| Tỷ phú Ritesh Agarwal: Sống sót sau khi bong bóng startup vỡ mới là bài học đáng giá! MBS dự báo PV Power dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp ngành điện trong quý II |
Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 đang dần hé lộ một bức tranh tích cực hơn kỳ vọng. Tính đến ngày 17/07, gần 40 doanh nghiệp niêm yết ngoài nhóm tài chính đã công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả, cho thấy xu hướng chung là tăng trưởng mạnh cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.
Trong đó, nhóm sản xuất tiếp tục là điểm sáng rõ nét. FPT vẫn duy trì vị thế doanh nghiệp có quy mô lợi nhuận hàng đầu thị trường. Dù doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm do không còn hợp nhất FPT Telecom, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ trong quý 2 vẫn tăng gần 14%, đạt 2,568 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, con số này đạt hơn 5,055 tỷ đồng, cho thấy nền tảng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.
![]() |
| FPT vẫn duy trì vị thế doanh nghiệp có quy mô lợi nhuận hàng đầu thị trường. |
Cùng với đó, Điện lực Gelex (HOSE: GEE) ghi nhận bước tiến đáng kể khi doanh thu quý 2 tăng 46% lên 9,524 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 945 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động.
Đáng chú ý, không chỉ các doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG), Bia Sài Gòn - Sông Lam (BSL) và Thủy sản Mekong (AAM) đều báo lãi ròng quý 2 tăng trưởng ba chữ số. Điều này cho thấy sự phục hồi lan tỏa trên diện rộng, không chỉ tập trung ở nhóm “ông lớn”.
Ở lĩnh vực dầu khí, bức tranh thậm chí còn rực rỡ hơn. Lọc hóa dầu Bình Sơn (HOSE: BSR) gây chú ý khi doanh thu hợp nhất 6 tháng đạt 100,922 tỷ đồng, tăng 47%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 12,636 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ. Riêng quý 2, doanh thu đạt hơn 55,000 tỷ đồng, tăng 50%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4,097 tỷ đồng, tăng hơn 384%.
Các doanh nghiệp khác trong ngành cũng không kém cạnh. Petrolimex (HOSE: PLX) ước doanh thu 6 tháng đạt 215,000 tỷ đồng, tăng 49%, lợi nhuận trước thuế đạt 1,960 tỷ đồng. PV Oil (UPCoM: OIL) ghi nhận doanh thu 127,300 tỷ đồng, tăng 74%. PV GAS (HOSE: GAS) ước đạt khoảng 75,000 tỷ đồng doanh thu và hơn 8,000 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi Đạm Cà Mau (HOSE: DCM) cũng ghi nhận doanh thu vượt 11,800 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở sản xuất và năng lượng, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Thế giới Di động (HOSE: MWG) công bố doanh thu 6 tháng đạt hơn 95,300 tỷ đồng, tăng 29% và đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm. Đáng chú ý, tất cả các chuỗi kinh doanh chủ lực của doanh nghiệp đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số, cho thấy sức mua đang phục hồi rõ rệt.
Trong khi đó, nhóm thép cũng góp thêm gam màu sáng. Kim khí Tp.HCM (HOSE: HMC) ước doanh thu nửa đầu năm tăng 84%, lợi nhuận trước thuế tăng 71% và đã vượt kế hoạch năm. Hoa Sen (HOSE: HSG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng niên độ tài chính 2025-2026 đạt 568 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch năm, riêng giai đoạn tháng 4-6/2026 đạt 382 tỷ đồng, tăng 39%.
Trái ngược với sự khởi sắc của nhiều ngành, hàng không tiếp tục là điểm trầm trong bức tranh kinh doanh quý 2. Áp lực từ chi phí nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.
Vietnam Airlines (HOSE: HVN) ước lỗ khoảng 2,000 tỷ đồng trong quý 2, phản ánh những khó khăn kéo dài của ngành hàng không trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh. Trong khi đó, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) dù vẫn có lãi nhưng lợi nhuận trước thuế quý 2 chỉ đạt 1,716 tỷ đồng, giảm gần 47% so với cùng kỳ.
![]() |
| hàng không tiếp tục là điểm trầm trong bức tranh kinh doanh quý 2 năm 2026. |
Dù vậy, không phải toàn ngành đều ảm đạm. Một số doanh nghiệp dịch vụ hàng không vẫn duy trì được kết quả khả quan. Sasco (UPCoM: SAS) ước doanh thu nửa đầu năm vượt 1,500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 400 tỷ đồng. SAGS (HOSE: SGN) cũng ghi nhận doanh thu hợp nhất khoảng 816 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
Nhìn tổng thể, những dữ liệu ban đầu cho thấy bức tranh lợi nhuận quý 2 đang nghiêng rõ về chiều tích cực. Nhiều doanh nghiệp không chỉ đạt tăng trưởng hai chữ số mà còn sớm hoàn thành phần lớn kế hoạch năm chỉ sau nửa đầu 2026. Điều này phần nào phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế cũng như hiệu quả trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, bức tranh này vẫn chưa hoàn chỉnh khi mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa báo cáo. Những tuần tới, khi hàng loạt doanh nghiệp tiếp tục công bố kết quả tài chính, thị trường sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về xu hướng lợi nhuận cũng như sức khỏe của từng ngành.
Dù còn những điểm trầm như hàng không, xu hướng chung vẫn cho thấy sự cải thiện đáng kể. Nếu đà tăng trưởng này được duy trì, năm 2026 có thể trở thành một năm ghi nhận nhiều kỷ lục mới về lợi nhuận của khối doanh nghiệp niêm yết.