thuần, công ty đã lỗ hơn 106 tỷ đồng trong năm 2024 so với mức lỗ thuần 41 tỷ đồng của năm trước đó, cho thấy áp lực chi phí là rất lớn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức tháng 8/2025, Mai Linh đã xác định 3 trụ cột tái cấu trúc bao gồm: Chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tái cấu trúc nội bộ.

Về công nghệ, doanh nghiệp áp dụng ứng dụng gọi xe Mai Linh, tổng đài 1055, đặt xe qua Zalo, thanh toán không tiền mặt và vận hành hệ thống tổng đài Contact Center On Cloud để xử lý tương tác đa kênh và tiết kiệm chi phí.

Tại đại hội này, cổ đông đã thông qua kế hoạch đầu tư vào xe điện nhằm thay thế dàn xe cũ và phát triển mô hình kinh doanh taxi xanh, sạch, tiết kiệm chi phí vận hành.

Song song với đó là mục tiêu đầu tư 2.224 xe nằm trong dự án 9.999 xe ký kết với Toyota Việt Nam (kỳ vọng hoàn tất trong 3 năm), bao gồm việc đầu tư mới 1.000 xe hybrid cho thị trường TP HCM và Hà Nội.

Năm 2025, Mai Linh đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.514 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng. Tính đến hiện tại, doanh nghiệp chưa công bố kết quả kinh doanh năm vừa rồi.

Tin bài khác
Artex đặt mục tiêu lỗ 6 tỷ đồng, hủy kế hoạch huy động vốn 200 tỷ

Artex đặt mục tiêu lỗ 6 tỷ đồng, hủy kế hoạch huy động vốn 200 tỷ

Chứng khoán Artex gây chú ý khi trình cổ đông kế hoạch lỗ năm 2026, đồng thời hủy phương án huy động 200 tỷ đồng, phản ánh thách thức lớn trong quá trình phục hồi hoạt động kinh doanh.
Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đặt kế hoạch lợi nhuận giảm sâu trong năm 2026

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đặt kế hoạch lợi nhuận giảm sâu trong năm 2026

Dù kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng mạnh, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 giảm hơn 60% so với năm trước. Doanh nghiệp cho biết áp lực từ giá khí đầu vào, nguy cơ suy giảm nguồn khí và cạnh tranh từ năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động.
ACV ấn định họp cổ đông 2026 giữa biến động lớn lãnh đạo cấp cao

ACV ấn định họp cổ đông 2026 giữa biến động lớn lãnh đạo cấp cao

ACV chốt lịch đại hội cổ đông 2026 trong bối cảnh biến động lãnh đạo liên quan dự án Long Thành, thu hút sự chú ý lớn của nhà đầu tư về định hướng chiến lược và quản trị doanh nghiệp.
Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Ấn Độ khai mở thị trường 1,47 tỷ dân

Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Ấn Độ khai mở thị trường 1,47 tỷ dân

Công ty Cổ phần Vinpearl đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip - ba doanh nghiệp du lịch lữ hành hàng đầu Ấn Độ. Đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp cận trực tiếp và toàn diện tới mọi phân khúc khách hàng, góp phần đưa Việt Nam thành “điểm đến ưu tiên” tại thị trường đông dân nhất hành tinh.
Tập đoàn Đất Xanh bất ngờ đổi tên

Tập đoàn Đất Xanh bất ngờ đổi tên

Theo chia sẻ của ông Lương Trí Thìn, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Đất Xanh với cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên, việc tái cấu trúc và đổi tên thương hiệu nhằm tái định vị doanh nghiệp theo hướng tập đoàn đầu tư - quản lý tài sản và phát triển bất động sản, còn thương hiệu Đất Xanh vẫn được giữ lại và phát triển ở mảng dịch vụ.
Cầu kính 800 tỷ dài nhất thế giới tại Sơn La: Lộ diện "đại gia" đứng sau

Cầu kính 800 tỷ dài nhất thế giới tại Sơn La: Lộ diện "đại gia" đứng sau

Cầu kính Bạch Long (Sơn La) vừa chính thức xác lập kỷ lục cầu đi bộ đáy kính dài nhất thế giới, vượt qua đối thủ nặng ký từ Trung Quốc. Với mức đầu tư giai đoạn đầu hơn 770 tỷ đồng, "siêu dự án" này thuộc sở hữu của một doanh nghiệp trẻ có liên quan mật thiết đến hệ sinh thái Sông Đà.
Supe Lâm Thao khánh thành dây chuyền SOP 20.000 tấn/năm

