Thứ hai 20/07/2026 22:24
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Liên minh châu Âu cáo buộc hệ thống tích xanh trên mạng xã hội X của Elon Musk gây ảnh hưởng không tốt đến người sử dụng

15/07/2024 11:04
Các nhà làm luật của Liên minh châu Âu cho rằng, hệ thống tích xanh trên mạng xã hội X của vị tỉ phú này dễ dàng khiến cho người sử dụng nhầm lẫn với các tài khoản thật, vi phạm chính sách về nội dung mà EU đưa ra.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong một tuyên bố vào thứ Sáu vừa qua, các nhà làm luật của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, hệ thống tích xanh trên mạng xã hội X của vị tỉ phú này dễ dàng khiến cho người sử dụng nhầm lẫn với các tài khoản thật, vi phạm chính sách về nội dung mà EU đưa ra và do vậy, mạng xã hội này có khả năng phải đối mặt với một mức phạt khổng lồ.

Hệ thống tích xanh (blue checkmark) là một hệ thống tương đối phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, thường được dùng để chứng nhận các cá nhân/tài khoản doanh nghiệp chính chủ đã được kiểm chứng. Điều này cho phép những người sử dụng mạng xã hội có thể phân biệt được các tài khoản đó với những tài khoản giả mạo.

Mạng xã hội X, trước kia là Twitter, đã được đổi tên sau khi Elon Musk mua lại công ty sở hữu mạng xã hội này vào tháng 10 năm 2022. Trước đó, hệ thống tích xanh của mạng xã hội này được cấp cho tài khoản của các tổ chức, thực thể và cá nhân (đặc biệt là các nhà báo) đã được công nhận chính chủ. Tuy nhiên hiện nay, Elon Musk đã thay đổi chính sách khiến cho ai cũng có thể sở hữu tích xanh bằng việc mua gói trả phí.

Hành động này của Elon Musk đã khiến các nhà làm luật quan ngại do phía EU mong muốn các công ty công nghệ lớn thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ người dùng trên không gian mạng hơn. Hiện Ủy ban châu Âu đã thông báo đến mạng xã hội này về việc vi phạm Đạo luật về Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), cáo buộc rằng mạng xã hội này đang “lừa dối” người tiêu dùng với những quy định mới về hệ thống tích xanh.

“Khi ai cũng có thể trả phí để nhận được trạng thái “đã xác thực”, điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến khả năng nhận diện của người sử dụng. Họ khó có thể biết được đâu là tài khoản và những nội dung đã được xác thực thật sự để từ đó đưa ra các quyết định một cách tự do và đúng đắn”, phía Ủy ban cho biết trong một thông cáo.

Thông cáo trên cũng cho biết: “Có những bằng chứng thể hiện rằng nhiều phần tử xấu đã và đang sử dụng các “tài khoản đã được xác thực” để lừa dối người dùng”.

Việc dễ dàng sở hữu tích xanh đã biến X trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo - Ảnh minh họa
Việc dễ dàng sở hữu tích xanh đã biến X trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo. Ảnh minh họa.

Giám đốc điều hành của X, Linda Yaccarino đã phản đối cáo buộc nêu trên thông qua một bài đăng trên nền tàng này với quan điểm “một hệ thống dân chủ, cho phép tất cả mọi người trên khắp châu Âu có khả năng tiếp cận với việc được xác thực sẽ tốt hơn là chỉ có vài trường hợp đặc biệt được xác nhận”.

Ủy ban châu Âu cũng cho biết, các cơ quan quản lý của EU đang tiến hành cuộc điều tra trên phạm vi rộng nhằm xem xét sự lan truyền các nội dung bất hợp pháp và tính hiệu quả của nền tảng này trong việc chống lại những thông tin sai sự thật. Đáp trả việc này, Elon Musk đã chỉ trích phía EU trong các bài đăng trên X, cáo buộc chính quyền Liên minh châu Âu đang ngăn cản quyền tự do ngôn luận và sẵn sàng ra tòa về vấn đề này.

“Bản thân Đạo luật về Dịch vụ Kỹ thuật số chính là việc làm sai lệch thông tin!” - Musk trả lời một quan chức cấp cao của EU như vậy. “Ủy ban châu Âu đã đưa ra một thỏa thuận ngầm với chúng tôi: Nếu chúng tôi âm thầm kiểm duyệt thông tin mà không tiết lộ điều này ra cho bất kỳ ai, họ sẽ không phạt chúng tôi. Các nền tảng khác đã đồng ý nhưng X thì không” - Elon Musk khẳng định.

Quan chức cấp cao hàng đầu của châu Âu trong lĩnh vực kỹ thuật số, ông Thierry Breton, cũng đã phản bác trên X: “Chưa từng có và sẽ không bao giờ có cái gọi là “thỏa thuận ngầm” ở đây. Dù là với bất kỳ ai”. Breton cũng nói với Musk: “Anh có thực hiện các quy định hay không thì tùy… Gặp lại anh sau (ở tòa hoặc không)”.

