Theo thông báo ngày 9/7, Maersk — một trong những tập đoàn vận tải container lớn nhất thế giới — sẽ đưa dịch vụ MECL trở lại tuyến đường xuyên kênh đào Suez. Động thái này diễn ra sau thời gian hãng tàu Đan Mạch phải chuyển hướng nhiều tuyến vận tải khỏi Biển Đỏ do lo ngại an ninh.
![]() |
| Maersk nối lại tuyến vận tải qua kênh đào Suez, rút ngắn hành trình tới 14 ngày |
Từ cuối năm 2023, nhiều hãng vận tải biển đã tránh tuyến thương mại Á - Âu đi qua kênh đào Suez sau loạt vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thuyền tại Biển Đỏ. Thay vào đó, các tàu phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở châu Phi, khiến thời gian vận chuyển kéo dài và chi phí tăng cao.
Maersk cho biết việc điều chỉnh cấu trúc mạng lưới và đưa dịch vụ MECL trở lại tuyến Suez sẽ giúp cải thiện đáng kể thời gian vận chuyển.
Cụ thể, thời gian vận chuyển theo hướng tây dự kiến được rút ngắn trung bình 7 ngày, trong khi các chuyến đi theo hướng đông có thể nhanh hơn tới 14 ngày.
Trước đó, ngày 6/7, Maersk cũng thông báo sẽ nối lại một số chuyến đi qua kênh đào Suez trong khuôn khổ mạng lưới hợp tác Gemini với hãng vận tải Hapag-Lloyd của Đức.
Tuy nhiên, hoạt động của Maersk tại Trung Đông vẫn chịu tác động từ tình hình an ninh khu vực. Hãng cho biết một số dịch vụ từng bị gián đoạn do căng thẳng liên quan Iran, khiến một số tàu không thể ra vào vùng Vịnh.