Supe Lâm Thao khánh thành dây chuyền SOP 20.000 tấn/năm

Dây chuyền SOP công suất 20.000 tấn/năm của Supe Lâm Thao được kỳ vọng góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, thúc đẩy nông nghiệp xanh và nâng tầm phân bón Việt.
Hòa Phát lãi lớn nhưng vẫn “gánh” 15 tỷ đồng tiền vay mỗi ngày

Hòa Phát lãi lớn nhưng vẫn “gánh” 15 tỷ đồng tiền vay mỗi ngày

Quý I/2026, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận gam màu tăng trưởng ấn tượng khi doanh thu và lợi nhuận đồng loạt bứt phá mạnh theo đà phục hồi của ngành thép.
Cổ phiếu DGC vào diện kiểm soát từ 13/5, nguy cơ bị loại khỏi VN30

Cổ phiếu DGC vào diện kiểm soát từ 13/5, nguy cơ bị loại khỏi VN30

HOSE quyết định chuyển cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5/2026 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về khả năng cổ phiếu bị loại khỏi rổ VN30 nếu doanh nghiệp không sớm khắc phục vi phạm.
Hóa chất Đức Giang "thay máu" dàn lãnh đạo, chạy deadline kiểm toán để cứu cổ phiếu DGC

Hóa chất Đức Giang "thay máu" dàn lãnh đạo, chạy deadline kiểm toán để cứu cổ phiếu DGC

Từ một "cổ phiếu quốc dân" ngành hóa chất, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) đang phải đối mặt với chuỗi khủng hoảng dồn dập: từ việc dàn lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố đến việc cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện cảnh báo, cắt margin do chậm nộp BCTC kiểm toán. Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 8/5 tới, doanh nghiệp này sẽ tiến hành một cuộc "thay máu" nhân sự quy mô lớn và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới nhằm tìm lối thoát cho tình trạng đình trệ hiện nay.
CEO Gemadept: Trung tâm tài chính hàng hải quốc tế sẽ khai trương tại TP.HCM

CEO Gemadept: Trung tâm tài chính hàng hải quốc tế sẽ khai trương tại TP.HCM

Tài chính Hàng hải quốc tế là 1 trong 4 trụ cột của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, và Gemadept vinh dự là thành viên chiến lược theo Giấy chứng nhận do Cơ quan điều hành cấp.
Coteccons miễn nhiệm Giám đốc Tài chính: Lợi nhuận tăng 108%, cán đích sớm kế hoạch năm

Coteccons miễn nhiệm Giám đốc Tài chính: Lợi nhuận tăng 108%, cán đích sớm kế hoạch năm

Bất chấp biến động tại thượng tầng khi Giám đốc Tài chính Nguyễn Văn Đua rời ghế điều hành sau chưa đầy một năm bổ nhiệm, "ông lớn" ngành xây dựng Coteccons (CTD) vẫn đang cho thấy sức mạnh nội lực đáng nể. Với kết quả lợi nhuận sau thuế quý III tăng trưởng 108% và backlog kỷ lục lên tới 65.500 tỷ đồng, doanh nghiệp này đang tiến sát mục tiêu lợi nhuận cả niên độ 2026 dù vẫn còn một quý phía trước.
Giữ hay bỏ điều kiện kinh doanh ô tô: Doanh nghiệp lớn đồng loạt “lên tiếng” trước đề xuất nới lỏng

Giữ hay bỏ điều kiện kinh doanh ô tô: Doanh nghiệp lớn đồng loạt “lên tiếng” trước đề xuất nới lỏng

Trước đề xuất nới lỏng điều kiện kinh doanh ô tô, ba doanh nghiệp lớn gồm Thaco, VinFast và TC Group đồng loạt kiến nghị giữ nguyên quy định hiện hành, cảnh báo nguy cơ cạnh tranh thiếu cân bằng và ảnh hưởng đến định hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước.
Hiểu đúng con số

Hiểu đúng con số '1 triệu tỷ đồng' nợ phải trả của Tập đoàn Vingroup

Người đọc cần nhìn nhận, bóc tách rõ ý nghĩa của từng khoản mục tạo nên con số 1 triệu tỷ đồng nợ phải trả của Vingroup. Thực tế, số liệu này không phản ánh bản chất số nợ vay thực tế của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

'Kết nối tri thức với cuộc sống' được chọn làm bộ sách giáo khoa phủ toàn quốc, doanh nghiệp nào đứng sau?

Mới đây, Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” đã được chọn làm sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, hướng tới giáo dục đổi mới.