X trở thành công ty thứ ba phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Liên minh châu Âu trong nhiều tuần vì vi phạm các quy tắc mới mang tính bước ngoặt, sau khi Brussels cảnh báo Apple và Meta phải thay đổi cách thức của họ hoặc có nguy cơ bị phạt nặng do vi phạm đạo luật thứ hai được gọi là Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Ủy ban cũng cáo buộc X không tuân thủ các quy tắc về tính minh bạch trong quảng cáo - vì nó “không cung cấp cơ sở dữ liệu quảng cáo có thể tìm kiếm và đáng tin cậy” và không cung cấp cho các nhà nghiên cứu quyền truy cập vào dữ liệu công khai.

Breton nói: “X hiện có quyền bào chữa, nhưng nếu quan điểm của chúng tôi được xác nhận, chúng tôi sẽ áp dụng các hình thức phạt tiền và yêu cầu họ phải có những thay đổi đáng kể.

Tiền phạt theo DSA có thể lên tới 6% tổng doanh thu hàng năm trên toàn thế giới của một công ty và buộc công ty phải thực hiện các thay đổi để giải quyết các vi phạm. Theo DSA, X phải tuân theo các quy định chặt chẽ hơn vì là một trong 25 nền tảng trực tuyến “rất lớn”, bao gồm Facebook và TikTok, với hơn 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại 27 quốc gia EU.

X cũng nằm trong tầm ngắm của EU trong việc cắt giảm tài nguyên kiểm duyệt nội dung của mình. Vào tháng 5, EU đã yêu cầu X giao “thông tin chi tiết và tài liệu nội bộ” đồng thời yêu cầu thêm thông tin về các bước thực hiện để giảm thiểu rủi ro từ trí tuệ nhân tạo trong các cuộc bầu cử.

Hạ Vũ

Bài liên quan
Tin bài khác
Khi Chủ tịch xã trong vai "kiến trúc sư trưởng" kêu gọi đầu tư

Khi Chủ tịch xã trong vai "kiến trúc sư trưởng" kêu gọi đầu tư

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn đã mang đến Tuần lễ Smart Green Living Week 2026 (diễn ra từ ngày 17 - 19/7) một điểm nhấn khác biệt. Lần đầu tiên, người đứng đầu chính quyền cấp xã trực tiếp đảm nhiệm vai trò như một "kiến trúc sư trưởng", trình bày tầm nhìn quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển Bình Mỹ (TP. HCM). Từ diễn đàn này, ông gửi lời mời gọi cởi mở tới các nhà đầu tư, doanh nhân khởi nghiệp, chuyên gia và sinh viên cùng chung tay kiến tạo vùng đất thép thành đồng, đưa Bình Mỹ trở thành địa phương phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.
Nhà ở vừa túi tiền và logistics trở thành trụ cột tăng trưởng bất động sản mới

Nhà ở vừa túi tiền và logistics trở thành trụ cột tăng trưởng bất động sản mới

Thị trường bất động sản đang phục hồi rõ nét, trong đó nhà ở vừa túi tiền và logistics nổi lên là động lực chính, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ theo nhu cầu thực và dòng vốn.
Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch đô thị đa trung tâm, phát triển hạ tầng và hình thành các cực tăng trưởng mới đang tạo nền tảng để thị trường bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn, tương tự những gì Thượng Hải và Seoul đã trải qua.
Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Dù gần 100.000 sản phẩm nhà ở được mở bán trong nửa đầu năm 2026, thị trường vẫn thiếu căn hộ giá phù hợp, khi nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.
Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường và khai thác giá trị gia tăng là yêu cầu cấp thiết nhằm phát triển đô thị theo mô hình TOD, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Geleximco được đề xuất

Geleximco được đề xuất 'cầm trịch' dự án sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo nghị quyết, Tập đoàn Geleximco là đơn vị được đề xuất thực hiện dự án trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội đẩy mạnh phát triển đồng bộ nhà ở xã hội, thương mại và cho thuê, bổ sung nguồn cung lớn, trong khi thị trường dần tái cấu trúc theo nhu cầu ở thực của người dân.
Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng phân hóa mạnh, quá trình thanh lọc diễn ra rõ nét, hướng tới nhu cầu ở thực và phát triển bền vững.
Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Thị trường nhà ở Hà Nội đang chuyển dịch mạnh ra khu vực ngoài nội đô, bám theo các hành lang phát triển mới, phù hợp định hướng đô thị đa cực và tăng cường liên kết vùng dài hạn.
Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026/BXD, thay thế quy chuẩn cũ từ năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Thị trường bất động sản Việt Nam đang định hình một chu kỳ phát triển mới, dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực.
Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phục hồi với những động lực hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu giai đoạn 2020–2022 được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá và tâm lý "đón sóng", thì nửa cuối năm 2026 lại chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền về những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và khả năng khai thác lâu dài.
Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Giá nhà tăng cao và nhu cầu cư trú thay đổi đang buộc Hà Nội chuyển hướng sang phát triển nhà ở cho thuê, từng bước hình thành thị trường chuyên nghiệp và đa dạng lựa chọn an cư.
Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn về quỹ đất, thủ tục đầu tư và áp dụng cơ chế "luồng xanh ưu tiên", Đồng Nai đang tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành hơn 8.000 căn hộ trong năm 2026, tiến tới xây dựng 65.000 căn vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp.
Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Xu hướng đầu tư năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt khi dòng vốn trở nên chọn lọc hơn, nhà đầu tư không còn chạy theo số lượng mà tập trung vào giá trị dài hạn.